Bắt kẻ trốn truy nã “găm” 2 khẩu súng đầy đạn

ANTĐ - Nguyễn Văn Đức (SN 1983, biệt danh Đức “Cổ Lễ”), quê quán xã Bình Minh, huyện Nam Trực, Nam Định, đối tượng đang bị CQĐT CAQ 1 – TP.HCM ra quyết định truy nã về hành vi Cố ý gây thương tích; vừa bị Đội CSHS đặc nhiệm thuộc Phòng CSHS CATP Hà Nội, bắt giữ.

Sự việc diễn ra khoảng 19h30 ngày 30-9; tại khu vực cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, thuộc địa bàn phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Lực lượng Công an phát hiện và kịp thời khống chế Đức “Cổ Lễ”. Đáng chú ý, trong người Đức có 2 khẩu súng quân dụng K54 và K59, đều đầy ắp đạn và đã lên nòng.

Theo tài liệu của CQĐT, khoảng 21h ngày 5-6, ông Th. (42 tuổi, chủ một quán bar lớn tại quận 1), cùng ông T. (30 tuổi, trú tại Hà Nội) và nhóm bạn ngồi ăn tại nhà hàng trên đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1 thì Đức “Cổ Lễ” cùng một thanh niên vào phòng nói chuyện với nhóm của ông T về việc trước đó nhóm của Đức có đến quán bar của ông Th. chơi rồi quậy phá gây xích mích. Chủ quán bar muốn giảng hoà nhưng Đức không chấp nhận và bỏ về. Chỉ 20 phút sau Đức đã quay lại cùng 5 tên khác, mang mã tấu xộc thẳng vào phòng ông Th. Một tên giơ súng quát: “Thằng nào bật lại tao bắn chết”, nhóm còn lại vung mã tấu chém vào vai ông Th. Ông T. cũng bị trúng 2 nhát dao làm đứt gân tay.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định 2 nghi can trực tiếp gây án là Đức và Nguyễn Thế Lâm (40 tuổi, HKTT phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhưng cả 2 đối tượng đã bỏ trốn. Ngày 24-7, CAQ 1 - TP HCM đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Thế Lâm về hành vi cố ý gây thương tích.