Bản tin phát thanh (31-1-2015): Hà Nội sẽ bắn pháo hoa ở bãi giữa sông Hồng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc vụ bút phê của Thứ trưởng Bộ GTVT; Hà Nội đồng ý bắn pháo hoa ở bãi giữa sông Hồng; Pháp cung cấp 9 biểu hiện trẻ bị IS tuyển dụng; Nato kêu gọi đồng minh tăng ngân sách quốc phòng…

Bản tin phát thanh ngày 31-1-2015

* Ngày 30-1, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể xây dựng công viên động vật hoang dã quốc gia tại huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình. Mục tiêu của đề án là bảo tồn, cứu hộ, phát triển khoảng 3.000 cá thể thuộc 250 loài động vật; tổ chức gây nuôi các loài động vật trong môi trường bán tự nhiên; tạo hiện trường và cơ sở phục vụ nghiên cứu khoa học; đào tạo học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế về bảo tồn và phát triển các loài động vật hoang dã; thu hút khoảng 5 triệu lượt khách/năm, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

* Liên quan đến bút phê của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường vào một văn bản của doanh nghiệp, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1-2015 diễn ra chiều 30-1, Bô trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng khẳng định, đây là việc làm bình thường theo đúng quy trình và thẩm quyền. Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh, bút phê của lãnh đạo Bộ chỉ là chỉ đạo hướng xử lý công việc, không là căn cứ ưu tiên chọn thầu, xét thầu…Đồng thời cho biết, Bộ đã đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ những thông tin liên quan đến vụ việc.

Bản tin phát thanh (31-1-2015): Hà Nội sẽ bắn pháo hoa ở bãi giữa sông Hồng ảnh 1

* UBND TP Hà Nội đã chấp nhận đề nghị của Sở VH-TT-DL tại tờ trình ngày 28.1 về việc tổ chức thí điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại khu vực bãi giữa sông Hồng trong dịp đón giao thừa Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 theo phương thức xã hội hóa. UBND TP Hà Nội giao Sở VH-TT-DL chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh thủ đô chỉ đạo việc tổ chức bắn pháo hoa bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm đúng quy định.

Bản tin phát thanh (31-1-2015): Hà Nội sẽ bắn pháo hoa ở bãi giữa sông Hồng ảnh 2

Xăng đặc chủng cho máy bay được hút trộm chuyển qua các xe tải tuồn ra ngoài khu vực sân bay (Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cung cấp)

* Vụ trộm xăng dầu đặc chủng máy bay ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh xảy ra rạng sáng 30-1, khiến dư luận e ngại về công tác quản lý cũng như đảm bảo an ninh, an toàn của ngành hàng không. Trước vấn đề này, ông Đào Văn Chương - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, hành vi trộm xăng máy bay có ảnh hưởng tiêu cực đối với hoạt động ngành hàng không, nhưng không ảnh hưởng tới an ninh và an toàn hoạt động bay.

* Bị phát hiện chở gỗ khai thác trái phép, hàng chục lâm tặc đã dùng dao, gậy gộc… tấn công lực lượng kiểm lâm huyện Đắk Song tỉnh Đắk Nông và cán bộ quản lý, bảo vệ rừng của công khiến 3 người bị thương nặng. Bước đầu, các lực lượng chức năng cũng đã xác định được hàng chục đối tượng liên quan đến vụ việc. Các đối tượng này đều ở bon Si Ri, xã Đác Môl, huyện Đắk Song. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. 

Bản tin phát thanh (31-1-2015): Hà Nội sẽ bắn pháo hoa ở bãi giữa sông Hồng ảnh 3

* Chính phủ Pháp đã phát động một chiến dịch chống khủng bố, trong đó cung cấp 9 biểu hiện chi tiết của trẻ em, để cảnh báo các bậc cha mẹ rằng chúng có thể bị khủng bố tuyển dụng. Trong đó, đáng chú ý là 2 biểu hiện: thay đổi thói quen ăn uống, không ăn bánh mỳ và việc bỏ bê học hành, ngay cả các môn năng khiếu, vì cho rằng việc học là một phần của âm mưu cải hóa.

* Chiều 30-1, một nhà thờ Hồi giáo dòng Shia ở huyện Shikarpur, miền nam Pakistan, đã bị đánh bom làm ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Báo chí địa phương đưa tin đây là một vụ tấn công tự sát, nhưng cho đến nay chưa có xác nhận chính thức nào. Tuy nhiên, theo đơn vị phá bom, ít nhất 5kg thuốc nổ đã được sử dụng để chế tạo quả bom này và nó được kích nổ từ xa. Hiện Nhóm chiến binh Jundallah, từng cam kết ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS), đã đứng ra nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công này.

Bản tin phát thanh (31-1-2015): Hà Nội sẽ bắn pháo hoa ở bãi giữa sông Hồng ảnh 4

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

* Cũng trong ngày 30-1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố rằng, một số cơ quan chính phủ của Tổng thống Obama có "nhiều kế hoạch chống phá đối với Venezuela" và đang âm mưu tiến hành một cuộc đảo chính lật đổ ông. Tổng thống Venezuela khẳng định rằng, thời gian này khó có thể duy trì mối quan hệ ngoại giao với Mỹ, vì Washington và các nhà ngoại giao Mỹ liên tục thực hiện các cuộc tấn công đối với Caracas.

* Phát biểu với báo giới ngày 30-1 tại Brussels, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nhấn mạnh, chính phủ các quốc gia đồng minh cần phải chấm dứt việc cắt giảm chi tiêu cho quốc phòng, đồng thời đề nghị, các quốc gia thành viên phải dành ít nhất 2% Tổng sản phẩm quốc nội cho ngân sách quốc phòng.

Ông Stoltenberg cho biết, hiện nay chỉ có một vài quốc gia đạt mức này trong khi châu Âu ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức và đe dọa, đặc biệt sau một “năm đen tối” với việc Nga can thiệp vào Ukraine và nhiều mối đe dọa mới nổi, trong đó có Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các chi nhánh của tổ chức này mọc lên ở khắp nơi.