Audio 28-2-2015: Kiểm ngư được trang bị vũ khí và chuyện xử phạt vi phạm nhờ camera hành trình

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Trang bị vũ khí chuyên dụng cho lực lượng kiểm ngư; Đề nghị xử lý xe khách vi phạm ATGT thông qua dữ liệu từ camera giám sát hành trình; Cựu phó Thủ tướng Nga bị sát hại gần Điện Kremlin; Mỹ đặt ra "giới hạn cuối cùng" trong đàm phán hạt nhân với Iran…

Bản tin phát thanh ngày 28-2-2015

* Liên Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư liên tịch quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và thiết bị chuyên dùng của lực lượng kiểm ngư. Theo đó, lực lượng kiểm ngư được trang bị các loại súng ngắn, súng tiểu liên; súng trung liên, đại liên, súng 14,5 mm… để thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, xử lý các vi phạm về thủy sản trên vùng biển Việt Nam.

Audio 28-2-2015: Kiểm ngư được trang bị vũ khí và chuyện xử phạt vi phạm nhờ camera hành trình ảnh 1

Ngoài ra, lực lượng kiểm ngư cũng được trang bị các công cụ hỗ trợ như: súng bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, chất gây mê, các loại đạn khói, lựu đạn cay, quả nổ; dùi cui điện, khóa số tám, lá chắn, mũ chống đạn… và nhiều thiết bị chuyên dụng khác. Thông tư này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 26-2-2015.

* Sở VH-TT&DL tỉnh Nam Định đã có công văn đề nghị UBND huyện Mỹ Lộc chỉ đạo UBND xã Mỹ Phúc và BQL di tích đền Bảo Lộc chấm dứt ngay việc đóng ấn thu tiền. Quyết định trên được đưa ra nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội tại đền Bảo Lộc (di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nằm trên địa bàn thôn Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, Nam Định).

Audio 28-2-2015: Kiểm ngư được trang bị vũ khí và chuyện xử phạt vi phạm nhờ camera hành trình ảnh 2

Bản đồ thể hiện vị trí xảy ra trận động đất ở Bắc Giang ngày 27-2 (Ảnh: Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cung cấp)

* Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, vào lúc 18h37 ngày hôm qua, 27-2, một trận động đất có độ lớn 2,9 richter xảy ra khu vực giáp ranh giới giữa huyện Lục Ngạn và huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 21,338 độ vĩ Bắc, 106,435 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6,4km. Ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cho biết, đây là trận động đất nhỏ (động đất kích thích), không có khả năng gây ảnh hưởng đến người dân khu vực.

Audio 28-2-2015: Kiểm ngư được trang bị vũ khí và chuyện xử phạt vi phạm nhờ camera hành trình ảnh 3

Hình xe khách đang trả khách tại nơi không được phép (Ảnh: Cắt từ clip trên trang tin điện tử Ủy ban ATGT Quốc gia)

* Ngày 27-2 Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã có văn bản đề nghị Sở GTVT Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội và Sở GTVT Thanh Hóa xác minh xử lý xe ô tô khách mang BKS 36B-014.04 của nhà xe Doanh Lý chạy chuyên tuyến Hà Nội - Thanh Hóa đi vào đường cấm, đón trả hành khách không đúng nơi quy định, vi phạm pháp luật trật tự ATGT và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đây là lần thứ hai kể từ đầu tháng 2 đến nay, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu cơ quan chức năng xử lý phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông qua dữ liệu chiết xuất từ camera giám sát hành trình. 

Trước đó, cũng qua camera giám sát hành trình, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đã đề nghị Phòng CSGT CATP Hà Nội chỉ đạo, khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý đối tượng điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 29C-381.09 đã có hành vi đi ngược chiều trên Cầu Nhật Tân theo hướng từ Đông Anh đi Hà Nội, vào hồi 10h28 ngày 19-2.

Audio 28-2-2015: Kiểm ngư được trang bị vũ khí và chuyện xử phạt vi phạm nhờ camera hành trình ảnh 4

Cựu phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov

* Đêm ngày 27-2, cựu phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov đã bị bắn chết khi đi cùng bạn gái ở gần Điện Kremlin, trung tâm Moscow. Ngay khi được báo cáo, Tổng thống Putin đã ra lệnh thành lập một ủy ban điều tra hỗn hợp từ nhiều cơ quan thực thi pháp luật Nga. Đại diện ủy ban này là Vladimir Markin cho biết, nhiều trạm kiểm soát bên đường đã được dựng lên tại trung tâm thủ đô Moscow để truy tìm hung thủ, đồng thời nói rằng, cuộc điều tra đang tập trung vào 2 tội danh là vận chuyển trái phép vũ khí và giết người.

* Theo Đài Tiếng nói nước Nga và TASS, ngày 27-2, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine, ông Oleg Gladkovsky đã thừa nhận việc Ukraine tiếp nhận vũ khí gây chết người từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, ông không nêu rõ Kiev đang nhận được vũ khí gì và từ những quốc gia nào cụ thể.

Audio 28-2-2015: Kiểm ngư được trang bị vũ khí và chuyện xử phạt vi phạm nhờ camera hành trình ảnh 5

Đại diện các bên tham gia đàm phán hạt nhân Iran - Ảnh: Reuters

* Trước thềm các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran vào tuần tới, Mỹ đã đặt ra "giới hạn cuối cùng" để đạt được thỏa thuận với Tehran nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ ngày 27-2 nhấn mạnh, Washington "sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận phong tỏa mọi con đường dẫn tới nguyên liệu phân hạch mà Iran cần để phát triển vũ khí hạt nhân". Tại cuộc gặp cuối tuần trước ở Geneva, Tehran đồng ý sẽ ngừng các hoạt động hạt nhân trong vòng 10 năm và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức), sau đó sẽ từng bước nới lỏng các hạn chế để Iran có thể trở lại với chương trình hạt nhân.

* Ngày 27-2, báo Al-Akhbar của Lebanon đưa tin, các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS sẵn sàng thả dần hàng trăm người Cơ đốc giáo Assyria đang bị giữ làm con tin, nếu liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chấm dứt các cuộc không kích ở đông bắc Syria. Theo báo Al-Akhbar, những người cao tuổi của hai cộng đồng Arab ở Syria đang làm trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán về việc phóng thích các con tin đang bị IS bắt giữ.