Bắt đối tượng mang 2 quyết định truy nã

ANTĐ - CAH Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vừa bắt được Vi Văn Thìn, SN 1976, trú tại thôn 8, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bỉnh Phước, là đối tượng mang 2 quyết định truy nã. 

Thìn đến thôn Cóc Dĩ, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, sinh sống được một thời gian. Ngày 25-6-2012, tại khu đồi vắng thuộc thôn 94 - xã Hòa Lạc, Thìn tham gia đánh bạc với 20 đối tượng khác bằng hình thức xóc đĩa và bị Công an huyện Hữu Lũng bắt quả tang. Sau khi bị khởi tố vụ án, Thìn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Thìn tại cơ quan công an


Ngày 27-3-2013, Công an huyện Hữu Lũng đã ra quyết định truy nã số 05 về tội đánh bạc đối với Thìn. Ngày 11-3-2013, trong khi lẩn trốn Thìn tiếp tục đánh bạc cùng với một nhóm 28 đối tượng khác tại khu Vân Tảo, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng và bị lực lượng công an bắt quả tang.

Thìn lại tiếp tục bỏ trốn và ngày 6-5-2013, Công an huyện Hữu Lũng đã ra quyết định số 07, truy nã trên phạm vi toàn quốc đối với Vi Văn Thìn về hành vi đánh bạc.

Thìn trốn sang Trung Quốc làm thuê sinh sống và ẩn náu ở nhiều nơi đến ngày 13-8-2014, đã bị CAH Hữu Lũng bắt giữ tại xã Đồng Tân, thị trấn Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.