Audio 27-3-2015: Nguyên nhân sập giàn giáo ở Formosa và chuyện xoá sổ 120.000 ô tô “quá đát“

ANTĐ -Hơn 130 công nhân Công ty Cy Vina nhập viện vì ngộ độc thực phẩm; Hé lộ nguyên nhân sập giàn giáo ở Formosa; Jetstar Pacific mở đường bay thẳng Hà Nội- Phú Quốc; Hơn 120.000 xe ô tô hết niên hạn sử dụng; FBI tóm gọn lính Mỹ đang có âm mưu đầu quân cho IS; Sau thảm kịch máy bay tại Pháp, hàng không thế giới vội áp dụng quy tắc “buồng lái hai người”; Mỹ giải mật các tài liệu về chương trình hạt nhân của Israel; Mỹ thách thức yêu sách trên biển của 19 nước…

Bản tin phát thanh ngày 27-3 do báo An ninh Thủ đô sản xuất

*Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin, hiện cả nước có trên 120.000 xe ô tô hết niên hạn sử dụng, trong đó khoảng 80.000 xe tải và 40.000 xe chở người từ 10 chỗ trở lên. Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất các tỉnh trên cả nước kiểm tra, phát hiện, thu hồi biển số và đăng ký xe, khắc phục tồn tại thiếu sót trong quản lý Nhà nước, tuyên truyền đến người dân không sử dụng xe hết niên hạn sử dụng.

Sập giàn giáo công trình Formosa ở (Kỳ Anh – Hà Tĩnh) là do sự cố má phanh của hệ thống thủy lực không đảm bảo

*Cuối giờ chiều 26-3, Cục Vệ sinh an toàn lao động (Bộ LĐ - TB&XH) cho biết, nguyên nhân sơ bộ vụ sập giàn giáo công trình Formosa ở (Kỳ Anh – Hà Tĩnh) là do sự cố má phanh của hệ thống thủy lực không đảm bảo, dẫn đến toàn bộ hệ thống giàn giáo đúc trụ bê tông bị đổ sập. Tại thời điểm xảy ra tai nạn đang có 50 công nhân đang làm việc ở phía dưới, khiến 13 người chết, 28 người bị thương, không phải 17 người chết như thông tin trước đó.

 

Các công nhân đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện

*Khoảng gần 13 giờ ngày 26-3, hơn 130 công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cy Vina (ở khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, công ty chuyên sản xuất và gia công túi xách) bị ngộ độc thực phẩm được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cấp cứu. Được biết, sau khi dùng bữa cơm trưa tại bếp ăn tập thể, gồm có các món thịt gà rán, lòng gà kho, canh bắp cải, củ sắn xào, họ bắt đầu có các biểu hiện chóng mặt, nhức đầu, sốt cao và nôn mửa liên tục. Đây là lần thứ 2, công nhân công ty này dùng cơm tại bếp ăn tập thể bị ngộ độc thực phẩm.

*Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho hay, hãng sẽ mở đường bay thẳng Hà Nội- Phú Quốc để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè 2015. Lịch khai thác được thực hiện bằng máy bay Airbus A320 – 180 chỗ ngồi đồng hạng phổ thông. Kế hoạch khai thác được thực hiện từ ngày 1-6 đến 6-9-2015 với tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày.

Hasan (trái) và anh họ Jonas Edmonds

* Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, hôm 25-3, một lính Mỹ và anh họ của mình đã bị bắt và buộc tội âm mưu hỗ trợ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Một binh lính 22 tuổi có tên Hasan Edmonds thuộc lực lượng vệ quốc Mỹ và anh họ Jonas Edmonds đã tìm cách sử dụng quân phục và vũ khí để tấn công vào các văn phòng nhà nước ở bang Illinois, Mỹ. Binh lính này thậm chí còn muốn đến Trung Đông để chiến đấu cùng tổ chức IS. Cả 2 người này đều bị bắt với tội cố gắng tìm cách hỗ trợ cho khủng bố. Nếu bị tuyên án, họ có thể phải ở tù 15 năm và nộp phạt 250.000 USD.

*Sau thảm kịch chiếc Airbus A320 mang số hiệu 4U9525 của hãng hàng không Germanwings (Đức) rơi xuống dãy Alps ở Pháp, nghi do lái phụ khoá cửa rồi "tự tử", các hãng hàng không quốc tế vội đưa ra quy tắc “buồng lái hai người” để đề phòng bất trắc. Hãng hàng không giá rẻ EasyJet của Anh cho hay, bắt đầu từ hôm nay 27-3, hãng sẽ áp dụng quy định buồng lái máy bay lúc nào cũng phải có hai thành viên phi đoàn. Các hãng hàng không khác trên thế giới như Norwegian Air Shuttle (Scandinavia), Air Canada (Canada), Air Berlin (Đức) cũng nhanh chóng giới thiệu quy tắc về an toàn buồng lái, trong có quy định buồng lái máy bay lúc nào cũng phải có hai người. Trong trường hợp một phi công rời buồng lái để đi vệ sinh hay lấy nước, tổ bay sẽ điều một thành viên phi hành đoàn vào buồng lái để thế chỗ cho đến khi phi công kia quay trở lại.

Hiện trường cứu nạn máy bay Airbus A320 mang số hiệu 4U9525 của hãng hàng không Germanwings (Đức) rơi xuống dãy Alps ở Pháp.

*Đầu tháng 2 vừa qua Lầu Năm góc đã "âm thầm" giải mật một trong những tài liệu thuộc loại tối mật của Bộ Quốc phòng Mỹ về chương trình hạt nhân của đồng minh chủ chốt Israel tại khu vực Trung Đông. Chương trình hạt nhân của Israel vốn được coi là một chủ đề nhạy cảm và bí mật mà Tel Aviv chưa bao giờ chính thức công bố. Cho đến nay Mỹ cũng giữ im lặng về vấn đề này. Tuy nhiên, với việc công bố tài liệu được giải mật từ năm 1987, Washington được cho là lần đầu tiên phá vỡ "thỏa thuận im lặng" về chương trình hạt nhân Israel.

*Lầu Năm Góc hôm qua thông báo, quân đội Mỹ đã tiến hành các hoạt động thách thức yêu sách trên biển của 19 quốc gia, từ Trung Quốc cho đến Argentina. Cụ thể, quân đội Mỹ cử các tàu hải quân và máy bay quân sự đến các vùng biển mà các quốc gia gần đó cố gắng áp đặt quyền kiểm soát, nhằm thể hiện rằng cộng đồng quốc tế không chấp nhận những sự hạn chế đó. Theo Reuters, quân đội Mỹ thường tiến hành các hoạt động tự do hàng hải để thách thức các yêu sách trên biển của Trung Quốc trong những năm gần đây và đã tiếp tục làm thế trong năm 2014.