Nữ sinh 16 tuổi rạch mặt dã man một phụ nữ giữa đường

ANTĐ - Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận định: “Dịch vụ ở Nội Bài và Tân Sơn Nhất là kém”; Bắt tổng giám đốc công ty vệ sỹ dùng súng bắn chồng cũ của vợ; Một phụ nữ bị nữ sinh 16 tuổi rạch mặt giữa đường; Lầu Năm Góc xác nhận thả nhầm vũ khí cho lực lượng IS; Canada đã xác định được danh tính của kẻ tấn công quốc hội... đó là những tin chính trong bản tin.


Bản tin phát thanh ngày 23-10


Nữ sinh 16 tuổi rạch mặt một phụ nữ giữa đường

 

Chiều 22-10, Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân chị T.N.M.T (ngụ ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định) bị một thiếu nữ lạ mặt dùng dao lam rạch mặt khi chị này đang ngồi uống nước mía bên đường.

Nữ sinh 16 tuổi rạch mặt dã man một phụ nữ giữa đường ảnh 1
Vết rạch dài bằng dao lam trên gương mặt cô gái

Trước đó, trong lúc chị T đang ngồi uống nước mía trước Bưu điện An Dương Vương (phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn) thì bất ngờ bị một cô gái trẻ xông tới dùng dao lam rạch nhiều nhát vào người, trong đó có một nhát vào mặt kéo dài từ đuôi chân mày phải xuống cằm phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, người rạch mặt chị T là một nữ sinh khoảng 16 tuổi nhưng chưa xác định được động cơ ra tay của cô gái này. Hiện Công an TP Quy Nhơn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất cuối bảng xếp hạng là khách quan

Website Sleepinginairports xếp hạng sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài vào nhóm 10 sân bay kém nhất châu Á, Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng cho rằng việc Cục Hàng không phản bác ngay là chưa cầu thị, ông cho rằng, xếp loại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất cuối bảng là khách quan vì do hành khách đi máy bay và sử dụng dịch vụ tại sân bay tự cho điểm.

Nữ sinh 16 tuổi rạch mặt dã man một phụ nữ giữa đường ảnh 2Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất luôn quá tải, dịch vụ còn rất kém

Ông Thăng cho biết thêm, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đang quá tải. Nhiều hành khách đến chờ nối chuyến không có chỗ ngồi nghỉ; dịch vụ kém, cung cách phục vụ chưa tốt.

Bắt tổng giám đốc công ty vệ sỹ dùng súng bắn chồng cũ của vợ

Ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Hải (sinh năm 1965) là tổng giám đốc công ty bảo vệ-vệ sỹ tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) để điều tra làm rõ về hành vi “cố ý gây thương tích” dùng súng bắn người.

Nạn nhân là Bùi Quốc Xuân (sinh 1972, trú tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa) chồng cũ của vợ.

Nguyên nhân do vợ và chồng cũ xảy ra mâu thuẫn trong nuôi dạy con cái nên Hoàng Hải và chồng cũ của vợ đã xảy ra xô xát. 

Tiếp theo là những tin tức quốc tế

Lầu Năm Góc xác nhận thả nhầm vũ khí cho lực lượng IS

Ngày 22-10, Lầu Năm Góc cho hay 2 thùng quân nhu tiếp tế cho các chiến binh người Kurd ở thị trấn Kobane của Syria đã bị thả chệch hướng hồi đầu tuần này. Một lô đã bị phá hủy trong một cuộc không kích sau đó trong khi lô còn lại rơi vào tay các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Nữ sinh 16 tuổi rạch mặt dã man một phụ nữ giữa đường ảnh 3Mỹ đã ngăn chặn một cuộc tấn công của IS vào Mosul

Lầu Năm Góc cũng cho biết 12 cuộc oanh kích do Mỹ đứng đầu trong vòng 24 giờ qua đã giúp ngăn chặn một cuộc tấn công của IS nhằm vào con đập chiến lược Mosul ở Iraq.

Canada xác định danh tính của kẻ tấn công quốc hội

Ngày 22-10, truyền thông Canada cho biết tay súng tình nghi tiến hành vụ tấn công chết người ở Canada được xác định là Michael Zehaf-Bibeau (32 tuổi), kẻ bị cơ quan tình báo coi là "một đối tượng có nguy cơ cao."

Kẻ tấn công nói trên đã bị cảnh sát tiêu diệt ở Ottawa sau khi hắn nổ súng vào hạ sỹ Nathan Cirillo tại Đài tưởng niệm Chiến tranh quốc gia Canada và sau đó tiến hành vụ tấn công ở quốc hội.

Theo kênh truyền hình Canada CTV, Zehaf-Bibeau từng bị kết án 2 năm tù giam vì tội cướp giật và tàng trữ vũ khí hồi năm 2003. Hắn cũng từng bị điều tra tội tàng trữ ma túy.

Nổ bom bên ngoài trường đại học, ít nhất 9 người bị thương

Ngày 22-10, cảnh sát Ai Cập cho biết, một vụ nổ bom xảy ra bên ngoài cổng trường Đại học Cairo ở tỉnh Giza, khiến ít nhất 9 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra khi các binh lính đang làm nhiệm vụ bên ngoài khuôn viên trường, nhằm dập tắt các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối chính quyền, cũng như đòi phóng thích những sinh viên đang bị giam giữ trong các cuộc biểu tình trước đó.

Nữ sinh 16 tuổi rạch mặt dã man một phụ nữ giữa đường ảnh 4Hiện trường vụ nổ bom tại trường đại học

Vụ nổ khiến phó cảnh sát tỉnh Giza cùng 5 nhân viên cảnh sát cấp dưới và ba dân thường bị thương.

Cảnh sát cho biết, họ đã bắt giữ 12 sinh viên ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo trong các cuộc đụng độ ở bên trong khuôn viên trường; đồng thời cho phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ viêc.