Tin phát thanh ngày 29-1:

Tàu ngầm Kilo Hải Phòng đã về tới vịnh Cam Ranh

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thủ tướng chia buồn với gia đình các quân nhân vụ máy bay rơi; Tàu ngầm Kilo Hải Phòng đã về đến vịnh Cam Ranh; Phiến quân IS tại Pakistan thừa nhận đã nhận tiền tài trợ từ Mỹ; Nghi vấn Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Yongbyon…

Bản tin phát thanh ngày 29-1-2015

* Về vụ máy bay trực thăng UH1 thuộc Trung đoàn không quân 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện, hậu quả làm bốn đồng chí trong tổ bay hy sinh, ngay trong chiều qua, 28-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình các đồng chí hy sinh.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn bay.

Tàu ngầm Kilo Hải Phòng đã về tới vịnh Cam Ranh ảnh 1

Kỷ vật của các cán bộ chiến sỹ hy sinh
trong vụ trực thăng UH-1 rơi, được đưa ra khỏi hiện trường

Đồng thời, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các đồng chí hy sinh; thăm hỏi động viên kịp thời đối với thân nhân, gia đình có người bị nạn; Lưu ý đến gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có chính sách hỗ trợ phù hợp.

* Phát biểu tại hội nghị “Triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2015” trên địa bàn TP. Hà Nội diễn ra chiều ngày 28-1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, Hà Nội là địa bàn trung tâm, tập trung đầu mối và lưu lượng hàng hóa lớn nhất, chiếm 30% của cả nước. Vì vậy, đây là địa bàn hết sức phức tạp, luôn phải đối mặt với nhiều hoạt động tinh vi, táo tợn và bất chấp pháp luật của nhiều đối tượng. Vậy nhưng, địa bàn Thủ đô luôn yên bình, không có một vụ án nào lớn mà không được khám phá. Bởi vậy, rất đáng biểu dương các lực lượng chức năng, đặc biệt là Công an Hà Nội đã có những chiến sỹ mưu trí, gan dạ và tận tụy vì việc chung. 

Tàu ngầm Kilo Hải Phòng đã về tới vịnh Cam Ranh ảnh 2

Tàu ngầm Kilo HQ-184 Hải Phòng đã được tàu vận tải Rolldock Star đưa về đến vịnh Cam Ranh (Ảnh: Báo Tiền Phong)

* Cũng trong ngày 28-1, tàu vận tải hạng nặng Rolldock Sea chở chiếc tàu ngầm lớp Kilo Hải Phòng đã về đến vịnh Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) an toàn, kết thúc chuyến hải trình kéo dài một tháng rưỡi, bắt đầu từ cảng Saint Petersburg của Nga. 

Tàu ngầm Kilo Hải Phòng nằm trong seri 6 chiếc mà Việt Nam đặt mua của Nga, được chế tạo tại Nhà máy đóng tàu Admiralty, nhằm từng bước xây dựng lực lượng hải quân chính quy, hiện đại, nâng cao năng lực bảo vệ biên giới lãnh hải của Tổ quốc. 

* CQĐT Bộ Công an cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Minh Thu (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại CP Đại Dương (Ocean Bank), về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Đây được cho là động thái tố tụng tiếp theo việc CQĐT trước đó đã bắt giam ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT, và ông Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng Giám đốc thành viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Ocean Bank, do vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tàu ngầm Kilo Hải Phòng đã về tới vịnh Cam Ranh ảnh 3

Hình ảnh Kenji Goto cầm bức ảnh của phi công Muath Kasasbeh được IS công bố

* Phát biểu tại phiên họp quốc hội sáng ngày 29-1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, đã nắm được thông tin về thông điệp mới nhất được cho là của con tin người Nhật Kenji Goto, 47 tuổi, do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đăng lên mạng Internet vào sáng cùng ngày.

Trong khi đó, một quan chức Nhật Bản đã lên tiếng xác nhận, đoạn video này có độ tin cậy cao và nói rằng, nội dung lần này không đề cập đến cụm từ “thông điệp cuối cùng”. Điều này cho thấy nhóm vũ trang Hồi giáo này “đang bày tỏ ý đồ thương lượng”.

* Yousaf al-Salafi, một phiến quân của IS tại Pakistan, thú nhận rằng, đã nhận được tiền tài trợ từ Mỹ, trị giá 600 USD cho mỗi binh sĩ mà hắn tuyển mộ được. Thông tin này đã được cung cấp cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Tướng Lloyd Austin trong khi hai quan chức này đến Islamabad vào đầu tháng 1 này. Hiện Mỹ chưa lên tiếng về vụ việc.

Tàu ngầm Kilo Hải Phòng đã về tới vịnh Cam Ranh ảnh 4

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

* Phát biểu trước báo giới ngày 28-1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đã "đến rất gần" với thỏa thuận hạt nhân cuối cùng, và kêu gọi Phương Tây không gây sức ép với Tehran. Theo ông Zarif, Phương Tây cần phải hiểu rằng họ không thể đối thoại với Iran hoặc bất cứ một quốc gia nào khác nếu sử dụng sức ép như một phương tiện.

Trong một diễn biến khác, Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc trường Nghiên cứu Quốc tế Johns Hopkins cho biết, Triều Tiên nhiều khả năng đang nỗ lực tái khởi động lò phản ứng Yongbyon chuyên sản xuất nhiên liệu để chế tạo bom nguyên tử sau 5 tháng ngừng hoạt động. Nếu thông tin trên là đúng sự thực, nó sẽ khiến Mỹ và các nước láng giềng của Triều Tiên thêm lo ngại, do động thái trên diễn ra vào thời điểm sự thù địch đang gia tăng.