Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông khó hoàn thành vào năm 2015

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khó hoàn thành mục tiêu xây lắp dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông vào cuối năm 2015; Chưa phát hiện sai phạm của hải quan Tân Sơn Nhất vụ “bỏ lọt” 600 bánh heroin; IS chặt đầu ít nhất 100 sĩ quan và thủ lĩnh bộ tộc tại Syria và Iraq; EU cân nhắc tiếp tục trừng phạt Nga

Bản tin phát thanh ngày 30-10-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Theo Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, đến nay, công trình đã thi công xong 70% trụ cầu của tuyến đường sắt, phiến dầm cầu đúc được hơn một nửa và 4/5 nhà ga đã được xây dựng.

Tuy nhiên, nhà ga Cát Linh - nhà ga lớn và đầu tuyến vẫn chưa có mặt bằng để thi công. Ban quản lý dự án cho biết, mặc dù thời gian thi công nhà ga Cát Linh đã được rút ngắn xuống 14 - 18 tháng nhưng do hết tháng 10 vẫn chưa có mặt bằng, vì thế, mục tiêu hoàn thành xây lắp cả dự án vào 31-12-2015 khó có thể đạt được.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi - rubella diễn ra trên toàn quốc

* Thông tin từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, ngày 28-10, gần 10 em học sinh trường THCS Bình Trị Đông A (quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) đã đồng loạt ngất xỉu sau khi tiêm vắcxin sởi-rubella. Sau khi được thăm khám và chăm sóc, sức khỏe của các em đã ổn định và trở lại bình thường trong ngày. Nguyên nhân được làm rõ là do tâm lý các em lo sợ tiêm không phải do vắcxin.

Cục Y tế dự phòng cũng cho biết, những triệu chứng như: đau đầu, chóng mặt, mệt xỉu có thể xảy ra gây lo lắng ở một nhóm người sau khi tiêm vắcxin, từ đó, gây ra một dạng của phản ứng dây chuyền có thể xảy ra ở trường học như trường hợp kể trên.

600 bánh heroin được trưng bày tại tòa nhà của
Văn phòng Điều tra hình sự Đài Loan ở Đài Bắc

* Liên quan đến vụ cất giấu rất tinh vi 600 bánh heroin, xuất khẩu qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đi Đài Loan (Trung Quốc), Đại tá Lê Thanh Liêm - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, theo kết quả điều tra hiện cho thấy công chức hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chưa có dấu hiệu sai phạm gì, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ khi thông quan hàng hóa.

* Tiếp sau việc trang web haivl.com bị rút giấy phép, việc xử phạt hành chính đối với hai trang thông tin điện tử baomoi và megafun thể hiện hành động kiên quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường công tác quản lý thông tin trên mạng.

Trang web haivl.com bị rút giấy phép hoạt động

Liên quan đến nội dung này, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 29-10, Bộ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết, sẽ tiếp tục duy trì việc thanh kiểm tra và chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, đặc biệt là thông tin trên mạng, nhằm làm lành mạnh hóa đời sống báo chí.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

* Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) lại vừa gây ra một vụ thảm sát kinh hoàng nữa khi các tay súng của tổ chức này đưa 30 người đàn ông Sunni thuộc một thị trấn ở phía tây Baghdad (Iraq) ra hành hình. Những người đàn ông bị giết hầu hết là thủ lĩnh các bộ tộc ở địa phương đã liên minh với chính phủ Iraq và trợ giúp tổ chức các hoạt động chống IS tại thị trấn.

 

30 người đàn ông Sunni thuộc lực lượng kháng chiến bị IS thảm sát trên đường phố ở thị trấn Hit. (Nguồn: AP)

Trước đó, trong cuộc tấn công ngày 27-10, IS đã chặt đầu ít nhất 70 sĩ quan cao cấp quân đội Syria khi lực lượng phiến quân đánh chiếm một trụ sở chính quyền ở miền Bắc Syria.

Trong một diễn biến khác, ngày 29-10, IS đã trả tự do cho 25 học sinh người Kurd, những thiếu niên cuối cùng trong số 153 em bị bắt cóc hôm 29-5 ở miền Bắc Syria.

* Liên minh vì Hòa bình và Dân chủ (APD) cho biết, hơn 1 triệu người Hong Kong (Trung Quốc) đã ký vào đơn ủng hộ lực lượng cảnh sát của đặc khu hành chính này. “Điều này cho thấy ngày càng có nhiều người Hong Kong bắt đầu đấu tranh phản đối phong trào 'Chiếm Trung tâm” Robert Chow, người phát ngôn của APD nói.

 

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

* Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 29-10 đã lên tiếng phản đối cuộc bầu cử do lực lượng li khai ở miền Đông Ukraine dự định tiến hành.

Cũng trong ngày 29-10, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và Liên minh châu Âu cũng chỉ trích kế hoạch bầu cử trên và cho rằng các cuộc bầu cử này hủy hoại các thỏa thuận hòa bình.

Đặc phái viên Liên minh châu Âu tại Nga Vygaudas Usackas cho biết, Liên minh châu Âu (EU) không loại trừ khả năng áp đặt gói trừng phạt mới nhằm vào Nga trong trường hợp Moscow chính thức công nhận cuộc bầu cử ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng thuộc miền Đông Ukraine.