Tình huống hi hữu, nhiều hành khách tình nguyện bỏ chuyến vì máy bay quá nặng

ANTĐ -Làm rõ nguyên nhân ban đầu vụ nổ làm 3 người thiệt mạng ở TP.HCM; Tắm biển, hai người bị chết đuổi; Giang Hồng Ngọc trở thành quán quân “Nhân tố Bí ẩn 2014”; Chợ nông sản ở Tân Cương bị tấn công, 22 người thiệt mạng; Nga cáo buộc Phương Tây lợi dụng vấn đề Ukraine để gây sức ép; Cơ trưởng yêu cầu bớt lại khách vì máy bay quá nặng… 

Bản tin phát thanh ngày 20-10.

Làm rõ nguyên nhân ban đầu vụ nổ làm 3 người thiệt mạng ở TP.HCM

Liên quan đến vụ nổ tại chi nhánh Công ty Đặng Huỳnh (quận 12, TP HCM), lực lượng chức năng TP.HCM đã làm việc với ông Huỳnh Văn Hải, sinh năm 1970, Giám đốc công ty này.

Hiện trường vụ nổ

Bước đầu, ông Hải đã khai nhận việc có mua hóa chất trôi nổi tại một số chợ hóa chất trên địa bàn rồi mang về để tại chi nhánh Công ty tại địa chỉ 305/20/10/8, đường TA19, khu phố 5, phường Thới An, quận 12 để mua bán và sản xuất một số sản phẩm. 

Tại hiện trường các cơ quan chức năng có thu giữ một số tang vật, lượng hoá chất và phân bón vô cơ, trong đó có những tiền chất có thể sử dụng để pha chế, tạo chất gây nổ, bản thân chúng có thể tự phát nổ hoặc gây ra cháy, rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Đi đám cưới về tắm biển, hai người đàn ông thiệt mạng

Chiều 19-10, tại bãi biển phường 7 ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đã xảy ra một vụ đuối nước làm 2 người chết.

Nạn nhân là ông Nguyễn Phùng Anh Tiên, 42 tuổi, trú ở thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và Lê Đình Phú, 44 tuổi, trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Hai người đàn ông bị sóng nhấn chìm khi tắm biển

Theo ông Sỹ, người đi cùng hai nạn nhân cho biết, sau khi đi đám cưới về, ông cùng 3 người bạn đi xe ôtô xuống bãi biển phường 7 chơi. Đến khoảng 15 giờ 30 thì xuống tắm biển, ông Tiên bị sóng lớn cuốn trôi. Ông Lê Đình Phú lao ra cứu bạn nhưng cả hai đều bị sóng biển nhấn chìm.

 Giang Hồng Ngọc trở thành quán quân “Nhân tố Bí ẩn 2014”

Với 41,82% bình chọn từ khán giả, quán quân “Nhân tố Bí ẩn 2014” đã thuộc về Giang Hồng Ngọc - nữ thí sinh duy nhất trụ lại đêm chung kết.

Giang Hồng Ngọc xúc động trong đêm chung kết

Trải qua hành trình dài, không chỉ vượt qua nhiều giọng hát "khủng" của đội Hồ Ngọc Hà để trụ lại đêm chung kết, Giang Hồng Ngọc còn chinh phục khán giả bởi giọng hát nội lực và sự biến hóa, cảm xúc trong từng đêm thi.

Với dấu ấn vượt trội tại các vòng thi, đã hơn một lần Giang Hồng Ngọc được dự đoán là ứng viên cho ngôi vị "Nhân tố Bí ẩn".

Tiếp theo là những tin tức quốc tế

Chợ nông sản ở Tân Cương bị tấn công, hàng chục người chết

Kyodo, Đài châu Á Tự do (RFA) ngày 19-10 đưa tin bốn người đàn ông Duy Ngô Nhĩ hôm 12/10 đã dùng dao và chất nổ tấn công một khu chợ nông sản ở Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, làm 22 người thiệt mạng, trong đó có cả các sĩ quan cảnh sát và các thủ phạm.

22 người thiệt mạng ở khu chợ nông sản Tân Cương, Trung Quốc

Ngoài ra, vụ việc còn làm hàng chục người khác bị thương.

Theo Cảnh sát cho biết, bốn thủ phạm người Duy Ngô Nhĩ đã dùng dao đâm chém một số sỹ quan cảnh sát khi đi trên 2 xe mô tô xông vào chợ, và dùng chất nổ tấn công các chủ sạp hàng người Hán trước khi bị các nhân viên an ninh bắn hạ.

Cơ trưởng yêu cầu bớt lại khách vì máy bay quá nặng

Do thời tiết gió mạnh, máy bay không thể cất cánh nên cơ trưởng đã yêu cầu các hành khách tình nguyện bỏ chuyến. Sự cố hy hữu xảy ra với chuyến bay Airbus 319 của hãng hàng không Easy Jet tuần trước.

Sự cố hy hữu xảy ra với chuyến bay Airbus 319 của hãng hàng không Easy Jet tuần trước

Phi cơ chở theo 156 hành khách đang chuẩn bị cất cánh tại sân bay London Southend, hạt Essex (Anh) tới Malaga (Tây Ban Nha). Tuy nhiên, cơ trưởng của chuyến bay đã yêu cầu các hành khách tình nguyện bỏ chuyến vì máy bay “quá nặng để cất cánh” trong điều kiện thời tiết gió mạnh.

Nhiều người tình nguyện rời chuyến bay nhưng phi hành đoàn chỉ chọn ra 10 người. Mỗi hành khách được bồi thường 250 bảng Anh.

Nga cáo buộc Phương Tây lợi dụng vấn đề Ukraine để gây sức ép

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 19-10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố trên kênh truyền hình NTV rằng mục đích trừng phạt của Phương Tây là để buộc Liên bang Nga phải thay đổi lập trường trong những vấn đề then chốt và có tính nguyên tắc, chứ không phải để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov 

Ông cho rằng, Nga không cần đi đến nhượng bộ đơn phương và chấp nhận những điều kiện để Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, đồng thời khẳng định phải có cân bằng lợi ích.

Quan hệ giữa Nga và Phương Tây bùng phát xấu đi do khủng hoảng ở Ukraine. Hồi cuối tháng Bảy, từ quan điểm áp đặt trừng phạt đối với những cá nhân và một số công ty, EU và Mỹ đã chuyển sang những biện pháp chống lại toàn bộ các lĩnh vực của nền kinh tế Nga, bao gồm cả ngân hàng, quốc phòng và năng lượng.

Đáp lại, Nga hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ những nước thi hành trừng phạt chống Nga như Mỹ, các nước thành viên EU, Canada, Australia và Na Uy.