Phát hiện 11 cửa hàng sử dụng chíp điện tử gian lận xăng dầu

ANTĐ -Phát hiện 11 cửa hàng sử dụng chíp điện tử gian lận xăng dầu ở Nghệ An; Xe tải công trình đè vỡ tường nhà dân; Va chạm xe tải, 3 bố con thương vong; Làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong tại Lâm Đồng; Mỹ có kế hoạch triển khai 150 xe tăng ở các nước NATO; Pháp hoãn vô thời hạn chuyển giao tàu chiến Mistral cho Nga; Cảnh sát Hà Lan bắt giữ 3 nghi can âm mưu tấn công khủng bố… đó là những tin chính trong bản tin ngày 26-11.

Bản tin phát thanh ngày 26-11.

*Từ ngày 9-10 đến ngày 7-11, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Khoa học công nghệ tỉnh bắt quả tang 11 cửa hàng kinh doanh xăng dầu dùng chip điện tử để ăn bớt xăng dầu của khách hàng. Với con chíp này, các cửa hàng có thể điều chỉnh mức sai số từ 4 -11,6% khi bán xăng dầu cho khách hàng. Công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Sơn Hải (41 tuổi) ở huyện Diễn Châu và thu giữ được 23 chíp điện tử. Lê Văn Toán (34 tuổi) ở huyện Quỳnh Lưu, đối tượng cung cấp chíp điện tử cho Hải cũng đã ra đầu thú. 

Phát hiện 11 cửa hàng sử dụng chíp điện tử gian lận xăng dầu ảnh 1
11 cửa hàng xăng ở Nghệ An dùng chíp điện tử chiếm đoạt xăng của khách hàng

 *Xe tải công trình đè vỡ tường nhà dân, nhiều người thoát chết. Sự việc nghiêm trọng trên xảy ra vào 2h sáng 26-11, tại số nhà 9/460 Khương Đình, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 6 người gia đình ông Nguyễn Tiến Sang (sinh năm 1963) hoảng hồn vì chiếc xe tải ở công trường ngay cạnh nghiêng đổ vào căn hộ. Khi sự việc xảy ra, tại căn phòng nhỏ sát bức tường đổ nghiêng có hai bác cháu đang ngủ, cháu gái đang học lớp 7. Rất may, bức tường chưa bị đổ sập nên 2 người may mắn thoát nạn.

Phát hiện 11 cửa hàng sử dụng chíp điện tử gian lận xăng dầu ảnh 2Cận cảnh hình ảnh xe tải đổ vào tường nhà dân

*Chiều 25-11, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà để làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ Tạ Thị Hảo (sinh năm 1982, trú tại xã Đạ Đờn, Lâm Hà) tử vong.  Sản phụ Hảo được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà vào lúc 10h10 ngày 24-11. Đến 11h ngày 25-11, sản phụ có dấu hiệu bất thường, lạnh run, co giật, khó thở. Mặc dù được các nhân viên y tế xử lý hỗ trợ thở ôxy, hồi sức nhưng bệnh nhân vẫn rơi vào tình trạng hôn mê. Đến 12h45, chị Hảo bị ngưng tim, huyết áp bằng 0 và được bác sỹ đưa vào phòng mổ để phẫu thuật cứu thai nhi. Đến 13h45, chị Hảo tử vong, bé gái con của chị Hảo dù đã được phẫu thuật lấy ra nhưng cũng tử vong ngay sau đó.
Phát hiện 11 cửa hàng sử dụng chíp điện tử gian lận xăng dầu ảnh 3

Cháu Linh đang nằm tại bệnh viện

*Sáng 26-11, ông Nguyễn Hữu Thân (SN 1968) trú tại  xóm 3, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, Nghệ An điều khiển xe máy chở hai con là cháu Nguyễn Hữu Hoàng (17 tuổi) và Nguyễn Thị Ánh Linh (15 tuổi) đến trường đi học. Khi chiếc xe máy chạy đến thôn Yên Trường, xã Võ Liệt thì bất ngờ bị xe tải mang BKS: 37C-114.12 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông ngược chiều va phải. Cú va chạm mạnh khiến cha con ông Thân ngã xuống đường, cháu Hoàng tử vong tại chỗ. Còn ông Thân và cháu Linh bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tiếp theo là những tin tức quốc tế

*Ngày 25-11 Mỹ cho biết đang có kế hoạch triển khai khoảng 150 xe tăng và xe bọc thép tại các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm tới và một số xe bọc thép có thể sẽ được đưa đến Đông Âu. Động thái này là một phần nỗ lực của Mỹ, được gọi là "Chiến dịch Giải pháp Đại Tây Dương (Operation Atlantic Resolve)," tại các nước vùng Baltic và Ba Lan nhằm trấn an các đồng minh đang lo lắng về một nước Nga đang trỗi dậy.
Phát hiện 11 cửa hàng sử dụng chíp điện tử gian lận xăng dầu ảnh 4

Tàu sân bay trực thăng lớp Mistral với tên gọi Vladivostok mà Pháp đóng
cho Nga neo tại cảng Montoir-de-Bretagne, miền tây Pháp, hồi tháng 9. Ảnh: Reuters.

*Reuters đưa tin, ngày 25-11, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã hoãn vô thời hạn việc ra quyết định liệu có chuyển giao chiếc đầu tiên trong số 2 chiếm hạm chở trực thăng lớp Mistral mà Nga đặt mua. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh trong những tháng qua, các đồng minh Phương Tây đang gây sức ép đòi Pháp hủy bỏ hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro (khoảng 1,58 tỷ USD) với Nga kể trên.

*Văn phòng công tố Hà Lan ngày 25-11 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 3 người đàn ông, trong đó có 1 đối tượng từng là phần tử thánh chiến, bị tình nghi âm mưu tấn công khủng bố và tài trợ cho các tay súng ở Syria. Theo thông báo của văn phòng trên, 3 đối tượng này ở độ tuổi từ 26 đến 30, bị bắt giữ tại hai thành phố Eindhoven và Arnhem ở miền Nam Hà Lan.