Nghi án chồng cho thuốc trừ sâu vào nồi canh để đầu độc vợ

ANTĐ -Nữ nhân viên cây xăng tử vong bất thường; Chỉ mất hai giờ để đổi giấy phép lái xe; Nghi án chồng cho thuốc trừ sâu vào nồi canh để đầu độc vợ; Họp liên ngành xử lý vụ “cô dâu nhí” 14 tuổi; Tàu vận tải đâm chìm tàu cá, 8 thuyền viên thoát chết; Máy bay chiến đấu Canada bí mật tham gia chiến dịch chống quân IS; Phát hiện 11 thi thể bị đốt cháy ở Mexico; Trung Quốc “đả hổ diệt ruồi”: Hàng loạt quan chức tự sát… đó là những tin chính trong bản tin ngày 28-11.

Bản tin phát thanh ngày 28-11.

*Lãnh đạo Công an huyện U Minh (Cà Mau) cho biết đang điều tra nghi án chồng đầu độc vợ bằng thuốc trừ sâu và đang tạm giữ nghi can Lâm Minh Vững (35 tuổi) để điều tra. Sáng 25-11, chị Mai Thanh Trúc (vợ của Vững, trú tại xã Nguyễn Phích, U Minh) chuẩn bị ăn cơm nhưng thấy trong nồi canh có màu đục nên hỏi chồng tại sao canh có màu lạ. Vững nói do mới bỏ cơm mẻ vào nhưng chị Trúc ngửi thấy có mùi thuốc trừ sâu nên mang nồi canh đến trình báo chính quyền địa phương. Tại cơ quan công an, Lâm Minh Vững thừa nhận do mâu thuẫn với vợ nên lén bỏ thuốc trừ sâu vào nồi canh để đầu độc chị Trúc.

Nghi án chồng cho thuốc trừ sâu vào nồi canh để đầu độc vợ ảnh 1

Chồng cho thuốc trừ sâu vào nồi canh đầu độc vợ (ảnh minh họa)


*Thông tin về qui trình thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe  (GPLX) theo cấp độ mới (cấp GPLX điện tử), ông Nguyễn Thắng Quân, Vụ trưởng Vụ Quản lý Phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết hiện nay người dân phải hai lần đến nơi cấp đổi GPLX để làm thủ tục, xếp hàng chờ đến lượt mất nhiều thời gian. Với nhiều người ở xa, việc đi lại để đổi GPLX mất nhiều công sức, chi phí. Tuy nhiên, tới đây người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký đổi GPLX tại nhà thông qua mạng internet rồi gửi cho cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Sau đó, người dân chỉ cần một lần đến để chụp ảnh, hoàn thiện hồ sơ và nhận GPLX trong khoảng thời gian tối đa hai giờ đồng hồ.

*Công an tỉnh Cao Bằng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (35 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) - nhân viên cửa hàng xăng dầu số 24 (ở xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng). Sáng 27-11, nạn nhân nữ này được phát hiện nằm chết trong phòng ngủ ở cửa hàng, xung quanh nhiều vết máu. Theo một số người biết việc, sáng cùng ngày có hai người dân dừng xe ở cửa hàng mua xăng nhưng không thấy người bán. Họ đi tìm quanh thì phát hiện nữ nhân viên tử vong trong phòng ngủ, người nhiều thương tích.

Nghi án chồng cho thuốc trừ sâu vào nồi canh để đầu độc vợ ảnh 2Bà Cẩm Vân, mẹ của “cô dâu nhí” kể về cuộc hôn nhân không mong muốn của cô con gái.

