Trốn truy nã từ Trung Quốc sang Việt Nam không thoát

ANTĐ - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lý Thuần Dân (tức Li Chunmin , 60 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Đây là đối tượng đã bị Công an Trung Quốc truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trốn truy nã từ Trung Quốc sang Việt Nam không thoát ảnh 1Đối tượng trốn truy nã Lý Thuần Dân

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát PCTP, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Cục Đối ngoại - Bộ Công an và các đơn vị chức năng tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng Lý Thuần Dân.

Theo thông tin trao đổi từ Cảnh sát Trung Quốc, vào đầu năm 2008, đối tượng Lý Thuần Dân bằng thủ đoạn gian dối đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 300.000 Nhân dân tệ của một số bị hại người Trung Quốc rồi bỏ trốn. Lý Thuần Dân bị Công an thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) ra lệnh bắt giam tháng 8-2009 và bị       Interpol ban hành Lệnh truy nã quốc tế ngày 28-4-2014 . Quá trình theo dõi di biến động của đối tượng, Cảnh sát Trung Quốc nhận định nhiều khả năng Lý Thuần Dân đã bỏ trốn sang Việt Nam.

Nhận được thông tin trao đổi, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã tiến hành rà soát các địa điểm nghi vấn ở miền Bắc, trong đó có các khu công nghiệp tập trung nhiều người nước ngoài làm việc, sinh sống. Đến ngày 3-12, khi tiến hành xác minh tại các cụm, khu công nghiệp có nhiều công ty liên doanh Việt - Trung, lực lượng cảnh sát đã phát hiện tại Khu công nghiệp Quế Võ 1 (ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) có một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc có nhiều đặc điểm giống Lý Thuần Dân.

Ngay khi làm rõ người này là Lý Thuần Dân, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã tiến hành bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận từng vay tiền của một số công dân Trung Quốc để thành lập công ty, nhưng do làm ăn thua lỗ, Lý Thuần Dân đã trốn sang Việt Nam tìm cơ hội kinh doanh mới. Ở Bắc Ninh, đối tượng này làm quản lý nhà ăn cho 2 công ty lớn của Trung Quốc. Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự Lý Thuần Dân để hoàn tất thủ tục bàn giao cho Công an Trung Quốc.