Audio 5-5-2015: “Nóng” chuyện thiếu nước sạch và việc nhiều “ông lớn” bị cáo buộc hối lộ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 500 chuyến bay bị chậm, hủy trong 6 ngày nghỉ lễ; Mở 70 vòi nước miễn phí cứu khát dân nghèo; Động đất 7,4 richter, Papua New Ginea đối mặt với sóng thần; Hàng loạt công ty thiết bị y tế bị điều tra với cáo buộc hối hộ…

Bản tin phát thanh ngày 5-5-2015

* Cục Hàng không Việt Nam cho hay, trong 6 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện 3.220 chuyến bay với hơn 430.000 hành khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2014. Cùng với đó, trong 6 ngày nghỉ lễ, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt xấp xỉ 900.000 lượt. Tỷ lệ chậm, hủy chuyến bay trong dịp này chiếm khoảng 15,6% với 510 chuyến.

Audio 5-5-2015: “Nóng” chuyện thiếu nước sạch và việc nhiều “ông lớn” bị cáo buộc hối lộ ảnh 1

Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt vẫn hiện hữu mùa hè năm nay tại Hà Nội

* Chưa vào hè nhưng tình hình cấp nước sạch tại Hà Nội đã căng thẳng với một số điểm thiếu nước cục bộ mới phát sinh. Dự báo, năm nay, tình trạng thiếu nước sạch vẫn tái diễn, nhất là trong những đợt nắng nóng kéo dài do nguồn cung chưa cải thiện, trong khi nhu cầu tiếp tục tăng mạnh.

* Tiền Giang mở 70 vòi nước miễn phí nhằm giảm bớt khó khăn về nước sinh hoạt trong mùa khô cho dân nghèo, trong đó 55 vòi nước được mở miễn phí đặt tại huyện Gò Công Đông và 15 vòi đặt tại huyện Tân Phú Đông. Thời gian mở vòi cấp nước công cộng miễn phí kéo dài đến hết tháng 5-2015. 

* Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, cùng với sự hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), đã cứu sống một bệnh nhân hôn mê sâu, nhiễm cúm AH3, bằng kỹ thuật trao đổi ô xy qua màng lọc ngoài cơ thể kết hợp siêu lọc máu. Bệnh nhân là H.B.P (17 tuổi, trú H.Điện Bàn, Quảng Nam) sẽ xuất viện trong vài ngày tới. 

Audio 5-5-2015: “Nóng” chuyện thiếu nước sạch và việc nhiều “ông lớn” bị cáo buộc hối lộ ảnh 2

(Nguồn: USGS)

* Một trận động đất cường độ 7,4 Richter đã xảy ra sáng sớm 5-5 ngoài khơi cách đảo Kokopo của Papua New Guinea 139km về phía nam. Tâm chấn động đất ở độ sâu 10km và ban đầu được xác định ở tọa độ 5,6 độ vĩ Nam và 152,1 độ kinh Đông. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đã phát đi cảnh báo sóng thần nguy hiểm là có thể xảy ra trong phạm vi 300km tính từ tâm chấn.

* Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong tháng này sẵn sàng ra giải trình trước Quốc hội về các vụ tấn công tại thành phố Benghazi của Libya hồi năm 2012, cũng như việc bà sử dụng hòm thư điện tử cá nhân vào việc công trong thời gian đương nhiệm (2009-2013). Trước đó, bà Clinton đã bác bỏ yêu cầu này của Hạ nghị sỹ Cộng hòa Trey Gowdy - Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt điều tra vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi.

Audio 5-5-2015: “Nóng” chuyện thiếu nước sạch và việc nhiều “ông lớn” bị cáo buộc hối lộ ảnh 3

Doanh thu của Siemens tại Trung Quốc năm 2014 vào khoảng 6,94 tỉ USD - Ảnh: Reuters

* Giới hữu trách Trung Quốc đang điều tra các cáo buộc hối lộ đối với những công ty con cung cấp thiết bị y khoa nước ngoài, trực thuộc các tập đoàn Siemens (Đức), Philips (Hà Lan) và General Electric (Mỹ), do nghi ngờ những công ty này đã dựa vào quy tắc ngầm để thuyết phục các bệnh viện mua trang thiết bị của họ. Hiện chưa có công ty nào chính thức phản hồi về vụ việc sau khi thông tin bị rò rỉ vào ngày hôm qua 4-5. 

* Đã có 30 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình chống chính phủ và cảnh sát tại thủ đô Conakry, Guinea, diễn ra ngày 4-5. Nhà chức trách nước này cho biết, có 29 người đã bị bắt giữ và 12 cảnh sát bị thương sau đụng độ, song trật tự đã được khôi phục vào lúc 18 giờ địa phương.