Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã

ANTĐ - Đó là Yim Jong Ha (SN 1964), quốc tịch Hàn Quốc bị Interpol ra Lệnh truy nã quốc tế ngày 3-12-2014 do phạm tội về lạm dụng tình dục và hiếp dâm. Yim Jong Ha bị lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an bắt giữ ngày 30-12-2014 và hiện đã được bàn giao đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an. 

Trước đó, nhà chức trách Hàn Quốc có công văn gửi Bộ Công an Việt Nam đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng truy nã Yim Jong Ha. Theo cơ quan chức năng, cuối tháng 12-2011, Yim Jong Ha dạy đánh golf cho một nữ sinh viên Hàn Quốc. Nữ sinh viên này sau đó đã làm đơn tố cáo Yim Jong Ha về việc bị đối tượng lạm dụng tình dục, hiếp dâm. Kể từ thời điểm đó, Yim Jong Ha bỏ trốn và có thông tin cho biết, đối tượng đã nhập cảnh Việt Nam.

Khẩn trương xác minh, ngày 30-12-2014, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ Yim Jong Ha khi đối tượng vừa xuất hiện ở khu vực tòa nhà Sông Đà, thuộc khu vực Mỹ Đình, Hà Nội. Bước đầu, đối tượng khai nhận trốn sang Việt Nam từ tháng 1-2013 và làm huấn luyện viên dạy đánh golf. Tại Việt Nam, kẻ trốn nã thường xuyên thay đổi địa chỉ tạm trú để tránh bị phát hiện.