Lập quỹ đền ơn đáp nghĩa theo nguyên tắc nào?

Hỏi: Xin quý báo cho biết việc thành lập quỹ đền ơn đáp nghĩa và sử dụng quỹ đó như thế nào cho đúng để phát huy tác dụng tốt và ý nghĩa cao cả của quỹ này?

Lập quỹ đền ơn đáp nghĩa theo nguyên tắc nào?

Hỏi: Xin quý báo cho biết việc thành lập quỹ đền ơn đáp nghĩa và sử dụng quỹ đó như thế nào cho đúng để phát huy tác dụng tốt và ý nghĩa cao cả của quỹ này?

Thái Nam (Ba Vì - Hà Nội)

Trả lời: Quỹ đền ơn đáp nghĩa được xây dựng bằng sự đóng góp tự nguyện theo trách nhiệm và tình cảm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và ngoài nước để cùng Nhà nước chăm sóc người có công với cách mạng.

Quỹ đền ơn đáp nghĩa được thành lập ở Trung ương, tỉnh (thành), huyện (quận), thị xã, xã (phường) được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, không được cho vay để sinh lời, được hạch toán độc lập, thực hiện chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp hiện hành và báo cáo theo quy định của pháp luật và kế toán. Quỹ đền ơn đáp nghĩa ở Trung ương, tỉnh, huyện có con dấu riêng, ở cấp xã sử dụng con dấu của UBND. ở mỗi cấp có ban quản lý riêng.

Việc sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa dùng để: Tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, xây nhà bia ghi danh liệt sĩ, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng. Thăm hỏi, hỗ trợ người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ khi ốm đau, khám, chữa bệnh... và chi cho các hoạt động phục vụ công tác quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Công ty Luật Minh Đức Minh