Audio 28-5-2015: Ồn ào chuyện học vị “Tiến sỹ hàng không” và tình trạng nắng nóng đạt đỉnh

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kiến nghị Chính phủ giao một Phó Thủ tướng phụ trách về kinh tế biển; Nắng gắt đạt đỉnh vào ngày 29-5; Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng hoạt động xây đảo phi pháp ở Biển Đông; NATO chỉ trích Nga triển khai tên lửa hạt nhân đến sát châu Âu…

Bản tin phát thanh ngày 28-5-2015

* Phát biểu tại phiên họp Quốc hội sáng nay, 28-5, ĐB Bùi Thị An (Hà Nội) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ban hành Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo cũng như thành lập Bộ Kinh tế biển. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ giao một Phó Thủ tướng phụ trách về kinh tế biển. Dự kiến, ngày 25-6, Quốc hội sẽ xem xét, biểu quyết thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Audio 28-5-2015: Ồn ào chuyện học vị “Tiến sỹ hàng không” và tình trạng nắng nóng đạt đỉnh ảnh 1

Phối cảnh sân bay quốc tế Long Thành

* Liên quan đến việc ông Trần Đình Bá cho rằng, hình ảnh thiết kế của sân bay Long Thành "đạo" ý tưởng của sân bay Chep Lap Kok (Hong Kong), Bộ GTVT khẳng định, hình ảnh minh họa về sân bay Long Thành mà ông Bá cung cấp không phải là phối cảnh của Cảng hàng không Quốc tế Long Thành trong Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ GTVT cũng có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT-TT và Bộ GD&ĐT đề nghị làm rõ học vị "Tiến sỹ hàng không" của ông Trần Đình Bá.

Audio 28-5-2015: Ồn ào chuyện học vị “Tiến sỹ hàng không” và tình trạng nắng nóng đạt đỉnh ảnh 2

Người lao động vất vả mưu sinh dưới nắng nóng trên 40oC ở Hà Nội

* Miền Bắc và miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, với nền nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, cao điểm nắng nóng tại miền Bắc sẽ đạt đỉnh điểm vào ngày 29-5, sau đó sang ngày 30-5 khả năng sẽ xuất hiện một đợt mưa rào và giông, khi đó nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ giảm nhẹ ở mức 32-35 độ C. Còn tại miền Trung, quan trắc khí tượng cho thấy, nắng nóng ở khu vực này chưa có dấu hiệu giảm nhiệt trong những ngày tới.  

Audio 28-5-2015: Ồn ào chuyện học vị “Tiến sỹ hàng không” và tình trạng nắng nóng đạt đỉnh ảnh 3

Tòa nhà Keangnam

* Liên quan đến quỹ bảo trì chung cư Keangnam, UBND thành phố Hà Nội có công văn hỏa tốc chỉ đạo Sở Xây dựng chủ, trì phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư (Công ty TNHH MTV Keangnam Vina) và Ban quản trị nhà chung cư Keangnam Hà Nội thực hiện việc quản lý, sử dụng quỹ bảo trì chung cư theo quy định của pháp luật, báo cáo Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 5-6-2015. 

Audio 28-5-2015: Ồn ào chuyện học vị “Tiến sỹ hàng không” và tình trạng nắng nóng đạt đỉnh ảnh 4

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 27-5 yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay lập tức việc xây đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 27-5 đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay hoạt động xây đảo phi pháp ở Biển Đông. Cũng theo ông Carter, hành động hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông đã vi phạm mọi chuẩn mực quốc tế và nó khiến các quốc gia châu Á- Thái Bình Dương đoàn kết với nhau hơn và làm gia tăng việc Mỹ cần phải có mặt trong khu vực.

* Hãng Kyodo dẫn nguồn tin Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, ngày 28-5, ba tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã đi vào lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) tranh chấp ở Biển Hoa Đông. Đây là vụ xâm nhập thứ 15 của tàu Trung Quốc kể từ đầu năm nay.

Audio 28-5-2015: Ồn ào chuyện học vị “Tiến sỹ hàng không” và tình trạng nắng nóng đạt đỉnh ảnh 5

Tổng thư ký NATO Jans Stoltenberg - Ảnh: Reuters

* Ngày 28-5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lên tiếng chỉ trích Nga khiêu khích khi tăng cường triển khai máy bay ném bom và có kế hoạch đưa tên lửa hạt nhân đến sát châu Âu. Trước đó, ngày 27-5, phát biểu trên kênh truyền hình Nga, đại diện thường trực Nga tại NATO Aleksander Glushko tuyên bố, trong trường hợp NATO tăng cường lực lượng tại châu Âu, Nga sẽ buộc phải đáp trả và có đủ mọi phương tiện để làm việc này.