Tin phát thanh (24-1): Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết 10 ngày

ANTĐ -Bộ trưởng Bộ Y tế đi kiểm tra lô mỹ phẩm nhập lậu bị bắt giữ; Đánh sập đường dây cờ bạc nghìn tỷ của ông chủ tạp chí Gay Việt; Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết 10 ngày; Hà Nội chặt hàng trăm cây cổ thụ; Đã có thiết bị cầm tay phát hiện nhanh virus bệnh truyền nhiễm; Tòa nhà Quốc hội Đức bị rải tờ rơi đe dọa tấn công khủng bố; IS biến hơn 1.500 trường học tại Iraq thành doanh trại quân sự; Nga tuyên bố ngừng tham gia Hội đồng Nghị viện châu Âu....

Bản tin phát thanh ngày 24-1.

* Ngày 23-1, UBND TP Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc nghỉ Tết Ất Mùi 2015. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán năm nay, cán bộ, giáo viên, học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội được nghỉ Tết từ ngày 14-2 đến 23-2, tổng cộng 10 ngày. Cán bộ, giáo viên, học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp được nghỉ Tết từ ngày 9-2 đến hết 23-2, tổng cộng 15 ngày.  

* Sau khi Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ lô hàng gồm 4 tấn mỹ phẩm, 3 tấn hương liệu sữa không rõ nguồn gốc vào tối 22-1, sáng 23-1, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có mặt tại nơi tập kết xe hàng bị bắt giữ để kiểm tra sản phẩm.

Tin phát thanh (24-1): Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết 10 ngày ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra lô hàng mỹ phẩm lớn mập mờ nguồn gốc

Lô mỹ phẩm gồm kem bôi da, dầu gội đầu, kem ủ tóc, một số trên vỏ ngoài có chữ Trung Quốc hoặc tiếng Anh, nhưng lại ghi là sản phẩm của Đức. Đặc biệt, có nhiều thùng lớn đựng hương liệu màu nâu, có mùi thơm nhưng chưa rõ là sản phẩm gì.

* Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, Bộ công an phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự đồng loạt tập kích, đánh sập 1 đường dây cờ bạc trực tuyến quy mô cực lớn thông qua 1 trang mạng, địa chỉ tại TP.HCM. Các cục nghiệp vụ đã phối hợp, chia thành nhiều tổ công tác, bất ngờ khám xét, kiểm tra 8 địa điểm tại các quận, huyện, bắt giữ 7 đối tượng, triệu tập làm việc 5 đối tượng khác; đồng thời thu giữ nhiều máy tính, tài liệu.

Tin phát thanh (24-1): Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết 10 ngày ảnh 2

Đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô cực lớn bị đánh sập

Theo điều tra sơ bộ, trang mạng này có máy chủ đặt tại Philippines, được điều hành bởi các trùm cờ bạc người nước ngoài.

* Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, UBND thành phố vừa cho phép sở này chặt hạ toàn bộ 146 cây xà cừ cổ thụ dọc đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) và Trần Phú (quận Hà Đông). Theo ông Trần Trọng Hiếu - trưởng phòng quản lý hạ tầng môi trường công trình ngầm Sở Xây dựng Hà Nội - cho biết hiện nay giữa dải phân cách hai tuyến phố trên có 146 cây xà cừ, trong đó 123 cây có đường kính lớn hơn 50cm, cao 14 - 20m, các cây này chủ yếu phát triển nghiêng về phía đường sắt đô thị và có thể gây nguy hiểm nếu bị gãy đổ. Do đó, sở này đã đề xuất thành phố chặt hạ toàn bộ để đảm bảo an toàn.

Tin phát thanh (24-1): Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết 10 ngày ảnh 3

Toàn bộ 146 cây xà cừ bị đốn hạ

* Các nhà khoa học thuộc Viện Kỹ thuật Sinh học và Công nghệ nano (IBN) Singapore vừa thành công trong việc tạo ra một bộ kit cầm tay phát hiện nhanh các bệnh truyền nhiễm trong vòng hai giờ. Thiết bị này có thể phát hiện virus truyền nhiễm phổ biến, bao gồm cả H1N1 và hội chứng hô hấp cấp tính nặng, từ bệnh phẩm, máu và nước bọt trong khoảng thời gian ngắn.

Khi phân tích hoàn tất, máy sẽ được kết nối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, chẳng hạn như một chiếc điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Một ứng dụng đi kèm trong điện thoại hoặc máy tính bảng sẽ chỉ ra có hay không có virus hiện diện trong mẫu.

* Ngày 23-1, Cục Bảo vệ hiến pháp liên bang, cơ quan an ninh nội địa của Đức, cho biết đã thu giữ một số tờ rơi đe doạ khủng bố rải quanh khu vực tòa nhà quốc hội Đức ở thủ đô Berlin trong những ngày gần đây. Theo cơ quan an ninh nước này nhận định, thủ phạm đứng sau hành động này có thể là tổ chức cực hữu "Phong trào chống đối vì nước Đức". Kết quả phân tích nội dung tờ rơi cũng cho thấy tổ chức này có ý đồ tấn công một số nghị sỹ thuộc Hạ viện Đức.

Tin phát thanh (24-1): Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết 10 ngày ảnh 4

Tòa nhà quốc hội Đức ở thủ đô Berlin

* Ngày 23-1, truyền thông khu vực dẫn các nguồn tin địa phương cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã biến hơn 1.500 trường học ở tỉnh cực Tây Anbar của Iraq thành doanh trại quân sự. Người đứng đầu Sở Giáo dục tỉnh Anbar Nafie Hussein Ali cho biết ban đầu cơ quan này quản lý hơn 2.000 trường học trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện hơn 1.500 trường đã rơi vào tay IS. 

* Theo Đài Tiếng nói nước Nga và Đài Bắc Kinh, ngày 23-1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nga, ông Alexei Pushkov cho biết Moskva nhất định sẽ dừng vai trò thành viên trong Hội đồng Nghị viện châu Âu cho đến cuối năm 2015 

Tin phát thanh (24-1): Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết 10 ngày ảnh 5

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nga, ông Alexei Pushkov

Phát biểu với các phóng viên, ông Pushkov nói nếu các quyền lợi của phái đoàn Nga không được xác nhận, "lúc này chúng tôi sẽ từ chối bất kỳ hình thức tương tác với Hội đồng Nghị viện châu Âu cho đến cuối năm 2015".