Audio 5-7-2015: Bắt 2 nghi phạm đọc lời giải cho thí sinh thi Sử và vụ cướp tiệm vàng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt 2 nghi phạm đọc lời giải cho thí sinh thi sử; Hà Nội: Cướp tiệm vàng trong Trung tâm thương mại; Trộm cắp rồi tống tiền; Kỳ thi THPT quốc gia: 770 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý; Quân đội Ai Cập tiêu diệt hàng chục tay súng tại bán đảo Sinai; EU bác tin xem xét lại quan điểm về trưng cầu ý dân ở Crimea….

Bản tin phát thanh ngày 5-7-2015

* Ngày 4-7, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt giữ hai nghi phạm có hành vi nhận đề, giải đề thi môn sử cho thí sinh tại điểm thi Trường cao đẳng Sư phạm trung ương.

Theo đó khoảng 8h sáng 4-7, tại một quán cà phê trên đường Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy xuất hiện cặp nam nữ có biểu hiện nghi vấn phạm pháp. Khi nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã có mặt, bắt quả tang đôi nam nữ này đang sử dụng các thiết bị viễn thông để đọc bài giải môn lịch sử cho một thí sinh trong phòng thi. Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận là Lê Thị T.L. (quê quán huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, và Trần Đ.C, (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Cả hai đã nhận đề thi từ Phạm D.L. (20 tuổi, quê quán Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). 

Một trong hai nghi phạm và tang vật tại cơ quan Công an

* Khoảng 9h30 sáng 4-7, một vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại tầng 4 của Trung tâm thương mại trên đường Bà Triệu, Hà Nội. Thủ phạm đã chạy thoát.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, một thanh niên đã đến khu vực Trung tâm thương mại trên đường Bà Triệu, để xe máy ở vỉa hè, sau đó đi lên tầng 4 của toà Trung tâm thương mại.

Tại đây, thanh niên này vào một quầy bán vàng, hỏi mua một số đồ trang sức. Khi nhân viên quầy hàng đưa ra một số sản phẩm lắc và dây chuyền chế tác từ vàng trắng của Ý, thanh niên này đã cướp đi 4 sản phẩm và chạy từ tầng 4 xuống tầng 1. Nhân viên quầy hàng đã hô hoán rồi cùng bảo vệ toà nhà đuổi theo nhưng không bắt được. Hiện công an đang khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm này.

Ảnh minh họa 

* Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) ngày 4-7 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng Trần Quốc Cường (24 tuổi, trú tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) về hành vi trộm cắp tài sản và tống tiền.

 Sáng 3-7, Cường đột nhập nhà anh A Nghi (ở thôn 4, thị trấn Plei Kần) trộm 2 điện thoại di động, 1 giấy CMND, 1 giấy phép lái xe, 1 giấy đăng ký xe mô tô, rồi về giấu tại nhà mình. Sau đó, anh A Nghi phát hiện mất trộm nên nhắn tin và gọi vào điện thoại bị mất để tìm lại tài sản và giấy tờ.

Cường đã yêu cầu A Nghi phải đưa 6 triệu đồng mới trả giấy tờ và hẹn đến xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi để giao tiền. Khi Cường đang lấy tiền từ tay anh A Nghi thì bị công an ập vào bắt quả tang.

* Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong cả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với 8 môn thi, đã có 770 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật. Trong số này, 694 thí sinh bị đình chỉ thi, 49 thí sinh bị khiển trách và 27 em bị cảnh cáo. Thí sinh vi phạm nhiều nhất trong các môn tự luận xã hội như Văn, Địa lý, Lịch sử. Cũng theo báo cáo tổng hợp của Bộ, trong suốt những ngày diễn ra thi. Công tác tổ chức thi nghiêm túc, đề thi đảm bảo tuyệt đối bí mật. Nội dung đề được đánh giá là phân loại thí sinh tốt, đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi.

Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia

* Hãng Tân Hoa xã dẫn một nguồn tin an ninh tại bán đảo Sinai cho biết, ít nhất 36 tay súng đã bị tiêu diệt và hàng chục tên khác bị thương trong các cuộc không kích của quân đội Ai Cập từ đêm đến rạng sáng 4-7 tại tỉnh Bắc Sinai, giáp biên giới Dải Gaza và Israel.
Nguồn tin cho hay: “Các cuộc không kích đã nhắm vào những nơi ẩn náu của các tay súng ở phía Nam Sheikh Zuweid và thành phố Rafah của Bắc Sinai”. Các tay súng này thuộc nhóm Ansar Bayt al-Maqdis, hoạt động theo kiểu al-Qaeda và có căn cứ tại Sinai.
Các cuộc đột kích diễn ra chỉ vài giờ trước chuyến thăm của Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi tới tỉnh này, nơi ông trấn an rằng tình hình tại Sinai hiện đã “ổn định”.

Khói bốc lên trong xung đột giữa binh sỹ Ai Cập và phiến quân tại Bán đảo Sinai

* Liên minh châu Âu (EU) ngày 4-7 đã bác bỏ thông tin nói về khả năng xem xét lại quan điểm của họ đối với cuộc trưng cầu ý dân ở bán đảo Crimea. Trang mạng RBC dẫn lời một quan chức EU khẳng định quan điểm của khối này với Crimea không thay đổi. 
Trước đó, có tin nói EU có thể xem xét kết quả một cuộc trưng cầu ý dân mới ở Crimea trong trường hợp nó được tiến hành dưới sự giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.  Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Cộng hòa Crimea Dmitry Polonsky tuyên bố các cư dân bán đảo này đã thực hiện sự lựa chọn của họ và Chính quyền Crimea không có ý định tổ chức lại cuộc trưng cầu ý dân.

* Romania sẽ phải trì hoãn hơn nữa kế hoạch gia nhập Khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) do cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp. Nhà kinh tế Claudia Medrega cho biết, EU có thể trở nên khó khăn hơn nhiều với các nước muốn tham gia Eurozone. Cuộc khủng hoảng nợ ở Athens là phép thử cho sự vững chắc của đồng tiền chung.
Còn nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Quốc gia Romania (BNR), Valentin Lazea, nhận định sự hội tụ thực sự là thách thức lớn nhất mà Romania phải thực hiện trước khi nước này có thể gia nhập Eurozone.
Mặc dù có những tiến bộ được ghi nhận, song Romania vẫn còn là nước nghèo nên với các điều khoản hiện hành, việc tham gia Eurozone vào năm 2019 là một mục tiêu không thể.