Audio 4-3-2015: Để xuất tịch thu ô tô nếu lái xe “quá chén” và chuyện BV chối từ người bệnh

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kiến nghị lái xe uống rượu say sẽ bị tịch thu phương tiện; Khẩn trương xác minh thông tin bệnh viện từ chối nhận bệnh nhân; Triều Tiên tuyên bố có thể tấn công phủ đầu Mỹ; Trụ sở cơ quan tình báo Mỹ bị tấn công…

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau

* Ủy ban ATGT Quốc gia vừa kiến nghị Chính phủ cho phép các bộ, ngành, địa phương thí điểm xử phạt nặng đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn và lái xe máy vào đường cao tốc, áp dụng từ ngày 15-3-2015. 

Audio 4-3-2015: Để xuất tịch thu ô tô nếu lái xe “quá chén” và chuyện BV chối từ người bệnh ảnh 1

Theo đó mức phạt tiền đối với hành vi điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn sẽ từ 8 – 20 triệu đồng, đồng thời, tước quyền sử dụng GPLX từ 6 – 24 tháng. Đáng chú ý, sẽ tước quyền sử dụng GPLX 24 tháng và tịch thu phương tiện nếu trong máu có nồng độ cồn trên 80mg/100ml hoặc vượt quá 0,4mg/lit khí thở, đồng thời phải thi lại nội dung về Luật Giao thông đường bộ trước khi cấp lại GPLX. Cũng với nồng độ cồn này, người điều khiển xe máy vi phạm sẽ bị tước GPLX 24 tháng và tịch thu phương tiện. Ủy ban ATGT Quốc gia cũng kiến nghị tịch thu xe máy, xe thô sơ, xe điện đi vào đường cao tốc.

Audio 4-3-2015: Để xuất tịch thu ô tô nếu lái xe “quá chén” và chuyện BV chối từ người bệnh ảnh 2

Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế cũng đề nghị bệnh viện Bạch Mai rà soát tình trạng chuyển tuyến tại các bệnh viện đã ký cam kết không nằm ghép (Ảnh minh họa)

* Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế cho biết, mới đây, một bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai (không rõ tên) đã đăng trên mạng xã hội thông tin phản ánh rằng, vì thực hiện “Cam kết không nằm ghép” nên một số bệnh viện đã từ chối nhận người bệnh, khiến bệnh nhân từ các bệnh viện này phải dồn đến khám chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai. Hiện thông tin này đã bị gỡ bỏ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã yêu cầu bệnh viện Bạch Mai khẩn trương xác minh thông tin phản ánh nói trên, nêu rõ tên những bệnh viện không thực hiện theo đúng quy chế chuyển tuyến của Bộ Y tế đã ban hành, báo cáo về Cục trước ngày 5-3.

Audio 4-3-2015: Để xuất tịch thu ô tô nếu lái xe “quá chén” và chuyện BV chối từ người bệnh ảnh 3

Nhiều thí sinh vẫn chưa nắm rõ các quy định về đăng ký dự thi, cũng như cách thức đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ

* Để thí sinh chủ động trong việc chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia, lãnh đạo Bộ GD-ĐT khẳng định, thí sinh không nên trông chờ vào việc Bộ đưa ra giới hạn hay cấu trúc đề thi. Còn theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT, đề thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm trước nên thí sinh có thể tham khảo từ các đề thi này. 

* Liên quan đến vụ “hội viên môtô bảo vệ đoàn đua xe đạp nữ bị tai nạn tử vong” như ANTĐ online đã thông tin, CAH Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bước đầu điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Audio 4-3-2015: Để xuất tịch thu ô tô nếu lái xe “quá chén” và chuyện BV chối từ người bệnh ảnh 4

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Dư Hải

Theo đó, cơ quan Công an xác định nạn nhân Lìn Mã Sáng (SN 1962, ngụ TP.HCM, hội viên CLB môtô quận Tân Bình), thành viên tham gia bảo vệ đoàn đua, đã có vi phạm khi không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát… Còn đoàn mô tô PKL “phượt” xuyên Việt cũng có những vi phạm khi có nhiều xe lưu thông vào phần đường ngược chiều; trong đó xe mô tô cán ngang qua người, dẫn đến cái chết của ông Sáng cũng có vi phạm này. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra.

* Hôm 3-3, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su Yong tuyên bố, Bình Nhưỡng có đủ sức mạnh để ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Mỹ, có thể bằng một cuộc tấn công phủ đầu “nếu cần thiết”.

Audio 4-3-2015: Để xuất tịch thu ô tô nếu lái xe “quá chén” và chuyện BV chối từ người bệnh ảnh 5

Trụ sở cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (Nguồn: nbcwashington.com)

* Cảnh sát Mỹ đang tìm kiếm thủ phạm thực hiện vụ nổ súng tại một tòa nhà thuộc trụ sở cơ quan An ninh Quốc gia ở Meade, Maryland hôm 3-3. Hiện trường vụ nổ súng cho thấy một số bức tường của tòa nhà trụ sở Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ bị hư hại do trúng nhiều vết đạn. Tuy nhiên, không có thương vong nào xảy ra trong vụ việc. Hiện cảnh sát Mỹ đang điều tra khu vực xung quanh tòa nhà, đặc biệt là dọc hai tuyến đường Washington Parkway và Route 32 của thành phố Baltimore để tìm kiếm manh mối. 

* Bất chấp các khuyến cáo của Nhà Trắng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã dành gần như trọn vẹn thời gian bài phát biểu của mình trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ để chỉ trích Iran và kêu gọi Quốc hội Mỹ có hành động nhằm ngăn cản thỏa thuận hạt nhân mà Chính quyền Tổng thống Barack Obama cùng Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức) đang đàm phán với Tehran. 

Audio 4-3-2015: Để xuất tịch thu ô tô nếu lái xe “quá chén” và chuyện BV chối từ người bệnh ảnh 6

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Ngay sau đó, Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng phản bác các cáo buộc mà nhà lãnh đạo Israel đưa ra và cho biết, sự phản đối của Thủ tướng Israel đối với một thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ đang theo đuổi và có khả năng đạt được với Iran là “không có gì mới”. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cũng lên tiếng phản đối bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu, cho rằng các tuyên bố của nhà lãnh đạo Israel là "nhàm chán và lặp đi lặp lại".

  Audio 4-3-2015: Để xuất tịch thu ô tô nếu lái xe “quá chén” và chuyện BV chối từ người bệnh ảnh 7

Một trạm bán xăng của Petrobras ở Rio de Janeiro. (Nguồn: Reuters)

* Ngày 3-3, Công tố viên trưởng Brazil Rodrigo Janot đã yêu cầu Tòa án Tối cao Liên bang điều tra 54 chính trị gia bị tình nghi có dính líu tới vụ tham nhũng quy mô lớn của Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras) gây chấn động chính trường nước này trong nhiều tháng qua. Danh sách chính thức về những người bị điều tra chưa được công bố song theo một số nguồn tin, trong số này có nhiều nghị sỹ, lãnh đạo các đảng liên minh cầm quyền, phe đối lập và một thống đốc bang.