Ai được xóa nợ thuế?

ANTĐ - Đánh giá tình hình kinh tế tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2014, Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận, nếu vẫn duy trì đà tăng trưởng như hiện nay thì nền kinh tế sẽ khó khắc phục sự trì trệ và khả năng đạt mục tiêu GDP tăng 5,8% là khá vất vả. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ không điều chỉnh các mục tiêu đã đề ra từ đầu năm, mà sẽ có các biện pháp đột phá trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm phấn đấu để đạt bằng được kế hoạch.

Trong phiên họp thường kỳ, Chính phủ đã nhất trí sẽ ban hành Nghị quyết về thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cụ thể là, gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị nhập khẩu, gia hạn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp đầu tư dự án bằng ngân sách Nhà nước; cho phép doanh nghiệp được trừ vào chi phí tính thuế thu nhập đối với khoản chi phúc lợi cho người lao động. Gói giải pháp thuế bao gồm 8 giải pháp thuộc thẩm quyền Chính phủ và 15 giải pháp thuộc thẩm quyền Quốc hội, trong đó một nửa tập trung vào cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch-Đầu tư, TP.HCM và Hà Nội sớm bãi bỏ, cắt giảm các thủ tục gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng giao Bộ Nội vụ xây dựng Đề án về chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính các cấp. Chỉ khi nào ngành thuế đặt nhiệm vụ trọng tâm là hướng đến “cải cách” con người, từ đó cải cách thủ tục, giảm thiểu những bất cập cho người nộp thuế, hạn chế sách nhiễu, tiêu cực, thì mong muốn của Thủ tướng cũng là mong mỏi của cộng đồng, doanh nghiệp mới có thể trở thành hiện thực.

Nhìn chung, việc xóa nợ thuế ở đâu và bao giờ cũng luôn gặp phải chuyện công bằng khi đối xử với các doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào được hưởng lợi và hưởng lợi bao nhiêu? Nếu số tiền 6.537 tỷ đồng chỉ thuần túy là xóa nợ cho những doanh nghiệp đã phá sản, giải thể và ngừng hoạt động thì sẽ không có bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp còn hoạt động. Bất bình đẳng chỉ phát sinh nếu trong số những doanh nghiệp còn hoạt động, có doanh nghiệp được hưởng lợi, có doanh nghiệp không được hưởng. Vì vậy, để đánh giá chính xác mức độ bình đẳng-bất bình đẳng của việc xóa nợ thuế, Bộ Tài chính cần thêm thông tin gói xóa nợ thuế có bao nhiêu thuộc về nợ của các doanh nghiệp đã phá sản, giải thể hoặc ngừng hoạt động.