Audio 30-5-2015: Bắc Bộ đón mưa giông, trời dịu mát

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đại học Quốc gia Hà Nội  tổ chức thi tuyển sinh năm 2015; Bắc Bộ đón mưa giông, nắng nóng tạm thời gián đoạn; Mỹ đề xuất trang bị vũ khí giúp ASEAN ứng phó Trung Quốc; 89 chính trị gia EU bị cấm đến Nga.

Bản tin phát thanh ngày 30-5-2015

* Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư và bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết đối với Dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Theo đó, phần Nhà nước tham gia, hỗ trợ tối đa 39% tổng mức đầu tư của Dự án theo số liệu thẩm định của Bộ Giao thông Vận tải.

* Sáng nay, ngày 30-5, Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu tổ chức kỳ thi tuyển sinh năm 2015, đợt một. Đây là trường duy nhất tổ chức một kỳ thi tuyển sinh hoàn toàn riêng biệt trong năm 2015 và không sử dụng kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hoặc điểm học lực bậc trung học phổ thông của thí sinh để xét tuyển như tất cả các trường còn lại.

Audio 30-5-2015: Bắc Bộ đón mưa giông, trời dịu mát ảnh 1

Một người lao động mưu sinh trong cái nắng nóng đỉnh điểm giữa trưa 29-5 

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai (31-5), một khối khí mát tác động xuống gây mưa cho khu vực Bắc Bộ nên nắng nóng sẽ tạm thời gián đoạn, phía Bắc Trung Bộ nhiệt độ cũng giảm nhẹ, phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, tuy nhiên, đến ngày 1-6, nắng nóng sẽ gia tăng trở lại.

* Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí diễn ra ngày hôm qua 29-5, UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành, quận, huyện phải thực hiện tốt quy chế phát ngôn, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tiếp cận, thu thập thông tin tuyên truyền, tuyệt đối không được né tránh báo chí. Đồng thời nêu rõ, sẽ có chế tài trách nhiệm người đứng đầu các sở ngành, quận, huyện nếu như trong thời gian tới không thực hiện tốt quy chế phát ngôn, không cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho báo chí.

Audio 30-5-2015: Bắc Bộ đón mưa giông, trời dịu mát ảnh 2

Hiện trường một vụ đánh bom ở Philippines. (Nguồn: interaksyon)

* Giới chức Philippines ngày 30-5 cho biết, ít nhất 15 người, trong đó có 10 cảnh sát, đã bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo trên đảo Jolo, thuộc tỉnh Sulu ở miền Nam nước này vào tối 29-5. Chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công nói trên, song đảo Jolo được cho là cứ điểm hoạt động mạnh của nhóm phiến quân Abu Sayyaf có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. 

Audio 30-5-2015: Bắc Bộ đón mưa giông, trời dịu mát ảnh 3

NATO xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm vào Nga

* Ngày 29-5, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố, nước này sẽ phải có biện pháp đối phó với sự phát triển không ngừng của hệ thống phòng thủ chống tên lửa của NATO có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Audio 30-5-2015: Bắc Bộ đón mưa giông, trời dịu mát ảnh 4

Một chiếc xe lội nước của hải quân Mỹ tham gia diễn tập tại Philippines

* Cũng trong ngày 29-5, Reuters đưa tin, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain đã đề xuất cung cấp hàng trăm triệu USD để giúp huấn luyện và trang bị vũ khí cho các nước ASEAN, nhằm ứng phó với các hành động của Trung Quốc trên biển Đông.

Audio 30-5-2015: Bắc Bộ đón mưa giông, trời dịu mát ảnh 5

Chiến đấu cơ Boeing F/A-18F của Australia

Trong một diễn biến khác, trang Financial Review ngày 29-5 dẫn nguồn tin quốc phòng Australia cho biết, các máy bay và tàu chiến Australia có thể bắt đầu các cuộc tuần tra đột xuất tại Biển Đông. Đây là một phần trong kế hoạch đẩy lùi các hành động hiếu chiến của Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.

* Thủ tướng Hà Lan cho biết, Nga đã đưa ra “danh sách đen” cấm 89 chính trị gia EU đến Nga, nhằm đáp lại các lệnh trừng phạt của EU lên Moscow về vấn đề Crimea và Ukraine. Danh sách gồm 89 cái tên, trong đó có thành viên Nghị viện châu Âu của Bỉ Mark Demesmaeker và 2 thành viên quốc hội Hà Lan.