Hành động leo thang nguy hiểm mới của Trung Quốc ở biển Đông

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bác bỏ thông tin lao động Việt Nam bị làm việc cưỡng bức tại Malaysia; Việt Nam sẽ thừa tới 4 triệu nam giới; Mỹ không đơn độc trong cuộc không kích IS ở Syria; Chủ tịch nước Trung Quốc kêu gọi quân đội sẵn sàng "cuộc chiến tranh khu vực"...
Bản tin phát thanh ngày 24-9-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Trước thông tin cho rằng, lao động Việt Nam tại Malaysia bị làm việc cưỡng bức, ông Tống Hải Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB&XH đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên và cho biết, báo cáo của Verité - một tổ chức phi Chính phủ quốc tế dựa trên một mẫu nghiên cứu nhỏ, không đồng đều, chưa mang đầy đủ tính đại diện. Tuy nhiên, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ rà soát lại điều kiện ăn ở và làm việc của lao động Việt Nam tại Malaysia.

Hành động leo thang nguy hiểm mới của Trung Quốc ở biển Đông ảnh 1

Lao động Việt Nam làm việc trong một nhà máy ở Malaysia




* Luxury Club, một quán bar lớn nằm ở số 153 đường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội), đã phát hỏa lúc nửa đêm ngày 23 rạng sáng 24-9. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, bao trùm toàn bộ Luxury, khói và sức nóng bao trùm cả một vùng. Nhiều xe chuyên dụng cùng cả trăm cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với CAQ, phường sở tại nỗ lực khống chế, dập tắt đám cháy. Rất may không có thiệt mạng về người.

* Thống kê từ Bộ Y tế cho thấy, trong vòng 14 năm qua, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta tăng dần từ 105, 106 lên 120 bé trai/100 bé gái. Nếu vấn đề này không được giải quyết hiệu quả, chỉ trong thời gian ngắn sắp tới, nước ta sẽ dư thừa từ 2,3-4,3 triệu nam thanh niên. 

* Tại buổi giải trình trước các đại biểu Quốc hội về kỳ thi quốc gia năm 2015, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định, những thay đổi trong đề thi không làm thí sinh “sốc” mà chỉ có tác động tích cực như năm 2014. Đề thi nhằm kiểm tra năng lực hiểu biết, vừa có phần cơ bản để xét tốt nghiệp, vừa có phần phân hóa. Học sinh không phải học thuộc lòng, có mang tài liệu vào phòng thi cũng không có tác dụng.

Hành động leo thang nguy hiểm mới của Trung Quốc ở biển Đông ảnh 2
Người tiêu dùng Đài Loan cũng hoang mang vì dầu kém chất lượng


* Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường kiểm tra những mặt hàng có xuất xừ từ Đài Loan sau khi có thông tin thực phẩm được chế biến từ dầu ăn bẩn xuất khẩu vào Việt Nam.

* Bực tức vì đang xem tivi bị tắt, cộng thêm những bức xúc trong công việc trước đó, Phạm Lê Phương Duy (SN 1999, thường trú tỉnh Tiền Giang, nhân viên một cửa hàng rửa xe máy ở huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã chạy xuống bếp, lấy dao, kéo, đâm vợ chồng ông chủ gây thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác:

Hành động leo thang nguy hiểm mới của Trung Quốc ở biển Đông ảnh 3
Mỹ sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk tiêu diệt IS


* Tổng thống Mỹ Barack Obama đêm 23-9 đã có bài phát biểu về chiến lược đối phó với lực lượng Nhà nước Hồi giáo, sau khi Washington tiến hành chiến dịch không kích đầu tiên nhằm vào lực lượng này ở Syria. Trong bài phát biểu, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định Mỹ không đơn độc trong cuộc chiến chống IS, với dẫn chứng là 5 quốc gia Arab đã tham gia vào cuộc không kích đêm 22-9. Theo hãng tin Reuters, cuộc không kích này đã khiến 8 dân thường, trong đó có 3 trẻ nhỏ đã thiệt mạng.

* Trong một cuộc gặp mặt với các lãnh đạo cấp cao của quân đội Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng kêu gọi các tướng lĩnh cải thiện năng lực chiến đấu của quân đội, nhằm tăng khả năng giành chiến thắng trong một “cuộc chiến tranh khu vực”.

Hành động leo thang nguy hiểm mới của Trung Quốc ở biển Đông ảnh 4
Ảnh vệ tinh hôm 14-9 ghi nhận các công trình xây dựng của Trung Quốc trên đảo nhân tạo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam


Trong một diễn biến có liên quan, theo thông tin đăng tải trên chuyên san quốc phòng IHS Jane’s Defence Weekly  (trụ sở tại London, Anh quốc) cuối tuần qua, hình ảnh vệ tinh do cơ quan Quốc phòng và không gian Airbus công bố cho thấy, Trung Quốc đã có những bước đi nguy hiểm với các công trình xây dựng trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Bãi Gạc Ma không phải là công trường xây dựng duy nhất của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa. Hình ảnh chụp được ngày 13-9 do truyền thông Trung Quốc phát đi cho thấy, một công trình xây dựng tương tự ở bãi Châu Viên ở nhóm đảo phía Tây Nam của Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. 

* Ngày 23-9, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Triều Tiên đã bắt giữ một chiếc tàu của nước này bị cáo buộc là đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của họ ở Hoàng Hải và đã phạt nặng chủ sở hữu, sau khi thả 6 thủy thủ đoàn người Trung Quốc. Vụ việc có thể làm gia tăng căng thẳng giữa 2 nước láng giềng này.