Đào thêm đường hầm phụ thứ 2 để giải cứu 12 công nhân mắc kẹt

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đào thêm đường hầm phụ để giải cứu 12 công nhân mắc kẹt; Nhận quà biếu có tính chất hối lộ vẫn diễn ra ngấm ngầm; Nigeria tử hình 54 binh sỹ từ chối tham chiến chống IS; Mỹ cáo buộc Triều Tiên tấn công Sony Pictures Entertaiment…

Bản tin phát thanh ngày 18-12-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Hôm nay (18-12), đã bước sang ngày thứ ba xảy ra sự cố sập đường hầm thủy điện tại Lâm Đồng, sau nhiều nỗ lực các lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được các nạn nhân. Đến thời điểm sáng nay, lực lượng cứu hộ đã khoan cùng lúc nhiều mũi khoan tại 3 địa điểm khác nhau. Trong đó mũi khoan thứ 2 tại cửa hầm trước đã có thể đưa đường ống vào để bơm nước ra. Và đến trưa cùng ngày, sau buổi hội ý khẩn của Ban chỉ huy cứu nạn ngay tại hiện trường, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, chủ trì buổi họp, cho biết sẽ cho đào thêm đường hầm phụ thứ hai để đẩy nhanh công tác cứu hộ, cứu nạn. 12 công nhân mắc kẹt được cho là đang có sức khỏe ổn định. 

Đào thêm đường hầm phụ thứ 2 để giải cứu 12 công nhân mắc kẹt ảnh 1

Phối cảnh dự án đường 40m (vạch đỏ) đoạn qua thôn Lâm Du, phường Bồ Đề

* Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa có văn bản về quy hoạch và đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ với đê Tả ngạn sông Hồng tại phường Bồ Đề (quận Long Biên). Theo đó, UBND TP Hà Nội khẳng định, việc thực hiện dự án trên là phù hợp với quy hoạch, chỉ giới đường đỏ đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và giữ nguyên quy hoạch, chỉ giới đường đỏ trong quá trình đầu tư xây dựng, không thực hiện điều chỉnh.

* Báo cáo mới đây của UBND TPHCM gửi Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành liên quan cho biết, trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại TP đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn sơ hở, lỏng lẻo; tình hình nhũng nhiễu, vòi vĩnh trong giải quyết công việc liên quan đến công dân và doanh nghiệp vẫn chưa được khắc phục triệt để. Đáng chú ý, việc nhận quà biếu có tính chất hối lộ vẫn còn ngấm ngầm diễn ra và rất khó phát hiện, khó định giá quà tặng nào là vi phạm.

* Ban Quản lý đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 vừa chính thức lấy ý kiến góp ý hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá, thẩm định sách giáo khoa (SGK) ngoại ngữ sử dụng trong các trường phổ thông. Bộ tiêu chí này gồm 59 nội dung, được chia theo các lĩnh vực như hình thức, nội dung, các kỹ năng, ngữ pháp…

Đào thêm đường hầm phụ thứ 2 để giải cứu 12 công nhân mắc kẹt ảnh 2

* Một tòa án quân sự ở Nigeria vừa tuyên phạt tử hình đối với 54 binh sỹ, vì họ đã từ chối chiến đấu chống lại các chiến binh của tổ chức Hồi giáo khủng bố Boko Haram. Những binh sỹ trên bị kết tội phản loạn vì đã từ chối chiến đấu để chiếm lại 3 thị trấn bị Boko Haram chiếm giữ hồi tháng 8 vừa qua.

* Hôm qua, 17-12, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Nhà Trắng sẽ mở một Sứ quán Mỹ ở Cuba, bắt đầu các cuộc đàm phán cũng như bãi bỏ các hạn chế thương mại và đi lại nhằm nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước, sau nửa thế kỷ thực hiện cấm vận. Ngay sau tuyên bố của ông Obama, giới chức lập pháp Mỹ đã lên tiếng cảnh báo, Quốc hội sẽ không bao giờ cho phép các nỗ lực dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Cuba.

* Bộ Nhân quyền Iraq cho biết nhóm khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 150 phụ nữ ở tỉnh Anbar, miền Tây nước này sau khi những người này từ chối kết hôn với các phiến quân Takfiri.

Đào thêm đường hầm phụ thứ 2 để giải cứu 12 công nhân mắc kẹt ảnh 3

* Tờ Washington Times dẫn lời quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Cơ quan tình báo Mỹ đã tìm ra bằng chứng Triều Tiên có liên quan trực tiếp đến vụ tin tặc tấn công mạng Sony Pictures Entertaiment khiến hãng phải hủy công chiếu phim ám sát lãnh đạo Kim Jong-un. Hiện Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng chính thức sau cáo buộc mới nhất của Mỹ về việc này. 

* Tờ The Times of India số ra ngày 18-12 cho biết, binh sỹ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 17-12 lại xâm nhập khu vực gần thung lũng Chushul, thuộc Ladakh - vùng lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát gần ranh giới kiểm soát thực tế, dẫn tới tình trạng đối đầu căng thẳng với binh sỹ Ấn Độ tại khu vực này trong ba giờ.

Các nguồn tin của Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, vụ xâm nhập của binh sỹ PLA lần này cũng tương tự vụ xâm nhập hồi tháng 9-2014, khi dân thường hai bên tranh cãi nhau về quyền sở hữu vùng đất rộng khoảng 40 km2.