Audio 31-5-2015: Đã bắt được hung thủ chém tử vong phụ sản

ANTĐ - Đâm xe kinh hoàng trên quốc lộ, 5 người trong một nhà chết thảm; Míttinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá tại Hà Nội; Hung thủ đốt nhà, chém sản phụ bị bắt cách nơi gây án gần 2.000km; Lừa đảo xuất khẩu lao động, trốn nã 14 năm; Phi cơ chở khách Mỹ suýt va vào mô hình bay; Trung Quốc rút pháo khỏi đảo nhân tạo ở Trường Sa; Nga tuyên bố cũng sẽ điều quân tới tập trận ở Biển Đông…  

Bản tin phát thanh ngày 31-5-2015

*Sáng nay (31-5), trên đoạn quốc lộ 1A trước khu chế xuất Linh Trung (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, một đoàn khách xuất phát từ quận Thủ Đức, TPHCM đi viếng chùa núi Gia Lào, tỉnh Đồng Nai. Đoàn khách đi trên 2 xe: một chiếc xe khách loại 45 chỗ và một xe du lịch loại 7 chỗ. Khi tới trước khu chế xuất Linh Trung, cả hai xe dừng đỗ. Chiếc xe du lịch đỗ phía sau xe 45 chỗ. Bất ngờ từ phía sau, xe container mang biển số 51C-181.44 lao lên tông thẳng vào xe du lịch. Cú đâm kinh hoàng khiến chiếc xe du lịch bẹp dúm. 5 người trên xe tử vong do vết thương quá nặng.

Audio 31-5-2015: Đã bắt được hung thủ chém tử vong phụ sản ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

*Sáng 31-5, tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá đã tổ chức míttinh “Phụ nữ có người thân không hút thuốc - Vì môi trường không khói thuốc” hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31-5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31-5. Chủ đề năm nay được chọn là “Phụ nữ có người thân không hút thuốc - Vì môi trường không khói thuốc” gắn với quyền của phụ nữ và trẻ em được sống trong môi trường trong lành, nhằm tạo ra một cuộc vận động xã hội, thúc đẩy hơn nữa vai trò của phụ nữ - người bà, người mẹ, người chị trong gia đình khuyên nhủ người thân của mình giảm thiểu các tác hại của thuốc lá cho bản thân và những người xung quanh.

*Như thông tin số Báo ANTĐ Cuối tuần 524 ra ngày 24-5-2015 cung cấp đến bạn đọc về chân dung kẻ đốt nhà, chém sản phụ tử vong tại tỉnh Hưng Yên. Sau khi gây án, đối tượng trốn mất tăm. Suốt 10 ngày ráo riết săn lùng, sáng 29-5, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt được hung thủ gây án là Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi), ở Xuân Tảo, Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên, hiện là lái xe của Công ty Bao bì Ngọc Diệp có trụ sở tại Khu công nghiệp Phố Nối A, khi đối tượng đang lẩn trốn trong rừng cao su tại Đồng Nai, cách nơi gây án tới gần 2.000 cây số.

Chân dung hung thủ gây án

*CQĐT Bộ Công an vừa có quyết định  phục hồi điều tra bị can và thực hiện lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Diện (SN 1964, trú ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của bị can này diễn ra cách đây đúng 14 năm. Theo hồ sơ vụ án, kể từ tháng 2 đến tháng 6-2000, Diện đã gom khoảng hơn 20 hồ sơ, thu của người lao động khoảng 50.000 USD và 178 triệu đồng, để làm thủ tục đi lao động xuất khẩu tại Đài Loan và Hàn Quốc. Tuy nhiên, không ai trong số này xuất ngoại được. Khi hành vi phạm tội bị tố giác, Diện trốn biệt tăm.

*Một phi cơ chở khách Mỹ hôm qua (30-5) suýt va chạm với một mô hình bay không người lái khi sắp hạ cánh xuống New York. Chuyến bay 2708 của hãng Shuttle America rời Washington và sắp hạ cánh xuống sân bay LaGuardia ở New York thì phát hiện chiếc máy bay mô hình. Lúc đó, nó đang ở bay độ cao 822 m. Thiết bị không người lái dường như đã bay thẳng vào đường bay của phi cơ chở khách. Phi cơ ngay lập tức quẹo lái hướng lên trên hơn 60 m để tránh va chạm. Máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn xuống LaGuardia.

Audio 31-5-2015: Đã bắt được hung thủ chém tử vong phụ sản ảnh 3
Tàu Trung Quốc cải tạo đất trên một rạn san hô ở Biển Đông. 

*Nhiều quan chức quân sự Mỹ ngày 29-5 khẳng định rằng Trung Quốc gần đây đã triển khai 2 khẩu pháo tự hành trên một hòn đảo nhân tạo do nước này bồi đắp trái phép ở Biển Đông, song sau đó đã cho rút các vũ khí trên. Giới chức Mỹ cho biết, hai khẩu pháo tự hành của Trung Quốc đã được phát hiện cách đây khoảng một tháng, song dường như sau đó chúng đã được rút đi. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, đại tá Steven Warren cho biết: “Chúng tôi khẳng định đã có vũ khí” được Trung Quốc triển khai trái phép trên một hòn đảo nhân tạo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Chúng tôi phản đối hành động quân sự hóa các đảo đó."

Audio 31-5-2015: Đã bắt được hung thủ chém tử vong phụ sản ảnh 4
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov

*Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 29-5 tuyên bố nước này sẽ tiến hành tập trận tại Biển Đông vào năm 2016 cùng với nước đối tác của mình ở Châu Á Thái Bình Dương. Ông Antonov cho biết thêm Nga quan ngại về tình hình an ninh trước việc Mỹ dựng lá chắn tên lửa, về chủ nghĩa khủng bố cũng như các cuộc cách mạng sắc màu. Chính vì thế, Nga cũng sẽ lần đầu tiên tiến hành tập trận với Brunei vào năm 2016. Ông Antonov cho rằng “các nước lớn nên theo đuổi một chính sách có trách nhiệm” đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương.