Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới

ANTĐ - 11h ngày 29-10, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu nghị (Lạng Sơn), các lực lượng chức năng của Trung Quốc đã bàn giao Trần Văn Dũng (SN 1988), trú tại xã Đông Hoàng, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho Công an Việt Nam. Tham gia tiếp nhận đối tượng này có Công an các tỉnh Thái Bình, Lạng Sơn, Cục CS truy nã tội phạm và Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an Việt Nam).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới ảnh 1Công an Trung Quốc bàn giao đối tượng Dũng cho Công an Việt Nam

Từng có thời gian làm việc bên Trung Quốc, nên Dũng có nhiều mối quan hệ với các đối tượng hình sự. Khi về Việt Nam, Dũng thường đến các quán Internet làm quen với các thanh - thiếu niên “nghiện” Internet, rồi cho tiền hòng dụ dỗ, rủ đi Trung Quốc chơi. 

Một số cô gái trẻ nhận lời đi chơi với Dũng đều không trở về nhà. Thông tin này đã được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, tổ chức điều tra. Xác định Dũng là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người xuyên quốc gia, lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình đã bí mật tiếp cận, bám sát các đối tượng nghi vấn có quan hệ mật thiết với “trùm buôn người” và phát hiện nhiều đối tượng là “chân rết” của Dũng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình đã lần lượt bắt giữ các đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, SN 1996; Đặng Thị Mai, SN 1994; Nguyễn Thành Đạt, SN 1994; Nguyễn Thị Vân Anh, SN 1999 và Vũ Hoàng Hùng, SN 1998, đều trú tại tỉnh Thái Bình. Khi đồng bọn bị bắt giữ, Trần Văn Dũng đã trốn sang Trung Quốc và bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán người. 

Ngay sau khi có thông tin về đối tượng truy nã, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động tội phạm của Trần Văn Dũng với Công an Trung Quốc. Sáng 29-10, Trần Văn Dũng đã bị lực lượng Công an Trung Quốc phát hiện, bắt giữ khi đang ẩn náu tại khu vực giáp biên giới.