Audio 29-3-2015: Khánh thành cầu vượt “khủng” và chuyện máy bay Canada chở 137 người gặp sự cố

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tăng cường đảm bảo an toàn lao động trên công trường Formosa; Khánh thành cầu vượt 3 tầng đầu tiên và lớn nhất Việt Nam; Hàng trăm nghìn người đội mưa tiễn biệt cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu; Máy bay Canada chở 137 người gặp sự cố trên đường băng…

Bản tin phát thanh ngày 29-3-2015

* HĐND tỉnh Kiên Giang vừa chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh về thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc tại thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc với tổng mức đầu tư hơn 1.644 tỷ đồng. Dự án Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc triển khai xây dựng từ nay đến năm 2017, khi hoàn thành có khả năng tiếp nhận các loại tàu biển du lịch quốc tế từ 5.000-6.000 khách và tàu hàng tải trọng 15.000 tấn; đến năm 2020, cảng tiếp nhận 105.000-190.000 lượt khách/năm và năm 2030 từ 350.000-550.000 lượt khách/năm.

Audio 29-3-2015: Khánh thành cầu vượt “khủng” và chuyện máy bay Canada chở 137 người gặp sự cố ảnh 1

Hiện trường vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa, Hà Tĩnh khiến 13 người chết, 28 người bị thương

* Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh thường xuyên thực hiện kiểm tra, kiểm soát  về công tác đảm bảo an toàn, bảo hộ, vệ sinh lao động để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra, đồng thời đình chỉ ngay việc thi công các công trình nếu chưa đảm bảo quy định về an toàn. Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hàng tháng và đột xuất báo cáo kết quả về UBND tỉnh Hà Tĩnh theo quy định.

Audio 29-3-2015: Khánh thành cầu vượt “khủng” và chuyện máy bay Canada chở 137 người gặp sự cố ảnh 2

 Nút giao thông lập thể hình xuyến hoàn chỉnh Ngã Ba Huế

* Sáng 29-3, Bộ GTVT, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức khánh thành dự án Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế. Công trình có tổng mức đầu tư trên 2.050 tỉ đồng, là cầu vượt 3 tầng đầu tiên và lớn nhất Việt Nam đến thời điểm này. Công trình được thi công chỉ trong vòng 16 tháng, với biệt danh “công trình không ngủ”, đã huy động nguồn nhân lực phục vụ thi công lên mức kỷ lục là 480.000 công lao động kỹ sư và công nhân, tương đương 11.520.000 giờ lao động, thi công 24/24 giờ mỗi ngày kể cả những ngày lễ, Tết. Theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, việc hoàn thành xây dựng nút giao thông lập thể hình xuyến hoàn chỉnh Ngã Ba Huế sẽ góp phần giảm thiểu ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng du lịch, thương mại và dịch vụ cho Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung.

Audio 29-3-2015: Khánh thành cầu vượt “khủng” và chuyện máy bay Canada chở 137 người gặp sự cố ảnh 3

Những bạn sinh viên đến từ các trường đại học sôi động tham gia Giờ Trái đất 2015

* Theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, sau sự kiện Giờ Trái đất, tổng số điện năng tiết kiệm được tại lễ tắt đèn ngày 22-3 tại Hà Nội và ngày 28-3 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước là 520.000 kWh, tương đương tiết kiệm được khoảng 850 triệu đồng. Không chỉ góp phần tiết kiệm một phần sản lượng điện tiêu thụ, chiến dịch Giờ Trái đất 2015 đã góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của người dân, nhằm mục tiêu phát trỉển kinh tế-xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

Audio 29-3-2015: Khánh thành cầu vượt “khủng” và chuyện máy bay Canada chở 137 người gặp sự cố ảnh 4

Hàng trăm nghìn người xếp hàng dưới mưa, tiễn đưa cha đẻ của đất nước Singapore

* Hôm nay ngày 29-3, hàng trăm nghìn người đã đội mưa, xếp hàng để tiễn biệt cha đẻ của đất nước Singapore, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, trong đó có nhiều lãnh đạo thế giới. Theo kế hoạch, lễ rước bắt đầu vào lúc 12h (giờ địa phương), tang lễ cấp nhà nước sẽ bắt đầu vào lúc 14h (giờ địa phương) với sự tham dự của nhieuè nhà lãnh đạo thế giới gồm: cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton; Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi; Tổng thống Indonesia Joko Widodo; Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe; Thủ tướng Australia Tony Abbott và lãnh đạo Hạ nghị viện Anh William Hague... Theo các phương tiện truyền thông địa phương, trong tuần qua, hơn 1 triệu người đã tới Singapore để tỏ lòng kính trọng với cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.

