Audio 5-3-2015: Những cái chết bất thường và chuyện xoá sổ 1 băng cướp nguy hiểm

ANTĐ -Người đàn ông gục chết khi đang lái xe trên đường; Rơi từ tầng 7 tháp chùa xuống đất, ông cụ 70 tuổi tử vong; Xóa sổ băng cướp nguy hiểm ở TP.HCM; Bắt 2 đối tượng cướp tài sản của người nước ngoài ở Đà Nẵng; Cảnh sát Tây Ban Nha bắt cựu Bộ trưởng Tài chính Ukraine; Đức dọa tiếp tục trừng phạt Nga nếu thỏa thuận Minsk bị vi phạm; Ai Cập: Hỏa hoạn lớn tại trung tâm hội nghị ở thủ đô Cairo…  

Bản tin phát thanh ngày 5-3-2015.

*Vào khoảng 7h sáng nay (5-3), trên đường Nam Kỳ Khời Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, người đàn ông tên V (56 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận) điều khiển xe ô tô 4 chỗ lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hướng về đường Hàm Nghi (quận 1), bất ngờ nằm gục xuống vô lăng, khiến chiếc xe lao tới đâm vào xe ô tô 16 chỗ đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Người dân hỗ trợ đưa ông V. vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tủ vong.

Chiếc xe của người đàn ông tên V bị gục xuống vô lăng, tử vong khi đang lái xe trên đường.

*Khoảng 8h30, ngày 5-3 nhiều người đi lễ ở chùa Linh Sơn Hải Hội, đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM, bất ngờ nghe một tiếng động lớn ở bên dưới tòa tháp 9 tầng. Khi quay lại kiểm tra thì thấy người đàn ông nằm bất động trên vũng máu. Nạn nhân là người đàn ông khoảng 70 tuổi, trên người mặc bộ đồ màu nâu.

Theo người dân chứng kiến tại thời điểm trên, người đàn ông này vào chùa rồi đi lên tầng 7 của tòa tháp, sau đó nhảy xuống đất tử vong. Hiện Công an phường 12, quận Gò Vấp, đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngôi chùa nơi xảy ra vụ việc ông cụ khoảng 70 tuổi rơi từ tầng 7, tử vong.

*Công an quận 7, TP.HCM xác nhận, vừa ra bắt khẩn cấp 2 nghi can về hành vi “cướp tài sản”. Đồng thời đang ráo riết truy bắt đối tượng tên Sơn (chưa rõ lai lịch), có vai trò cầm đầu băng cướp nguy hiểm này. Hai nghi can tên Phan Minh Tuấn (tức Tuấn Anh, SN 1981) và Nguyễn Tấn Lập (tức Nhất, SN 1978, cùng trú tại huyện Bình Chánh) khai báo đã cùng đối tượng Sơn gây ra 3 vụ cướp tại địa bàn TP.HCM.

*Công an TP Đà Nẵng vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Thanh Minh, SN 1998, và Lê Đỗ Minh Nghĩa, SN 1998, cùng trú tại xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, về hành vi cướp giật tài sản của người nước ngoài. Trước đó vào 15h ngày 3-3, chị Zhang Luyiin, SN 1985, quốc tịch Trung Quốc, đang đi bộ trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi trên xe môtô (không rõ loại xe, BKS) áp sát giật 1 túi xách (bên trong có 10.100 Nhân dân tệ, 80 USD, 2,8 triệu VND, 2 điện thoại di động, 1 máy ảnh Casio và một số giấy tờ tùy thân; tổng tài sản trị giá khoảng 57 triệu đồng).

*Ngày 4-3, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Tài chính Ukraine Yuri Kolobov, người đang bị chính quyền hiện nay tại Kiev truy nã với cáo buộc gian lận và chiếm đoạt công quỹ hơn 220 triệu hryvnia (8,5 triệu USD).

Cựu Bộ trưởng Tài chính Ukraine Yuri Kolobov

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đã bắt giữ ông Kolobov tại Altea, một ngôi làng vùng cao bên bờ Địa Trung Hải. Đây là trường hợp bộ trưởng đầu tiên dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị bắt giữ.

*Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 4-3 đã cảnh báo Nga về những lệnh trừng phạt mới nếu thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine không được thực thi đầy đủ. Bà Merkel nhấn mạnh rằng Kiev được quyền giành lại quyền kiểm soát toàn bộ khu vực biên giới phía Đông của nước này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Phát biểu tại Brussels sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker, bà Merkel nói: “Rõ ràng, nếu thỏa thuận ngừng bắn Minsk không được tiến hành thì những nước thành viên (EU) và Ủy ban châu Âu phải chuẩn bị xúc tiến áp đặt trừng phạt mới.”

*Bộ Y tế Ai Cập cho biết ngày 4-3, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Trung tâm hội nghị quốc tế ở thủ đô Cairo, khiến ít nhất 40 người bị thương.

Audio 5-3-2015: Những cái chết bất thường và chuyện xoá sổ 1 băng cướp nguy hiểm ảnh 5
Cháy tại Trung tâm hội nghị quốc tế ở thủ đô Cairo, Ai Cập.

Đám cháy bùng phát tại hội trường nhỏ của trung tâm hội nghị, đặt tại quận Nars City ở Đông Bắc thủ đô Cairo, và sau đó lan tới hội trường chính, nơi thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo lớn.  Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ và công tác sửa chữa đã bắt đầu được triển khai.