Bắt kẻ trốn truy nã đặc biệt trong đường dây buôn 40 bánh heroin

ANTĐ - Đó là Hạ Bá Dềnh, 41 tuổi, trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào. Dềnh là đầu mối chính trong vụ buôn 40 bánh heroin và 350 viên ma túy tổng hợp, bị CQĐT ra quyết định truy nã đặc biệt.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an vừa ra lệnh tạm giam 2 đối tượng Hạ Bá Dềnh và Hạ Chứ Dinh, 28 tuổi, đồng hương của Dềnh, để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là 2 đối tượng nằm trong một đường dây mua bán ma túy cực lớn từ Lào về Việt Nam, đã bị cơ quan công an khám phá.

Theo CQĐT, ngày 13-6-2013, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, phát hiện một xe ôtô bán tải mang biển kiểm soát Lào có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện dưới tấm lót sàn ghế trước bên phải có 2 chiếc túi màu xanh, bên trong chứa 350 viên ma túy tổng hợp.

Lập tức, tổ CSGT đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ được lái xe và một đối tượng đi cùng, là Moua Ha, trú tại Viêng Chăn và Khăm Phoong Gia, trú tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Kết quả khám xét về sau đối với xe ô tô,  cơ quan công an phát hiện, thu giữ thêm 40 bánh heroin. Trong quá trình bị phát hiện, bắt giữ, đối tượng Hạ Bá Dềnh có mặt trên xe ô tô đã tìm cách bỏ trốn. 

Tiếp nhận hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hạ Bá Dềnh. Cuối tháng 4-2014, Dềnh bị bắt khi đang đi cùng xe ô tô với 3 đối tượng khác, trong đó có em trai đối tượng là Hạ Chứ Dinh. Cơ quan công an thu được trên xe ô tô của các đối tượng có 68.000 USD. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an làm rõ số tiền trên có được do Dềnh cùng Dinh vừa bán ma túy. 

Về vụ buôn 40 bánh heroin và 350 viên ma túy tổng hợp ngày 13-6-2013, Dềnh khai nhận đối tượng cùng với Khăm Phoong Gia chung tiền mua rồi thuê Moua Ha lái xe vận chuyển lên Lạng Sơn để bán sang Trung Quốc.