Bị bạn trai cũ tạt axít, hai mẹ con cô gái quằn quại giữa đường

ANTĐ -Bị bạn trai cũ tạt axít, cô gái cùng mẹ bỏng nặng; Máy bay Vietnam Airlines bị hành khách gây rối; Tàu hỏa dừng khẩn cấp vì phát hiện người phụ nữ…trên nóc; Tổng thống Nga Putin phê chuẩn thỏa thuận về dẫn độ với Việt Nam; Một phụ nữ gốc Việt được bầu vào Thượng viện bang California; Thêm nhân chứng khẳng định MH17 bị máy bay bắn hạ… đó là những tin chính trong bản tin.

Bản tin phát thanh ngày 6-11.

Bị bạn trai cũ tạt axít, hai mẹ con cô gái quằn quại giữa đường

Theo thông tin từ bệnh viện Quân Đoàn 4, tỉnh Bình Dương, ngày 5-11, bệnh viện này đã tiếp nhận hai nạn nhân bị bỏng nặng do axit và đã chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cấp cứu.

Hai mẹ con em My được đưa đi bệnh viện cấp cứu

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 5-11, em Lê Thị Diễm My (17 tuổi, ngụ phường An Phú, TX. Dĩ An, Bình Dương) cùng mẹ là Đỗ Thị Xuân Hiếu (32 tuổi) đang trên đường đi làm về thì bị một đối tượng tên Thuận (quê Sóc Trăng, là người yêu cũ của em My) chặn đường tạt axit vào người.

Bị bỏng nặng, hai mẹ con My đau đớn nằm quằn quại kêu cứu giữa đường. Nhiều người dân sống gần đó phát hiện sự việc nhanh chóng đưa hai nạn nhân vào bệnh viện Quân Đoàn 4 cấp cứu.

Máy bay Vietnam Airlines bị hành khách gây rối

Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), hôm 3-11, một hành khách quốc tịch Australia gốc Việt tên là Phan Đức M đi trên chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh- Sydney đã có những biểu hiện bất thường. Anh này la hét, thậm chí có ý định mở cửa thoát hiểm của máy bay gây mất an toàn hàng không

Máy bay Vietnam Airlines bị hành khách quấy rối

Cơ trưởng chuyến bay đã ngay lập tức báo cáo nhà chức trách Australia về vụ việc và yêu cầu trợ giúp khi máy bay hạ cánh.

Ngay khi máy bay hạ cánh, cảnh sát Liên bang Australia đã lên máy bay áp giải khách gây rối và tiến hành lấy lời khai của các bên liên quan. Sau đó các hành khách còn lại đã xuống máy bay bình thường. Hộ chiếu và hành lý của khách Phan Đức M đã được bàn giao cho cảnh sát nước sở tại.

Tàu hỏa dừng khẩn cấp vì phát hiện người phụ nữ... trên nóc

Theo đó sự việc xảy ra vào khoảng 4h20 sáng nay (6-11) tại ga Cầu Giát, địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Vào thời điểm này, một phụ nữ trạc 35 tuổi bất ngờ xuất hiện trên nóc toa tàu khách số hiệu NA1 giáp với đầu máy khiến lái tàu, nhân viên và trưởng tàu phải dừng tàu khẩn cấp.

Người phụ nữ được đưa xuống tàu

Khi tàu dừng, các nhân viên, trực ban chạy tàu ga cùng với Phó Công an thị trấn Cầu Giát cưỡng chế đối tượng rời khỏi đoàn tàu. Thế nhưng bất chấp, người phụ nữ này còn lao ra trước đầu tàu và ngăn cản và dùng nhiều lời lẽ thiếu văn hóa lăng mạ cán bộ thực thi nhiệm vụ. Vụ việc khiến lịch trình của đoàn tàu bị chậm lại 20 phút.

Tiếp theo là những tin tức quốc tế

Tổng thống Nga Putin phê chuẩn thỏa thuận về dẫn độ với Việt Nam

Theo Đài Tiếng nói nước Nga đêm 5-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật phê chuẩn thỏa thuận với Việt Nam về việc chuyển giao đối tượng bị kết án tù.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Theo bộ phận báo chí Điện Kremlin, thỏa thuận này được ký kết hồi tháng 11-2013 tại Thủ đô Hà Nội. Văn kiện trên cho phép các cơ quan tư pháp Nga thực hiện khoan hồng, ân xá, giảm nhẹ hình phạt quản chế hoặc phóng thích công dân Nga bị kết án và đang thụ án trên lãnh thổ Việt Nam.

Các quy tắc tương tự cũng được áp dụng cho các cơ quan Việt Nam đối với công dân bị giam giữ ở Nga. Ngoài ra, tù nhân có thể được đưa về nước để tiếp tục thụ án tù với sự đồng ý của cá nhân người đó.

Một phụ nữ gốc Việt được bầu vào Thượng viện bang California

Theo BBC, trong cuộc bầu cử Thượng viện bang California, diễn ra đồng thời với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ hôm 4-11, bà Janet Nguyễn đã làm nên lịch sử khi được bầu vào Thượng viện bang. Như vậy, bà Janet Nguyễn đã trở thành phụ nữ gốc Việt đầu tiên bước chân vào chính trường Mỹ với tư cách thượng nghị sĩ bang California.

Bà Janet Nguyễn

Bà Janet Nguyễn là người của Đảng Cộng hòa. Bà đã đánh bại ứng viên Đảng Dân chủ gốc Mexico là Jose Solorio với tỉ lệ phiếu bầu 60/40 sau một cuộc tranh cử gay cấn và ồn ào nhất từ trước đến nay.

Thêm nhân chứng khẳng định MH17 bị máy bay bắn hạ

Hãng Tass ngày 5-11 dẫn lời Trưởng Công tố viên “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng cho biết, qua cuộc thẩm vấn, một số nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy một chiếc máy bay bay trong vùng trời ở thời điểm chiếc máy bay hành khách mang số hiệu MH17 gặp nạn.

Thêm nhân chứng khẳng định MH17 bị máy bay bắn hạ

“Các nhân chứng đã xác nhận với chúng tôi rằng, ngay sau tiếng nổ của máy bay MH17, họ nhìn thấy một chiếc máy bay nhỏ màu xám lẩn vào những đám mây… Trong hồ sơ của Viện Công tố Donetsk hiện vẫn còn lưu giữ các hồ sơ liên quan tới thảm họa của chiếc máy bay hành khách của Malaysia”, Trưởng Công tố viên “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng nói, đồng thời cho biết đã tiến hành 27 cuộc điều tra, thu thập thông tin từ 20 nhân chứng.