Chấp hành hình phạt tù xong, có được lái xe không?

(ANTĐ) -  Hỏi: Tôi vừa chấp hành xong hình phạt tù do lái xe gây tai nạn giao thông. Hiện tại tôi rất muốn được lái xe. Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào? (Trần Văn Vinh - Thanh Hóa)

Trả lời: Căn cứ theo quy định tại chương XIX của Bộ luật Hình sự 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì đối với các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng thì ngoài hình phạt chính là hình phạt tù còn có hình phạt bổ sung “Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm” có thể được áp dụng đối với người phạm tội sau khi mãn hạn tù nhằm hạn chế khả năng, điều kiện người đó tái phạm. Như vậy, không phải mọi trường hợp người lái xe bị kết án tù về các tội xâm phạm quy định về an toàn công cộng, trật tự công cộng được tiếp tục lái xe sau khi mãn hạn.

Đối chiếu những quy định trên, đối với trường hợp của anh nếu tòa án đã tuyên trong bản án ngoài hình phạt chính là tù, còn bị cấm không được điều khiển phương tiện giao thông trong thời hạn từ 1 năm đến 5 năm kể từ ngày ra tù thì hết thời hạn cấm đó, anh  mới có quyền tiếp tục được lái xe.

Còn trong trường hợp tòa án đã tuyên trong bản án ngoài hình phạt chính là hình phạt tù và không cấm điều khiển các phương tiện giao thông trong thời hạn từ 1 đến 5 năm thì đương nhiên hết hạn tù anh có quyền tiếp tục được lái xe như mọi công dân khác.