Audio 3-3-2015: Trang Trần chưa hết trách nhiệm hình sự và chuyện Mỹ doạ bắn hạ máy bay Israel

ANTĐ -Người mẫu Trang Trần chưa hết trách nhiệm hình sự; Điều tra vụ giết người thân rồi treo cổ tự tử; TNGT nghiêm trọng tại Phú Yên; Bắt thủ giết bạn gái cùng lớp; Tổng thổng Obama doạ bắn hạ máy bay chiến đấu Israel nếu tấn công Iran; Nga không thay đổi lập trường vì những biện pháp trừng phạt; Chính phủ Venezuela yêu cầu Đại sứ quán Mỹ cắt giảm 80% nhân sự….

Bản tin phát thanh ngày 3-3-2015.

*Sau 3 ngày bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ, chiều 2-3, Trần Thị Trang (SN 1985 – nghệ danh là Trang Trần) được cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho tại ngoại theo đơn bảo lãnh của gia đình.

Trần Thị Trang viết bản kiểm điểm tại cơ quan điều tra

Theo luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng Luật sư Giang Thanh, việc cơ quan điều tra cho người mẫu Trần Thị Trang được phép tại ngoại, ngoài việc được gia đình bảo lãnh, cơ quan điều tra còn xem xét thái độ làm việc, hành vi phạm tội và nhân thân của Trần Thị Trang. Việc Trần Thị Trang tại ngoại không có nghĩa người mẫu này không còn phải chịu trách nhiệm hình sự, bởi lẽ việc thay đổi biện pháp từ tạm giữ hình sự sang tại ngoại chỉ là một quy trình tố tụng bình thường. Điều 94 Bộ luật hình sự quy định: "Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng một biện pháp ngăn chặn khác", luật sư Thanh cho biết.

*Ngày 2-3, Công an quận 8 (TP.HCM), xác nhận đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà trong hẻm 172, đường An Dương Vương (phường 16, quận 8). Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 28-2, anh Lâm Thiện Sơn (38 tuổi) và vợ đi chợ về nhà ở hẻm 172, đường An Dương Vương thì phát hiện anh Lâm Kim La (34 tuổi; em ruột anh Sơn) chết trong tư thế treo cổ trong khu vực nhà vệ sinh.

Ngay sau đó, Công an quận 8 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến khám nghiệm hiện trường và phát hiện trong phòng ngủ của La có 1 thùng carton bên trong có một số bộ phận cơ thể người, 3 con dao, 1 thớt gỗ... Ngoài ra công an còn thu được 1 túi nylon và 1 bao tải cũng chứa cơ thể người. Theo kết quả khám nghiệm các bộ phận thi thể tìm được là thi thể của ông Lâm Chấn Lương, chú ruột của của anh Sơn. Cơ quan điều tra nhận định, nhiều khả năng La đã giết ông Lương, sau đó treo cổ tự tử.

* Vào lúc 19h30 ngày 1-3, xe khách do tài xế Đinh Ngọc Dũng (39 tuổi, quê ở Long An) điều khiển chở 48 người đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn tránh Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Khi tránh 1 người đi bộ đột ngột băng qua đường, lái xe đánh vô lăng qua làn đường bên trái nên đâm vào xe khách BKS 77B-010.53 đang chạy theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm người đi bộ là Nguyễn Hữu Trọng (39 tuổi, quê ở Nghệ An) tử vong tại chỗ, 16 người trên 2 xe khách bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Đối tượng Đào Duy Tùng


*Sáng 3-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định, di lý đối tượng Đào Duy Tùng, 19 tuổi, ở xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Bình Định, học viên một trường nghề ở TP.HCM, về Công an Bình Định để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”.  

Trước đó vào ngày 25-2, tại buổi họp mặt lớp cấp 3, Tùng bị bạn gái Phan Thúy Kiều (19 tuổi, trú tại thôn Tân Lộc, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải) trêu đùa nhưng cho rằng bạn gái có ý miệt thị, coi thường mình nên đối tượng đã tức giận và có ý định trả thù. Tùng lấy dao nhọn gọt trái cây, cất vào trong người và rủ Kiều đi chơi. Quá trình chở nạn nhân đi chơi, Tùng đã dùng dao đâm chết Kiều rồi bỏ trốn.

*Truyền thông Israel đưa tin, chính quyền Obama có thể sẵn sàng áp dụng những biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn Israel không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, thậm chí đã đe dọa sẽ bắn hạ các máy bay chiến đấu của Israel. Năm 2014, Israel đã phát hiện Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán bí mật với Iran và chuẩn bị đi đến ký kết một thỏa thuận. Lo ngại một thỏa thuận như vậy sẽ đe dọa đến an ninh của Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Và sau khi biết kế hoạch tấn công này, Tổng thống Barack Obama đã dọa sẽ bắn hạ các máy bay chiến đấu của Israel trước khi chúng có thể tiến tới biên giới Iran.

Tuy nhiên, chính quyền Obama đã lên tiếng bác bỏ những thông tin trên.

Tổng thông Nga Vladimir Putin 

*Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, ngày 2-3 dẫn tuyên bố của Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nêu rõ mọi cố gắng gây áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin hòng làm ông thay đổi lập trường đều hoàn toàn vô ích.

Trả lời cho câu hỏi liệu Nga có thay đổi lập trường của mình vì những biện pháp trừng phạt của Phương Tây hay không, ông Peskov nhấn mạnh: "Ở những cấp độ khác nhau và không chỉ một lần, chúng tôi đã chỉ ra rằng mọi toan tính hòng gây áp lực lên ông Putin hoặc làm thay đổi lập trường dưới sức ép đều hoàn toàn vô vọng."

*Ngày 2-3, Chính phủ Venezuela đã ra hạn cho Đại sứ quán Mỹ tại nước này trong vòng 15 ngày phải cắt giảm số lượng cán bộ nhân viên ngoại giao đăng ký từ khoảng 100 người xuống còn 17 người. Cuối tuần trước, Tổng thống Maduro đã tuyên bố sử dụng những biện pháp này để đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào quan chức và sỹ quan Venezuela, đồng thời tố cáo Washington đang tiến hành một cuộc “chiến tranh kinh tế” chống Caracas và hậu thuẫn những hành động gây bất ổn tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chính phủ Venezuela đã ra hạn cho Đại sứ quán Mỹ tại nước này trong vòng 15 ngày phải cắt giảm số lượng cán bộ nhân viên ngoại

Chính phủ Mỹ đã bác bỏ những cáo buộc trên khi cho rằng chúng “kệch cỡm”, nhưng chưa đưa ra phản ứng cụ thể trước các biện pháp trừng phạt mới của Venezuela.