*Hôm nay, 28-11, cơ quan chức năng họp liên ngành thống nhất hướng xử lý vụ“cô dâu nhí” 14 tuổi tổ chức đám cưới linh đình tại P.Trường Lạc, Q.Ô Môn, Cần Thơ. Theo thượng tá Trương Công Danh - trưởng Công an Q.Ô Môn, TP Cần Thơ cho biết, hướng điều tra tập trung trước mắt nhắm vào việc chú rể có hay không hành vi giao cấu với trẻ em khi tổ chức cưới, sống như vợ chồng với cô dâu, từ đó mới có cơ sở xử lý vụ việc theo luật định.Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện thêm sai phạm nào cũng sẽ xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm.

Nghi án chồng cho thuốc trừ sâu vào nồi canh để đầu độc vợ ảnh 3
Các thuyền viên trên tàu cá Đna-37068 được tàu Bình Minh 136 đưa vào bờ an toàn

*Ngày 27-11, Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng cho biết đang phối hợp lực lượng biên phòng và Cảng Đà Nẵng làm thủ tục bàn giao 8 thuyền viên và điều tra vụ tàu cá ngư dân bị tàu vận tải đâm chìm. Theo Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng, lúc 22h40 ngày 26-11, trực ban nhận được thông tin từ tàu Bình Minh 136 cho biết tàu Bình Minh 136 do ông Nguyễn Trường Giang làm thuyền trưởng đang từ Quy Nhơn đi Hòn La, đến vùng biển Đà Nẵng (cách hòn Sơn Chà khoảng 2,4 hải lý về hướng Đông Bắc) thì đâm vào tàu cá ĐNa-37068 của ngư dân Đà Nẵng, khiến tàu cá bị chìm. Ngay sau đó, tàu Bình Minh 136 đã tìm cách cứu nạn 8 thuyền viên trên tàu cá.

Tiếp theo là những tin tức quốc tế

*Máy bay chiến đấu CF-18 của Canada đã tiến hành những chuyến bay hộ tống bí mật tại Iraq trong khuôn khổ chiến dịch chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, quân đội Canada từ chối tiết lộ số lượng máy bay tham gia cũng như thời gian, địa điểm và đối tượng hỗ trợ của hoạt động này. Đây là những tình tiết mới nhất liên quan tới các nhiệm vụ ngày càng được giữ bí mật trong chiến dịch chống IS.

Nghi án chồng cho thuốc trừ sâu vào nồi canh để đầu độc vợ ảnh 4
Canada từ chối tiết lộ số lượng máy bay tham gia chiến dịch chống IS

*Ngày 27-11, chính quyền Mexico đã phát hiện 11 thi thể bị đốt cháy ở ven một con đường ở bang Guerrero đầy bất ổn tại miền Nam nước này. 11 thi thể kể trên được tìm thấy ở gần thành phố Chilapa. Trong đó có nhiều thi thể có vết đạn bắn và một thi thể bị chặt đầu. Theo các nhà chức trách, những thi thể trên dường như là nạn nhân của các vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng ma túy.

 Nghi án chồng cho thuốc trừ sâu vào nồi canh để đầu độc vợ ảnh 5Danh sách 11 thi thể bị đốt cháy

*Ngày 13-11, Phó đô đốc Mã Phát Tường, Phó chính ủy Hải quân Trung Quốc, nhảy lầu tự tử tại Bắc Kinh. Tháng 11, hai quan chức cao cấp khác của Trung Quốc cũng tự vẫn. Họ nằm trong số 40 quan chức tự kết liễu đời mình kể từ đầu năm 2014, tỷ lệ tăng hơn gấp đôi so với năm 2011. Tổng số người tự sát hằng năm ở Trung Quốc vào khoảng 287.000. Theo báo Mỹ New York Times, cứ 100.000 quan chức Trung Quốc lại có 6,9 người tự vẫn, tỷ lệ cao gấp 30 lần số vụ tự sát tại khu vực đô thị Trung Quốc. Thực tế cho thấy hầu hết các vụ quan chức tự vẫn thường do chán nản hoặc phải chịu áp lực quá lớn. Công luận và giới học giả Trung Quốc cho rằng, nhiều cái chết liên quan các vụ bê bối tham nhũng.