Tin phát thanh 27-1: Nam giới được nghỉ từ 5-14 ngày khi vợ sinh con!

ANTĐ - Cảnh báo tình trạng giả danh người quen Bộ trưởng Đinh La Thăng; Từ năm 2016, lao động nam được nghỉ việc, hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con từ 5-14 ngày; IS lần đầu thất thế tại Kobani; Cựu nhân viên CIA bị kết tội để lộ những thông tin siêu mật…

Bản tin phát thanh ngày 27-1-2015

* Bộ GTVT cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số người đến (hoặc gọi điện thoại) đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, hoặc Sở GTVT lợi dụng, giả danh là người thân, quen của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, để liên hệ công tác, gây ảnh hưởng đến uy tín của Bộ trưởng, cũng như công việc chung của Bộ, gây phiền hà cho các đơn vị. Do đó, Bộ GTVT đề nghị các đơn vị, không tiếp, làm việc và giải quyết bất kỳ yêu cầu nào của các đối tượng trên. Khi xuất hiện những việc nêu trên, báo ngay cho Văn phòng Bộ GTVT và cơ quan Công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

* Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trình các phương án tăng giá điện. Tuy nhiên, điều chỉnh bao nhiêu thì cần cân nhắc và không tăng giá điện trước Tết Nguyên đán. Cũng theo ông Hải, giá điện tại Việt Nam vẫn thấp hơn so với các nước, do đó, cần phải đưa giá điện về giá thị trường để thu hút đầu tư, tạo sự cạnh tranh thay vì độc quyền như hiện nay. 

Tin phát thanh 27-1: Nam giới được nghỉ từ 5-14 ngày khi vợ sinh con! ảnh 1

Nhân viên y tế chăm sóc cho người bệnh. (Ảnh: TTXVN)

* Thông tin từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tại Công ty Wanek, khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đã xuất hiện ổ dịch bệnh rubella với 29 trường hợp xét nghiệm dương tính. 

Rubella là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do ho, hắt hơi, tiếp xúc gần với người bị nhiễm hoặc dịch tiết mũi họng. Bệnh rất nguy hiểm đối với phụ nữ có thai do nhiễm rubella trong thời kỳ đầu khi mang thai có thể gây ra sảy thai, thai chết lưu hoặc đẻ non. Đặc biệt, trẻ sinh ra từ các bà mẹ mắc bệnh này có nguy cơ cao mắc hội chứng rubella bẩm sinh với nhiều dị tật nghiêm trọng như dị tật tim, điếc, đục thủy tinh thể, chậm phát triển… và có thể tử vong do hậu quả của hội chứng rubella bẩm sinh. 

Tin phát thanh 27-1: Nam giới được nghỉ từ 5-14 ngày khi vợ sinh con! ảnh 2

Kể từ 1-1-2016, lao động nam được nghỉ từ 5-14 ngày khi vợ sinh con (Ảnh minh họa)

* Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ 1-1-2016. Nhiều chế độ chính sách được hoàn thiện đem lại lợi ích thiết thực cho người lao động, trong đó, đáng chú ý là chế độ thai sản linh hoạt hơn, tỷ lệ đóng hưởng BHXH công bằng hơn. 

Cụ thể, lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con từ 5-14 ngày. Đối với lao động nữ khó mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ chỉ cần đóng BHXH từ đủ 3 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (thay vì 6 tháng như quy định cũ).

Đặc biệt, Luật Bảo hiểm xã hội mới quy định thêm chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ với thời gian nghỉ thai sản được đề xuất từ 4 – 6 tháng.

Tin phát thanh 27-1: Nam giới được nghỉ từ 5-14 ngày khi vợ sinh con! ảnh 3

Lực lượng người Kurd đã đẩy lui quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ra khỏi Kobani

* Lực lượng người Kurd đã giành lại quyền kiểm soát 90% lãnh thổ thị trấn Kobani sau khi đẩy lui quân thánh chiến Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Hình ảnh đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội vào chiều hôm 26-1 cho thấy lá cờ của lực lượng người Kurd đang bay trên một số nóc nhà ở Kobani và chiến binh nam nữ đang nắm tay nhau ăn mừng. Sự thất bại của IS ở Kobani được coi là “đòn giáng mạnh” vào tổ chức khủng bố này ở Trung Đông.

* Cũng trong ngày 26-1, các nhóm đối lập tại Syria đã bắt đầu bốn ngày đàm phán tại thủ đô Moskva của Nga nhằm tìm kiếm các giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm qua tại quốc gia Trung Đông này. 

Theo thông báo của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov, 25 đại diện các nhóm đối lập Syria đã tham gia vào cuộc họp kín diễn ra vào lúc 8 giờ 00 giờ GMT (tức 15 giờ 00 giờ Việt Nam). Tham gia cuộc thảo luận lần này chỉ có các đảng phái tại Syria và không có đại diện cộng đồng quốc tế.

Tin phát thanh 27-1: Nam giới được nghỉ từ 5-14 ngày khi vợ sinh con! ảnh 4

Hình ảnh chiếc UAV rơi tại Nhà Trắng được Cơ quan mật vụ Mỹ công bố

* Cùng ngày, Cơ quan mật vụ Mỹ đã phát hiện một chiếc trực thăng không người lái nhỏ trong khuôn viên Nhà Trắng, gây nên một mối quan ngại về an ninh đối với nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, ông không có bất cứ lý do gì để nghĩ rằng, vào thời điểm này gia đình Tổng thống đang gặp nguy hiểm.

* Cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên ngày 27-1 đưa tin, quân đội ở tuyến đầu của Triều Tiên đã tiến hành một cuộc tập trận tấn công quân sự vượt sông. Đồng thời đăng tải loạt ảnh cho thấy ông Kim Jong-un đang theo dõi cuộc tập trận cùng 2 quan chức quân sự hàng đầu là Hwang Pyong-so, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên và Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-chol.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang phẫn nộ về những nhận xét gần đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama và hành động phát tán tờ rơi tuyên truyền chống Triều Tiên không ngừng của các nhà hoạt động Hàn Quốc.

Tin phát thanh 27-1: Nam giới được nghỉ từ 5-14 ngày khi vợ sinh con! ảnh 5

Nhà báo Risen kiên quyết không tiết lộ ai đã cung cấp nguồn tin, dù cho ông có bị bỏ tù

* Một cựu nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bị kết án do để rò rỉ những chi tiết siêu mật về hoạt động của Mỹ trong kế hoạch chống lại Iran. 

Theo cơ quan điều tra, phóng viên James Risen của tờ báo New York Times là người đã nhận được thông tin từ Sterling. Những thông tin này được cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice làm chứng là một trong những bí mật được lưu giữ chặt chẽ nhất. Dù vậy, phóng viên Risen không được gọi tới tòa làm chứng vì anh này đã khẳng định anh sẽ không bao giờ tiết lộ các nguồn tin cung cấp cho mình, kể cả có bị bỏ tù đi chăng nữa.