Quy trình về nhận con nuôi theo pháp luật Việt Nam

(ANTĐ) -  Tôi là Ngô Thị Thảo, 40 tuổi, có đủ khả năng về tài chính, vì điều kiện hiếm con nên muốn nhận cháu gái Phương Lan, 10 tuổi (cùng tổ dân phố), làm con nuôi. Xin cho biết các quy trình về nhận con nuôi theo pháp luật Việt Nam?

Quy trình về nhận con nuôi theo pháp luật Việt Nam

(ANTĐ) -  Tôi là Ngô Thị Thảo, 40 tuổi, có đủ khả năng về tài chính, vì điều kiện hiếm con nên muốn nhận cháu gái Phương Lan, 10 tuổi (cùng tổ dân phố), làm con nuôi. Xin cho biết các quy trình về nhận con nuôi theo pháp luật Việt Nam?

Ngô Thị Thảo (Quận Tây Hồ - Hà Nội)

Trả lời: Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho người được nhận làm con nuôi được trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội.

Cháu Phương Lan đủ điều kiện về tuổi để làm con nuôi (dưới 15 tuổi). Các điều kiện khác cháu cần có như: Cháu chưa nhận làm con nuôi của ai và cháu đồng ý làm con nuôi cho người nhận nuôi cháu.

Với người nhận nuôi con nuôi phải đủ các điều kiện sau đây; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hơn con nuôi từ hai mươi tuổi trở lên, có tư cách đạo đức tốt, có điều kiện thực tế bảo đảm việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi... Không phải là người đang bị hạn chế quyền làm cha, mẹ bị kết án mà chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mang, sức khỏe, ngược đãi...

Việc nhận nuôi con nuôi phải được UBND cấp phường đăng ký và ghi vào sổ hộ tịch, tiến hành thủ tục đăng ký, giao nhận con nuôi theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty luật Minh Đức Minh