Cân nhắc giảm lãi suất

ANTĐ - Mặc dù đang có những dấu hiệu tích cực nhưng nền kinh tế vẫn còn nhiều thách thức như tổng cầu còn yếu, sản xuất kinh doanh chưa hết khó khăn. Chính phủ yêu cầu ngân hàng Nhà nước thúc đẩy tăng trưởng tín dụng gắn với đảm bảo chất lượng tín dụng và an toàn hệ thống. Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi tín hiệu sẽ sát sao trước diễn biến tỷ giá trong những tháng cuối năm và sẽ giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp. Liệu động thái này có tạo cú hích mạnh khơi thông dòng tiền lưu chuyển từ nay đến cuối năm?

Với tình trạng “giằng co” lãi suất cho vay giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các doanh nghiệp hiện nay, chắc chắn cộng đồng doanh nghiệp sẽ còn gặp không ít khó khăn kéo dài trong việc tiếp cận và vay vốn. Nếu ngân hàng chịu giảm lãi suất và nới lỏng điều kiện cho vay thì tình hình có thể được cải thiện.

Đó là nhận định của một số chuyên gia tài chính - ngân hàng. Tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn cho biết, vừa được giải ngân khoản vay ngắn hạn 5 tỷ đồng, lãi suất cho vay 12%/năm. Phải chấp nhận vay khoản tiền trên, so với một số khoản của doanh nghiệp khác, lãi suất phải trả dù có thấp hơn, song vị tổng giám đốc này cho rằng, so với mức lợi nhuận, mức lãi suất cho vay này vẫn quá cao.

Bởi vì, nếu hợp đồng của doanh nghiệp suôn sẻ thì họ có mức lợi nhuận 13% với điều kiện phải tiết kiệm chi phí triệt để trong suốt nửa năm. Trong khi đó, ngân hàng vẫn có thể kiếm được lợi nhuận 5-6%. Dù đã được một số ngân hàng nhiệt tình mời chào, nhưng nhiều doanh nghiệp cho biết, họ rất cần vốn để quay vòng nhưng vẫn không “gõ cửa” ngân hàng vì hồ sơ, thủ tục để giải ngân không dễ trong bối cảnh các  ngân hàng siết các điều kiện vay, đặc biệt là lãi suất cho vay hiện vẫn cao. Ngân hàng tuyên bố ưu đãi cho doanh nghiệp vay vốn ở mức 5-6%, thực tế mức này chỉ áp dụng trong vài tháng đầu. Hết thời hạn ưu đãi, lãi suất lại “nhảy” theo thị trường, phổ biến ở mức 12-13%. Một chuyên gia tài chính nói, hiện nay lạm phát ở mức thấp, trong khi lãi suất cho vay của các ngân hàng thấp nhất là 6%. Mức này chênh lệch cao và các ngân hàng được hưởng lợi. 

Cuộc “giằng co” lãi suất chưa thể kết thúc. Doanh nghiệp luôn muốn hạ lãi suất xuống nữa, song liệu hạ tiếp có thể tháo gỡ lưu thông tín dụng hay không? Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng sẽ cân nhắc về đề xuất giảm tiếp lãi suất trong thời gian tới, nếu có thể chỉ giảm thêm từ 1-1,43% và nằm trong biên độ cho phép.