Audio1-4-2015: Không tịch thu xe vi phạm và việc Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên biển Đông

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Công an đề xuất không tịch thu xe của người vi phạm nồng độ cồn; Mỹ cảnh báo Trung Quốc đang xây “Vạn lý trường thành” trên biển Đông; Xuất hiện đoạn video quay cảnh máy bay Germanwings sắp lao vào núi…

Bản tin phát thanh ngày 1-4-2015

* Sau 5 ngày làm việc, chiều nay (1-4), Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) tại Hà Nội sẽ chính thức khép lại. Dự kiến tại phiên bế mạc chiều nay, IPU sẽ thông qua nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng, đồng thời cũng sẽ thông qua văn kiện chung quan trọng nhất của kỳ họp với tên gọi là Tuyên bố Hà Nội về mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015. Văn kiện quan trọng này sẽ được trình Đại hội đồng LHQ vào tháng 9-2015.

Audio1-4-2015: Không tịch thu xe vi phạm và việc Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên biển Đông ảnh 1

CSGT tăng cường kiểm tra người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng rượu, bia
(Ảnh minh họa)

* Bộ Công an vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cân nhắc kỹ biện pháp đề xuất tịch thu phương tiện của người vi phạm nồng độ cồn. Theo văn bản của Bộ Công an, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc thì đối tượng vi phạm chủ yếu là người dân vùng nông thôn, miền núi, nơi có đường cao tốc đi qua. Do nhận thức pháp luật còn hạn chế, do cơ sở hạ tầng của một số đoạn tuyến cao tốc chưa hoàn thiện. Vì vậy, nếu tịch thu phương tiện sẽ không phù hợp với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Audio1-4-2015: Không tịch thu xe vi phạm và việc Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên biển Đông ảnh 2

Niêm phong tàu để phục vụ điều tra, xử lý (Ảnh: Minh Tuấn - Tuổi trẻ)

* Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật, phương tiện và áp giải tàu Shoel Maru (quốc tịch Saint Kitts & Nevis), nghi buôn lậu dầu trên biển, về đảo Phú Quốc (Kiên Giang) để điều tra. 

Trước đó, ngày 28-3, lực lượng chức năng phát hiện tàu Shoel Maru chở 611.000 lít dầu DO nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, thuyền trưởng không xuất trình được chứng chỉ thuyền trưởng.Trên tàu có 10 thuyền viên, trong đó có 9 thuyền viên quốc tịch Thái Lan và 1 thuyền viên quốc tịch Campuchia, do ông Wathanachai (người Thái Lan) làm thuyền trưởng.

Audio1-4-2015: Không tịch thu xe vi phạm và việc Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên biển Đông ảnh 3

Cấp cứu nạn nhân ngộ độc tại Công ty TNHH CY Vina (Ảnh internet)

* Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cho biết, một đoàn công tác của Cục vừa vào Trà Vinh, phối hợp với Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra chiều ngày 26-3 tại Công ty TNHH CY Vina (KCN Long Đức, Tp Trà Vinh), khiến hàng trăm công nhân phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thức ăn bị ô nhiễm. Cụ thể là nghi do thịt gà chiên nhiễm độc tố vi khuẩn tụ cầu vàng.

Audio1-4-2015: Không tịch thu xe vi phạm và việc Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên biển Đông ảnh 4

Hình ảnh Trung Quốc cải tạo bãi Gạc Ma ở Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam (Ảnh CSIS)

* Theo AP, phát biểu tại một cuộc hội thảo về Hải quân tại Australia, Chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ Đô đốc Harry B. Harris, nhấn mạnh, biển Đông là khu vực có rất nhiều đảo tự nhiên rất đẹp, nhưng “Trung Quốc đang xóa bỏ cảnh quan tự nhiên đó bằng việc xây dựng lên một Vạn lý trường thành bằng cát tại đây” và nói rằng, tốc độ xây dựng các đảo nhân tạo của Trung Quốc làm “dấy lên những lo ngại thực sự về ý đồ của nước này”. Ông Harris Jr. cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan cần tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) mà Trung Quốc đã ký với ASEAN và khẳng định, “Cách thức Trung Quốc tiến hành hoạt động của mình sẽ quyết định việc các nước trong khu vực lựa chọn đối thoại hay đối đầu”.

Audio1-4-2015: Không tịch thu xe vi phạm và việc Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên biển Đông ảnh 5

Đảng Cộng hoà cho rằng ông Obama nguy hiểm hơn cả Tổng thống Putin 

*  Theo kết quả của một thăm dò dư luận, 1/3 người dân theo Đảng Cộng hoà cho rằng, Tổng thống Mỹ Barack Obama là mối đe doạ lớn với đất nước, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Tổng thống Nga Vladimir Putin hay Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Kết quả cuộc khảo sát về mối lo ngại của người dân Mỹ dưới đây có thể gây bất ngờ, khi rất nhiều người coi mối đe doạ với đất nước đang đến từ bên trong. Tuy nhiên, theo Reuter, điều người Mỹ lo lắng nhất lại là khả năng bị khủng bố ngay trên đất nước mình. Trong đó, 57% người dân lo ngại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và 43% sợ tổ chức Al-Qaeda. 

Audio1-4-2015: Không tịch thu xe vi phạm và việc Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên biển Đông ảnh 6

Một mảnh vỡ của chiếc máy bay A320

* Hai tờ báo ở châu Âu ngày 31-3 hé lộ thông tin về một đoạn video cho thấy những giây phút hỗn loạn cuối cùng trong cabin máy bay của hãng Geramanwings trước khi nó rơi xuống dãy núi Alps (Pháp). Đoạn video chỉ kéo dài vài giây cho thấy, hành khách biết rõ điều gì sắp xảy ra với họ ngay trước khi máy bay rơi xuống dãy núi Alps (Pháp) và cướp đi sinh mạng tất cả 150 người trên máy bay. 

Tạp chí Pháp Paris Match và nhật báo Bild (Đức) cho biết họ đã xem qua đoạn video và nói rằng, đoạn video được người ngồi phía sau máy bay ghi hình bằng điện thoại di động. “Không còn nghi vấn” về việc đoạn video được ghi hình bằng điện thoại di động và nó được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay, hai tờ báo này cho biết. Tuy nhiên, hai tờ báo kể trên chỉ mô tả diễn biến sự việc chứ không đăng tải video trên website của họ.

Audio1-4-2015: Không tịch thu xe vi phạm và việc Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên biển Đông ảnh 7

Hàng trăm quan tham Trung Quốc đã bị bắt giữ trong chiến dịch "Săn cáo 2014"

* Bộ Công an Trung Quốc cho biết, bắt đầu từ hôm nay 1-4, sẽ tổ chức triển khai chiến dịch “Săn cáo 2015” trên toàn Trung Quốc. Đối tượng trọng điểm của chiến dịch này là những đối tượng tình nghi phạm tội kinh tế bỏ trốn ra nước ngoài, đảng viên và nhân viên nhà nước bỏ trốn ra nước ngoài, những người liên quan đến các vụ án tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài. Được biết, từ tháng 7 đến tháng 12-2014, các cơ quan công an Trung Quốc đã triển khai hành động chuyên đề “Săn cáo 2014” truy nã tội phạm kinh tế trốn ra nước ngoài và bắt giữ 680 đối tượng tình nghi.