Nhóm đối tượng bịt mặt tấn công hiệu vàng tại Hà Nam đã sa lưới

ANTĐ - Phạt nặng cơ sở bơm nước vào bụng lợn để tăng trọng lượng; Lại bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chơi bài đỏ đen trên xe khách; 10 giờ đồng hồ phá vụ cướp tiệm vàng táo tợn tại Hà Nam; Cảnh sát Israel bắn trọng thương nhà báo; Chấn động tham nhũng tại Tây Ban Nha; Đào hầm bí mật 40m từ một căn nhà hoang để trộm ngân hàng... đó là những tin chính trong bản tin.

Bản tin phát thanh ngày 29-10.

10 giờ đồng hồ phá vụ cướp hiệu vàng táo tợn tại Hà Nam

Vào lúc 10h ngày 28-10, 5 đối tượng đi trên một chiếc ôtô 16 chỗ đã tấn công hiệu vàng Ngọc Bốn nằm giáp ranh giữa tỉnh Hà Nam và Ninh Bình.

5 tên cướp bịt mặt, mang theo một khẩu súng K59 với năm viên đạn đã lên nòng, búa chuyên dụng dùng để đập kính, đao, rìu và một chiếc cặp, đã cướp đi lượng trang sức bằng vàng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng bịt mặt tấn công hiệu vàng tại Hà Nam đã sa lưới ảnh 1

Tang vật cơ quan điều tra thu được trong vụ án.


Khi chúng xông vào hiệu vàng, hai vợ chồng chủ nhà đã bỏ chạy ra lối cửa sau.

Nhận được tin báo về vụ cướp, Công an tỉnh Hà Nam cùng các lực lượng khác khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt các đối tượng.

Đến 12 giờ 30 cùng ngày, tên cướp đầu tiên đã bị bắt. Sau đó, lần lượt các tên còn lại cũng sa lưới.

Phạt nặng cơ sở bơm nước vào bụng lợn để tăng trọng lượng

Chiều 28-10, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Biên Hòa đã có văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở chăn nuôi của ông Vũ Xuân Hải (trú tại khu phố 7, phường Long Bình) về hành vi bơm nước vào lợn nhằm tăng trọng lượng trước khi xuất bán.

Nhóm đối tượng bịt mặt tấn công hiệu vàng tại Hà Nam đã sa lưới ảnh 2

Nhiều lò mổ bơm nước vào bụng heo để tăng trọng lượng cho heo khi bán.

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Biên Hòa kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố phạt số tiền 17,25 triệu đồng đối với cơ sở chăn nuôi của ông Hải. Đây là mức phạt nặng nhất mà cơ quan chức năng Đồng Nai áp dụng đối với hành vi bơm nước vào lợn nhằm tăng trọng lượng trước khi giết mổ.

Lại bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chơi bài đỏ đen trên xe khách

Thời gian gần đây, trên các xe khách chạy tuyến QL2, QL3 đi Hà Nội - Thái Nguyên, Tuyên Quang,... xuất hiện một nhóm từ 4 đến 5 đối tượng hoạt động lừa đảo bằng trò chơi bài đỏ đen gây bức xúc cho người dân. Công an Hà Nội đã chỉ đạo Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự  vào cuộc. Qua thời gian dài trinh sát, Đội 5 đã bắt giữ hàng loạt đối tượng.

Tú lơ khơ và tiền các đối tượng chiếm đoạt của khách

Chiêu trò lừa đảo chơi bài đỏ đen đã từng xuất hiện trên các xe khách liên tỉnh nhiều năm trước. Sau một thời gian “vắng bóng”, nay hoạt động này lại xuất hiện trở lại. Các đối tượng bị bắt giữ cũng chính là những đối tượng từng bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ trước đây cũng về hành vi lừa đảo kiểu này.

Tiếp theo là những tin tức quốc tế

Cảnh sát Israel bắn trọng thương nhà báo

Hai phóng viên ảnh là Majdi Mohammed và đồng nghiệp là nhà báo tự do người Thụy Sĩ Lazar Simeonov, đã bị bắn bị thương tại thị trấn Silwad ở Bờ Tây, khi đang đưa tin về cuộc biểu tình của người Palestine nơi đây.

Chấn động tham nhũng tại Tây Ban Nha

Chính quyền Tây Ban Nha, ngày 28-10, cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ 51 người, bao gồm cả các quan chức cao cấp của đảng cầm quyền, trong chiến dịch truy quét nạn chống tham nhũng lớn nhất lịch sử của đất nước.

Người dân Tây Ban Nha biểu tình chống tham nhũng

Văn phòng công tố viên chống tham nhũng Tây Ban Nha cho biết, 51 người, bao gồm cả các quan chức hàng đầu của Đảng Nhân dân cầm quyền (PP) đã bị bắt giữ "như một phần cuộc điều tra một mạng lưới tham nhũng" với những hợp đồng trị giá lên tới 250 triệu euro (khoảng 317 triệu USD) trong hai năm qua.

Đào hầm bí mật 40m từ một căn nhà hoang để trộm ngân hàng

Những tên trộm đã đào một đường hầm bí mật dài khoảng 40m từ ngôi nhà trống xuyên tới chi nhánh ngân hàng quốc gia, vơ vét tiền mặt, đồ trang sức và các vật giá trị khác tại bang Haryana, miền bắc Ấn Độ.

Các đối tượng đã đào đường hầm từ một ngôi nhà bỏ hoang
 sang một chi nhánh ngân hàng Quốc gia Ấn Độ.

Vụ việc trên xảy ra tại một chi nhánh thuộc Ngân hàng Quốc gia Punjab tại thành phố Gohana, khiến các cán bộ và nhân viên ngân hàng đều vô cùng kinh ngạc khi phát hiện tài sản bị đánh cắp và một đường hầm bí mật.