Volkswagen tiếp tục đánh bại Toyota trong 2 tháng đầu năm 2015

ANTĐ -  Dẫn đầu về doanh số trong làng ôtô thế giới năm 2014 với hơn 10 triệu xe, Volkswagen vẫn giữ vững phong độ và vượt qua Toyota trong những tháng đầu năm 2015.

Theo số liệu thống kê của Jato Dynamics, tập đoàn Volkswagen đã bán được tổng cộng 1.368.847 xe vào 2 tháng đầu tiên của năm 2015, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số của hãng xe đứng thứ 2 - Toyota ít hơn tới 129.000 chiếc.

Trong khi Volkswagen có doanh số tăng thì lượng xe bán ra của Toyota lại sụt giảm 

Điều này xảy ra do trong khi nhu cầu đối với các mẫu xe của Volkswagen tăng 0,8% thì nhu cầu cho các mẫu xe Toyota lại sụt giảm 5,1% tại các thị trường mới nổi như Mỹ Latin. Tuy vậy, hiện vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn Volkswagen vẫn sẽ đứng đầu thị trường xe cho đến hết năm 2015 do vào cuối năm 2014, 2 hãng xe đã bám đuổi nhau với kết quả kinh doanh hết sức sát sao.

Sự cạnh tranh cho vị trí thứ 3 cũng vô cùng gay cấn khi trong 2 tháng đầu năm 2015, lượng xe tiêu thụ của General Motors tăng trưởng 1% đạt 1,07 triệu xe và theo sát là hãng xe Hàn Quốc Huyndai-Kia với 950.000 xe.

Đứng ở vị trí thứ 5 là Ford với doanh số 804.000, đạt mức tăng trưởng 4,5% so với cùng kì năm ngoái. Trong khi đó liên doanh Renault – Nissan cũng đang hoạt động khá tốt với chiến lược biến đổi mẫu xe của mình cho phù hợp với từng thị trường cụ thể.

Những hãng xe đang có doanh số giảm so với cùng kì năm ngoái có thể kể đến Fiat-Chrysler Alliance (-1.9%), Suzuki (-4.9%) và PSA Peugeot Citroen (-5.6%).