Phát hiện virus gây suy giảm nhận thức sống trong cổ họng người

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đề xuất nghỉ 8 ngày dịp 30-4 và 1-5; Không có chuyện ép tiến độ dự án đường sắt trên cao; Bạo loạn kinh hoàng trong “ngày độc lập” của Hà Lan; Phát hiện virus gây suy giảm nhận thức…

Bản tin phát thanh ngày 13-11-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến các cơ quan về dự thảo tờ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2015. Theo đề xuất này, người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày và lần đầu tiên nghỉ 8 ngày dịp 30-4 và 1-5. Trong đó, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động sẽ nghỉ từ 27 Tết đến hết mùng 5 Tết.

* Thông tin từ Văn phòng Luật sư Tiến Long (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, ngày 28-11 tới đây, Tòa phúc thẩm - TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm. Dự kiến, phiên xét xử này sẽ kéo dài đến 8-12. 

Phát hiện virus gây suy giảm nhận thức sống trong cổ họng người ảnh 1

Lực lượng Công an khám nghiệm tàu Sunrise 689

* Tiếp tục diễn biến điều tra vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công và cướp đi 1/3 số dầu đang vận chuyển, ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án “cướp tài sản” để phối hợp với cơ quan chức năng, các tổ chức quốc tế mở rộng điều tra, xác minh và truy bắt các đối tượng gây án.

* Liên quan đến vụ tai nạn tại công trường thi công đường sắt trên cao, nhiều ý kiến cho rằng để xảy ra sự cố vừa qua một phần là do bị ép tiến độ, ông Triệu Khắc Dũng Phó cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ Giao thông Vận tải) lên tiếng khẳng định, không có chuyện ép tiến độ dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Đồng thời cho biết, theo tính toán, dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông còn có thể rút ngắn được tiến độ hơn nữa chứ không phải là mốc hoàn thành vào ngày 31-12-2015.

Phát hiện virus gây suy giảm nhận thức sống trong cổ họng người ảnh 2

Nhiều ổ gà được trám bằng gạch nung vì thiếu kinh phí. (Ảnh: VTV News)

* Do thiếu kinh phí duy tu bảo dưỡng, đơn vị quản lý tuyến QL38 - khu vực qua trạm thu phí cầu Yên Lệnh hướng Hưng Yên đi Hà Nam - hầu như phải dùng gạch nung để trám vá ổ gà. Cách làm trên được coi như chưa có tiền lệ trong duy tu bảo dưỡng đường bộ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo hạt quản lý tuyến, không còn cách nào khác khi không có đủ tiền để sử dụng biện pháp trám vá thông thường.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

* Ngày 11-11, tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, cuộc diễu hành mít tinh kỷ niệm "ngày độc lập" đã biến thành một cuộc bạo loạn cực lớn khi một nhóm lớn các tay súng đã tấn công lực lượng cảnh sát khiến 32 người bị thương, trong đó có 20 dân thường và đã có 220 người bị bắt sau khi cuộc đụng độ xảy ra.

Phát hiện virus gây suy giảm nhận thức sống trong cổ họng người ảnh 3

Cảnh sát Đức bắt một nghi can có dính líu đến tội phạm. (Ảnh: Barenakedislam.com)

* Hôm 12-11, hơn 240 cảnh sát Đức đã tham gia một chiến dịch truy quét quy mô lớn tại bang Bắc Rhine-Westphalia nhằm vào một mạng lưới được cho là bảo trợ các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Syria. 9 đối tượng bị bắt, trong đó có 8 người Đức và 1 người Pakistan, bị tình nghi đã tham gia đưa các tay súng thánh chiến từ Đức sang Syria để chiến đấu trong hàng ngũ IS, đồng thời có những hoạt động quyên góp tài chính hàng nghìn euro để ủng hộ IS và các nhóm cực đoan khác.

* Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào 2h30 ngày 13-11 (theo giờ Việt Nam) đã tiến hành phiên thảo luận mở giữa 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an và đại diện của chính quyền Ukraine, sau khi một tướng chỉ huy của NATO tuyên bố các đoàn xe tăng, pháo và binh lính Nga đã tiến vào miền Đông Ukraine trong 2 ngày qua. Tuy nhiên, phía Nga đã lập tức bác bỏ các cáo buộc trên. “Không có bất kỳ bằng chứng nào về việc quân đội Nga hiện diện ở miền Đông Ukraine”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, khẳng định. 

Phát hiện virus gây suy giảm nhận thức sống trong cổ họng người ảnh 4

ATCV-1 là loại virus có nguồn gốc từ tảo và thường được tìm thấy trong các ao hồ nước ngọt. (Ảnh: Reuters)

* Các nhà khoa học Mỹ hôm 12-11 đã phát hiện một loại virus sống trong cổ họng, có khả năng làm suy giảm trí thông minh và ảnh hưởng đến nhận thức của con người. Loại virus này có tên là virus ATCV-1. Nhóm nghiên cứu đã lấy mẫu xét nghiệm trên 92 người, trong đó 40 người có kết quả dương tính với virus ATCV-1. Kết quả kiểm tra về nhận thức cho thấy, nhận thức của những người này giảm 10% so với mức trung bình.