Audio 6-3-2015: Bắt khẩn cấp 2 tên cướp và chuyện tạm giữ “xe sang” nghi nhập lậu

ANTĐ - Phát hiện hàng trăm kg nội tạng trâu, bò ngâm hoá chất; Tạm giữ “xe sang” hơn 2 tỉ đồng nghi nhập lậu; Hà Nội: Bắt khẩn cấp 2 tên cướp; Xét xử Lý Nguyễn Chung trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng; Một giáo viên Anh bị phạt 6 năm tù vì có ý định gia nhập IS; 16 công dân Indonesia bị mất tích được cho là có thể gia nhập IS; IS mở rộng chiêu mộ tân binh qua mạng, nhắm tới giới trẻ Mỹ; Ukraine đơn phương dựng hàng trăm cột mốc trên biên giới với Nga…

  Bản tin phát thanh ngày 6-3-2015.

*Ngày 5-3, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra hai cơ sở chế biến nội tạng trâu, bò và giết mổ heo lậu trên địa bàn khu phố 9, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này đang sơ chế, ngâm khoảng 300kg nội tạng trâu, bò bằng hóa chất không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Thu giữ hai can hóa chất, 7kg chất bột màu trắng sử dụng để tẩy trắng nội tạng trâu bò, khoảng 500 kg thực phẩm đã qua xử lý hoá chất đựng trong 4 tủ đông lạnh chờ đưa đi tiêu thụ.

Nội tạng trâu, bò bằng hóa chất không rõ nguồn gốc, xuất xứ

*Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng chiều 5-3 cho biết đang tạm giữ một xe ô tô Lexus RX350, loại năm chỗ mang BKS 29A-813.83, có giá trị hơn 2 tỉ đồng. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe trên treo biển đăng ký ở TP Hà Nội, nhưng thường xuyên lưu thông trên đường phố Đà Nẵng nên dừng kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tài xế thừa nhận không phải là chủ sở hữu xe mà là mượn của một người khác nhưng cũng không nói rõ người đó là ai. Cơ quan công an cũng xác định biển kiểm soát của xe là biển số giả nên tạm giữ để làm rõ.

 

Chiếc xe sang bị nghi là xe lậu

*Ngày 5-4, Công an quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Duy Hoàng (SN 1994), trú tại phố Đoàn Nhữ Hài, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm và Chử Anh Tú (SN 1989), ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội, về hành vi “Cướp tài sản”.

 

Hai đối tượng cướp Hoàng và Tú

Trước đó vào khoảng 17h ngày 24-2-2015, hai đối tượng Hoàng và Tú đã điều khiển xe máy Honda Wave áp sát, rồi ép anh Đinh Công Tuấn Dương (SN 1997), ở xóm 19A Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, điều khiển xe đạp điện đi theo đến ngách 54, ngõ 294, phố Kim Mã, phường Kim Mã (quận Ba Đình) và dùng vũ lực hành hung, cướp chiếc điện thoại iPhone 4 và 600 nghìn đồng.

*Đúng 8h hôm nay (6-3), TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung (SN 1988, trú ở xã Nhượng Bạn, Lộc Bình, Lạng Sơn) về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, liên quan đến vụ án oan sai đối với ông Nguyễn Thanh Chấn – người bị đi tù oan 10 năm, Ngày 25-10-2013, ông Chấn được giải oan khi Lý Nguyễn Chung ra đầu thú.

 

Bị cáo Lý Nguyễn Chung tại phiên xét xử ngày 6-3

*Một giáo viên dạy môn Hóa học tại thành phố Manchester, Vương quốc Anh vừa bị tòa án nước này tuyên phạt 6 năm tù giam và 3 năm quản thúc sau khi mãn hạn tù vì có kế hoạch sang Syria để gia nhập hàng ngũ các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Kế hoạch gia nhập lực lượng thánh chiến IS của Jamshed Javeed, 30 tuổi, chỉ được ngăn chặn sau khi gia đình của Javeed giấu hộ chiếu đi. Nguồn tin cảnh sát cho biết, gia đình của Javeed đã để ý đến các hành động bất thường của con trai, sau khi Javeed tìm cách thay đổi diện mạo và trở nên sống khép kín hơn.

 

Jamshed Javeed

* Ngày 4-3, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh của Indonesia Tedjo Edhy Purdijatno thông báo 16 công dân nước này, được cho là mất tích khi đi du lịch tại Thổ Nhĩ Kỳ, bị nghi ngờ đã gia nhập IS. 16 người Indonesia này đã tham gia chuyến du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ do một công ty du lịch trong nước tổ chức và hiện vẫn chưa trở về. Ngoài ra, quan chức trên cũng xác nhận ít nhất 514 công dân của quốc gia Đông Nam Á này đã tới Syria và Iraq để gia nhập IS.

 

Lực lượng thánh chiến hồi giáo IS

* Giới chức liên bang Mỹ ngày 5-3 đã khuyến cáo lực lượng cảnh sát và công dân nước này cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong bối cảnh tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang mở rộng các hoạt động chiêu mộ tân binh qua mạng, nhắm tới các đối tượng là giới trẻ Mỹ. Theo nhà chức trách, các đối tượng này và các phiến quân IS chủ yếu liên lạc qua Internet, trong khi giới trẻ phương Tây ngày càng có xu hướng bị lôi kéo gia nhập IS và tham gia các cuộc chiến thánh chiến tại Syria.

* Người phát ngôn Cơ quan Biên phòng Quốc gia Ukraine Oleg Slobodyan ngày 5-3 thông báo, nước này đã đơn phương dựng 235 cột mốc trên biên giới với Nga. Ông Slobodyan nói: "Trước kia chỉ có một biển báo biên giới chung trên biên giới Ukraine-Nga, nằm tại khu vực Chernigov, và sau đó phía Ukraine tiếp tục dựng nhiều cột mốc, tới nay đã có tới 235 cột mốc".