Bộ Y tế lập tổ công tác xác minh nghi án hối lộ triệu USD

ANTĐ -Mỗi năm có tới 700 người tử vong do tai nạn lao động; Cháy trung tâm khiêu vũ, ẩm thực tại Hà Nội; Người cha “bệnh hoạn” hiếp dâm con gái ruột tại rẫy vắng; Bộ Y tế lập tổ công tác xác minh nghi án nhận hối lộ triệu USD; Ca tử vong thứ hai do Ebola ở Mali gây báo động cho khu vực; Mỹ đề nghị IMF xóa nợ cho các quốc gia "ổ dịch" Ebola… đó là những tin chính trong bản tin.

Bản tin phát thanh ngày 12-11.

Mỗi năm 700 người tử vong do tai nạn lao động

Đó chỉ là con số chỉ tính riêng trong khu vực tham gia bảo hiểm xã hội, được Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh - xã hội công bố trước Quốc hội sáng nay 12-11.

Trong giai đoạn 2006 - 2013, chỉ tính riêng khu vực tham gia bảo hiểm xã hội, số người chết do tai nạn lao động là trên 5.300 người (gần 700 người chết mỗi năm). 

Cháy trung tâm khiêu vũ, ẩm thực tại Hà Nội

Lúc 9h sáng ngày 12-11, tại tầng ba trung tâm thể dục thể thao- khiêu vũ- ẩm thực Upstairs, số 1, phố Nguyễn Quý Đức (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy cháy.

Bộ Y tế lập tổ công tác xác minh nghi án hối lộ triệu USD ảnh 1

Hện trường vụ cháy

Cả trăm cảnh sát PCCC, cảnh sát trật tự, công an phường, dân phòng, hai xe bồn, 5 xe chữa cháy cùng 2 xe thang được huy động đến dập lửa. Đến khoảng 10h20 sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê mức độ thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân xảy cháy.

Người cha “bệnh hoạn” hiếp dâm con gái ruột tại rẫy vắng

Vào ngày 9-10, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Lăk đã tiếp nhận, đơn tố cáo của bà H’Bưn Ông, SN 1967 ,trú tại xã Đăk liêng, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk, với nội dung là chồng mình là ông Y Diu Bing, SN 1972, đã thực hiện hành vi hiếp dâm con gái ruột, SN 2002.

Bộ Y tế lập tổ công tác xác minh nghi án hối lộ triệu USD ảnh 2

Vụ án đang được điều tra làm rõ (ảnh minh họa)

Hiện do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lăk, đã chuyển vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội,Công an tỉnh Đăk Lăk để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Y Diu Bing về tội hiếp dâm trẻ em.

Bộ Y tế lập tổ công tác xác minh nghi án hối lộ triệu USD

Ngày 11-11, Bộ Y tế đã có quyết định về việc thành lập tổ công tác thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến nghi án hối lộ của Công ty Bio-rad phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, tổ công tác do thứ trưởng Phạm Lê Tuấn phụ trách có nhiệm vụ thu thập, thống kê hồ sơ, tài liệu liên quan đến các trang thiết bị, hóa chất sử dụng kèm trang thiết bị, thuốc, vắc-xin, sinh phẩm y tế do công ty Bio-rad sản xuất, lưu hành và được sử dụng tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2009.

Tiếp theo là các tin tức quốc tế.

Ca tử vong thứ hai do Ebola ở Mali gây báo động cho khu vực

Một quan chức tại Bệnh viện Pasteur ở Thủ đô Bamako, Mali cho biết, các xét nghiệm đã xác nhận, nam y tá tử vong do nhiễm Ebola.

Ca tử vong thứ 2 tại Mali do Ebola

Mali xuất hiện ca tử vong thứ hai do nhiễm virus Ebola. Một y tá đã bị nhiễm bệnh trong quá trình điều trị cho một bệnh nhân đến từ Guinea. Một quan chức tại Bệnh viện Pasteur ở Thủ đô Bamako cho biết, các xét nghiệm đã xác nhận, nam y tá tử vong do nhiễm Ebola. 

Mỹ đề nghị IMF xóa nợ cho các quốc gia "ổ dịch" Ebola

Ngày 11-11, Chính phủ Mỹ đã đề nghị Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) xóa 100 triệu USD trong tổng số nợ của ba quốc gia Tây Phi đang phải chống chọi với dịch bệnh Ebola gồm Guinea, Liberia và Sierra Leone nhằm hỗ trợ các nước thúc đẩy kinh tế.

Theo quan chức Nhà Trắng, việc giảm nhẹ gánh nặng nợ nần sẽ cho phép ba quốc gia Tây Phi dành ngân sách nhiều hơn cho các dịch vụ chính phủ cũng như vực dậy nền kinh tế đang bị đại dịch Ebola tàn phá nghiêm trọng.