Tin phát thanh 25-1: Trả vé tàu tết không mất phí

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Trả vé tàu tết không mất phí; Vietnam Airlines chuyển toàn bộ quầy thủ tục nội địa về một điểm; Hà Nội: Bắt giữ hơn 2.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu; Phát hiện 2 cơ sở kinh doanh thủy sản tiêm bột lạ vào tôm sú đông lạnh; Đại tang sau vụ đâm xe, khiến 9 người đi ăn cưới tử nạn; Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bị đe dọa đánh bom; Đàm phán hạt nhân Iran sẽ diễn ra tại Istanbul vào cuối tháng Một; Bộ trưởng Quốc phòng Zambia đắc cử Tổng thống với tỷ lệ sít sao..

Bản tin phát thanh ngày 25-1

* Vietnam Airlines đã thông báo từ ngày 29-1-2015, tất cả các chuyến bay nội địa đi và đến của hãng đang khai thác tại sảnh E sẽ chuyển sang khai thác tại sảnh A/B nhà ga T1 Nội Bài.Việc chuyển đổi này nhằm đưa các quầy làm thủ tục nội địa của Vietnam Airlines tập trung về một điểm, giúp cho hành khách thuận tiện hơn trong việc làm thủ tục, gửi hành lý và lên tàu bay. 

* Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho phép trả lại vé có thông tin sai lệch với thông tin cá nhân của hành khách đi tàu trong dịp Tết Ất Mùi 2015 với mức khấu trừ 0%, thay vì 30%. Cụ thể, từ 8h ngày 27-1 đến 20h ngày 4-2, hành khách có thông tin cá nhân sai với thông tin in trên vé, đến ga có bán vé điện tử để trả vé. Ngoài khoảng thời gian nêu trên, các vé có thông tin sai lệch trả lại sẽ vẫn áp dụng mức khấu trừ trả vé theo quy định hiện hành.

Tin phát thanh 25-1: Trả vé tàu tết không mất phí ảnh 1

Đối tượng Chử Thế Đông cùng tang vật thuốc lá ngoại nhập lậu

* Ngày 24-1, Chử Thế Đông, quê ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, đã bị Công an Hà Nội bắt giữ khi vận chuyển, tàng trữ một số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Tại cơ quan Công an, Đông khai nhận mua số thuốc lá trên tại phố Hàng Giấy, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, với mục đích bán lại kiếm lời. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đông, cơ quan điều tra thu giữ thêm 2.020 bao thuốc lá của nhiều hãng sản xuất khác nhau. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ Chử Thế Đông để đều tra về tội buôn bán hàng cấm.

* Ngày 24-1-2015, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an quận Hoàng Mai và Đội QLTT số 15 – Chi cục QLTT Hà Nội, bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thủy sản tại tổ 68 Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, phát hiện các cơ sở này đang có hành vi bơm bột Agar vào thân tôm sú đông lạnh, nhằm để tăng cân, làm tươi, cứng và đẹp tôm.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ hàng hóa gồm 160kg tôm sú đông lạnh đã qua bơm bột Agar. Thu giữ nhiều kim tiêm và bột Agar đưa đi kiểm định để xác định mức độ nguy hại của chất này tới sức khỏe người tiêu dùng.

Tin phát thanh 25-1: Trả vé tàu tết không mất phí ảnh 2

Người dân tập trung đông đảo để chờ đón thi thể những người xấu số

 *Ngày 24-1 một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên địa bàn xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, làm 9 người chết, 4 người bị thương. Chiếc xe khách được xác định mang BKS: 37B – 010.52 chở 13 người đang trên đường ra Uông Bí, Quảng Ninh, để dự lễ cưới của con gái ông Đ.X.Q. trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Khi đang chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh, chiếc xe khách bất ngờ mất lái rồi đâm trực diện vào chiếc xe tải chạy ngược chiều. Ngay khi biết tin người dân đã báo cơ quan chức năng nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Công tác khám nghiệm tử thi các nạn nhân xấu số của cơ quan chức năng tại bệnh viện đã hoàn tất. Gia đình từ Nghệ An đã đưa thi thể nạn nhân xấu số về quê mai táng.

Tin phát thanh 25-1: Trả vé tàu tết không mất phí ảnh 3

Văn phòng Tổng thống bị de dọa đánh bom

* Yonhap đưa tin ngày 25-1, cảnh sát Hàn Quốc đã thắt chặt an ninh xung quanh Văn phòng Tổng thống sau khi một người đàn ông chưa được nhận dạng gọi điện đe dọa đánh bom. Cảnh sát cho biết người đàn ông trên đã gọi tới 5 lần kể từ lức 2h39 cùng ngày từ một số điện thoại quốc tế, tên này tuyên bố sẽ đánh bom văn phòng Tổng thống. Một cuộc điều tra ban đầu đã được tiến hành quanh văn phòng Tổng thống nhưng không tìm thấy thiết bị nổ nào. Hiện lực lượng an ninh đã được tăng cường để đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra.

* Iran ngày 24-1 thông báo các thứ trưởng ngoại giao của quốc gia Hồi giáo này cùng với những người đồng cấp của Anh, Pháp và Đức sẽ nhóm họp tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29-1 tới, để đàm phán về vấn đề hạt nhân của Tehran. Hai thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi và Majid Takht-Ravanchi đại diện cho Iran sẽ tham dự các cuộc đàm phán.

Tin phát thanh 25-1: Trả vé tàu tết không mất phí ảnh 4

Tân tổng thống Zambia Edgar Lungu

* Ngày 24-1, Ủy ban bầu cử Zambia thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Edgar Lungu, Tổng Thư ký Đảng Mặt trận Yêu nước cầm quyền của Zambia, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nước này với tỷ lệ sít sao. Ông Lungu đã giành được 48,33% phiếu bầu trong khi đối thủ của ông là lãnh đạo Đảng Liên minh vì Sự phát triển quốc gia đối lập ông Hakainde Hichilema với 46,67% số phiếu ủng hộ.Ông Lungu, 58 tuổi, nhậm chức để trở thành tổng thống thứ sáu của Zambia kể từ khi nước này giành độc lập từ Anh vào năm 1964.