“Bà trùm” ma túy 10 năm trốn truy nã

ANTĐ - Tham gia đường dây buôn bán, vận chuyển 18 “bánh” heroin xuyên quốc gia, Phạm Thị Lan Hương (SN 1973), HKTT phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng, đã lập tức mất dạng khi tung tích bị bại lộ. Thời điểm ấy là tháng 1-2004.

“Bà trùm” ma túy 10 năm trốn truy nã ảnh 1

Theo tài liệu CQĐT, Phạm Thị Lan Hương là đối tượng chính trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, đã cùng đồng bọn vận chuyển 18 “bánh” heroin từ Lào về Việt Nam. Chuyến hàng đó, đồng bọn của Hương đã bị Công an tỉnh Hòa Bình  phát hiện, bắt giữ, thu toàn bộ tang vật, tuy nhiên “bà trùm” đã nhanh chân trốn thoát. Ngày 17-1-2004, CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra lệnh truy nã và sau đó Cục CSHS - Bộ Công an phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Phạm Thị Lan Hương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Đầu tháng 1-2015, thông tin về kẻ trốn truy nã xuất hiện tại Hải Phòng đã được CAQ Lê Chân nắm bắt. Thậm chí, “bà trùm” còn có biểu hiện móc nối với một số đối tượng để tái hoạt động phạm tội. Chuyên án trinh sát được CAQ Lê Chân phối hợp với phòng nghiệp vụ CATP lập tức triển khai, và ngày 16-1, lực lượng tầm nã đã phát hiện, bắt được đối tượng Hương đang ẩn náu tại một nhà trọ trên đường Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền. 

Tại CQĐT, Hương khai nhận sau khi trốn khỏi nơi cư trú đã sang Trung Quốc và làm nghề tự do để mưu sinh. Đặc biệt, quá trình trốn truy nã, Hương đã phẫu thuật thẩm mỹ để “thay hình đổi dạng”. Tự tin với ngoại hình mới, Hương về Hải Phòng gặp người thân, nhưng mới được vài ngày đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.