Xuất hiện ca Ebola đầu tiên ở Cuba

ANTĐ -Bảo vệ chủ quyền trên biển Đông: Vừa hợp tác, vừa đấu tranh; Hai máy bay suýt đụng nhau trên vùng trời sân bay Tân Sơn Nhất; Cần chấn chỉnh việc liên kết xuất bản; Đã bắt giữ “sát thủ” xông vào nhà giết người; Gần 400 dân thường thiệt mạng vụ không kích ở Syria; Cuba xuất hiện ca Ebola đầu tiên; Người gốc Việt thắng cử thị trưởng ở Mỹ.... đó là những tin chính trong bản tin ngày 20-11.

Bản tin phát thanh ngày 20-11.

Bảo vệ chủ quyền trên biển Đông

Xuất hiện ca Ebola đầu tiên ở Cuba ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Trong 2 giờ đồng hồ chiều qua (19-11) báo cáo giải trình thêm và trực tiếp trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, việc Trung Quốc bồi lấp đảo trên biển Đông là vi phạm Điều 5, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC). Theo Thủ tướng, để bảo vệ chủ quyền trên biển Đông, “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” là phương châm của chúng ta không chỉ với Trung Quốc mà đối với tất cả các nước.

Hai máy bay suýt đụng nhau trên vùng trời sân bay Tân Sơn Nhất

Ông Đỗ Quang Việt - Cục phó Cục Hàng không Việt Nam - cho biết đã nhận được báo cáo ban đầu của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) về sự cố hai máy bay (một dân sự, một quân sự) suýt đụng nhau trên vùng trời sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 29-10. Dự kiến ngày 21-11, Cục Hàng không Việt Nam sẽ có cuộc họp với đại diện phía không quân để phân tích, làm rõ những nguyên nhân xảy ra sự cố này.

Cần chấn chỉnh việc liên kết xuất bản

Xuất hiện ca Ebola đầu tiên ở Cuba ảnh 2

Các cơ quan chức năng đã xử phạt nhà xuất bản Lao động – Xã hội 252 triệu đồng

Chiều 19-11, tại Hà Nội, ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định hai cuốn sách: “Bộ Luật dân sự và hướng dẫn thi hành 2014” và “Bộ Luật hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành 2014” có nhiều nội dung vi phạm Luật Xuất bản. Cụ thể: với việc in hình ảnh không phù hợp, cả hai cuốn sách đã xúc phạm đến danh dự cá nhân (diễn viên hài Công Lý), đến cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội. Nội dung sách không phù hợp với bản thảo đã được duyệt, tiêu đề cuốn sách khiến người đọc hiểu lầm thời điểm ban hành hai Bộ luật này. Các cơ quan chức năng đã xử phạt nhà xuất bản Lao động – Xã hội 252 triệu đồng.

Đã bắt giữ “sát thủ” xông vào nhà giết người

Xuất hiện ca Ebola đầu tiên ở Cuba ảnh 3

Hung thủ sát hại chị Lưu Ngọc Phụng

Ngày 19-11, Công an quận Tân Phú, TPHCM đã bắt giữ nghi can Huỳnh Thanh Sơn (SN 1986, trú tại quận Tân Phú) để điều tra, làm rõ cái chết của chị Lưu Ngọc Phụng (SN 1988, ngụ quận Tân Phú). Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận mình là người đã giết chết chị Phụng. Sơn khai mình là em họ của chồng nạn nhân, trước đây Sơn làm công nhân sản xuất hộp kính đeo mắt cho gia đình chị Phụng. Trong thời gian làm việc, giữa Sơn với chị Phụng xảy ra mâu thuẫn. Nên, tối 17-11, Sơn mang theo dao, khúc cây sắt dài 60cm đến nhà chị Phụng, vào phòng ngủ chị này đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Tiếp theo là những tin tức quốc tế

Gần 400 dân thường thiệt mạng vụ không kích ở Syria

Xuất hiện ca Ebola đầu tiên ở Cuba ảnh 4

109 trẻ em vô tội tử vong ở Syria

Lực lượng không quân Syria đã tiến hành khoảng 1.592 cuộc không kích nhằm vào IS trên khắp lãnh thổ Syria trong vài tháng qua, giết chết ít nhất 396 dân thường, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 19-11 cho biết. Trong đó có 109 trẻ em và khoảng 1.500 người khác bị thương khi máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng của lực lượng không quân Syria thả những quả "bom thùng" nhằm vào các cơ sở của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Người gốc Việt thắng cử thị trưởng ở Mỹ

Xuất hiện ca Ebola đầu tiên ở Cuba ảnh 5

Ông Bảo Nguyễn 

Theo BBC, lần đầu tiên Garden Grove, thành phố đông người Việt ở Quận Cam, bang California (Mỹ) có ứng viên gốc Việt thắng cử ghế thị trưởng. Truyền thông tại Mỹ hôm 17-11 cho hay Quận Cam đã kiểm xong phiếu bầu, theo đó ông Bảo Nguyễn giành 11.785 phiếu, chỉ hơn 15 phiếu so với đối thủ sát nút là chính khách kỳ cựu Bruce Broadwater.

Cuba xuất hiện ca Ebola đầu tiên

Bác sĩ Felix Baez vừa trở thành công dân Cuba đầu tiên nhiễm virus Ebola. Ông Baez là một trong 165 bác sĩ và y tá Cuba được cử tới Sierra Leone tham gia cứu chữa bệnh nhân Ebola từ tháng 10. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thúc giục Cuba chuyển bác sĩ Baez tới Thụy Sĩ để chữa trị. Bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định.  Đến nay, Cuba đã cử 256 bác sĩ và y tá đến Guinea, Liberia và Sierra Leone để giúp 3 quốc gia Tây Phi này đương đầu dịch Ebola.