Audio 29-3-2015: Khánh thành cầu vượt “khủng” và chuyện máy bay Canada chở 137 người gặp sự cố ảnh 5

Hàng trăm thân nhân nạn nhân có mặt ở đài tưởng niệm gần khu vực
 xảy ra vụ tai nạn máy bay 4U9525

* Tuyên bố mới nhất hôm 28-3 của công ty Lufthansa, chủ sở hữu của hãng hàng không giá rẻ Germanwings cho biết, gia đình mỗi nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay 4U 9525 sẽ nhận được khoản bồi thường ban đầu lên đến 54.450 Euro.

Được biết, Lufthansa cũng lo toàn bộ chi phí sinh hoạt và cung cấp nơi ở miễn phí cho gia đình các nạn nhân trên khắp thế giới bay sang Pháp để làm thủ tục xét nghiệm ADN. Tổng cộng, công dân 18 quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn.

Trong một diễn biến khác, các nhà điều tra cho biết, đã tìm thấy hàng đống thuốc chống suy nhược tại căn hộ của cơ phó Andreas Lubitz, người bị nghi ngờ cố tình để chuyến bay 9525 của Germanwings đâm vào vách núi, khiến 150 người thiệt mạng. Theo điều tra, cơ phó Lubitz mắc chứng căng thẳng thần kinh nghiêm trọng và cảnh sát tìm thấy đơn thuốc chữa trị bệnh này tại nhà của Lubitz, một điều tra viên cấp cao giấu tên cho biết.

Audio 29-3-2015: Khánh thành cầu vượt “khủng” và chuyện máy bay Canada chở 137 người gặp sự cố ảnh 6

Máy bay của hãng Air Canada - Ảnh: Reuters 

* Theo Russia Today, chuyến bay số hiệu AC624 của hãng hàng không Air Canada từ Toronto đến Halifax đã gặp sự cố trong lúc hạ cánh tại sân bay quốc tế Halifax Stanfield tối ngày 28-3. Trên máy bay lúc này có 132 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Hãng Air Canada đã xác nhận sự cố trên qua tài khoản Twitter.

Kênh CBC News (Canada) cho biết, nguyên nhân rất có thể do thời tiết xấu và nói rằng, lực lượng y tế tiếp nhận khoảng 50 trường hợp cần trợ giúp. Có 2 người đã được đưa đi bằng xe cứu thương. Tuy nhiên không có trường hợp bị thương nặng, mặc dù “hầu hết hành khách đều trong tình trạng bị sốc”.

Sự cố khiến khu vực sân bay mất điện. Sau 80 phút mất điện tình trạng này tại sân bay cũng đã được giải quyết, theo Russia Today.

Audio 29-3-2015: Khánh thành cầu vượt “khủng” và chuyện máy bay Canada chở 137 người gặp sự cố ảnh 7

Ả Rập Xê -út đã triển khai hàng trăm chiến đấu cơ, không kích Yemen

* Ngày 28-3, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã buộc sơ tán nhân viên khỏi Yemen do tình hình bất ổn tại đây. Cuộc xung đột tại quốc gia Ả Rập đã khiến hơn 200 nhân viên của LHQ cùng đại sứ quán các nước và nhiều tổ chức khác buộc phải sơ tán, và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt khi liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đang mở hàng loạt cuộc không kích nhằm vào phiến quân Houthi do Iran hậu thuận ở Yemen. Quan ngại trước động thái trên, Nga đã lên tiếng cảnh báo, chiến dịch không kích của liên quân nhằm vào lực lượng Houthi có thể làm ảnh hưởng đến cuộc đàm phán hạt nhân với Iran đang diễn ra ở Thụy Sĩ.