Audio 2-7-2015: Nhiều thí sinh bị đình chỉ và vụ “phù phép” thịt lợn thành thịt nai, đà điểu

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiện cơ sở nghi "phù phép" thịt lợn thành thịt nai, đà điểu; Mang điện thoại vào phòng thi, nhiều thí sinh bị đình chỉ; TP.HCM bắt băng cướp giật nguy hiểm hoạt động giữa ban ngày; Bắt nhân viên sát hại chủ quán cà phê; NSA nghe lén thêm nhiều bộ trưởng và quan chức cấp cao của Đức; IS đe doạ đưa dải Gaza vào vùng ảnh hưởng của tổ chức này…

Bản tin phát thanh ngày 2-7-2015

* Ngày 30-6, Trạm thú y huyện Bình Chánh (Chi cục Thú y TP HCM) cho biết vừa phối hợp với UBND xã Bình Hưng đột kích, phát hiện cơ sở chế biến trái phép các sản phẩm động vật như thịt đà điểu, nhím, nai, lạc đà... tại địa chỉ C5 (tổ 199, ấp 4A, xã Bình Hưng), do bà Nguyễn Thị Ngọc Thy điều hành.

Cán bộ đoàn kiểm tra xác minh nguồn gốc lô hàng nghi hàng nhái 

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện tại cơ sở chứa 107kg cánh đà điểu, 21kg bao tử đà điểu, 50kg thịt nhím, 5kg thịt nai, 37kg thịt đà điểu và 434kg thịt heo cắt lát. Tất cả lô hàng trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch.  Theo một cán bộ thú y, việc xuất hiện cùng lúc khối lượng lớn thịt lợn và bao bì in sẵn, khả năng cơ sở này đã “phù phép” thịt lợn thành các loại thịt nai, đà điểu... bán ra thị trường lừa dối khách hàng để thu lợi cao. Với những sai phạm trên đoàn kiểm tra đã tạm giữ lô hàng để tiếp tục làm rõ.

* Chiều 1-7, Ban Chỉ đạo thi Bộ GD-ĐT cho biết, thống kê trong ngày đầu dự thi cho thấy cả nước có 49 trường hợp bị xử lý kỷ luật, trong đó, khiển trách 16 thí sinh, cảnh cáo 2 thí sinh và 31 thí sinh bị đình chỉ thi, chủ yếu là mang điện thoại vào phòng thi.Trong ngày thi, không có cán bộ nào bị xử lý kỷ luật. Với môn Toán, tổng số thí sinh dự thi là 947.018 em, đạt tỷ lệ 98,68%. Ở môn Ngoại ngữ, tổng số thí sinh dự thi là 737.723 em, đạt tỷ lệ 99,30%. Theo thông tin từ các cụm thi, số thí sinh vắng mặt chủ yếu là thí sinh tự do và được miễn thi.

Các thí sinh làm bài tại điểm thi trường ĐH Bách khoa Hà Nội

* Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM, cho biết vừa bắt giữ ba đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản” gồm Nguyễn Hoàng Anh Phúc  SN 1996, Trần Trương Trọng Nghĩa SN 1995 và Nguyễn Minh Thái SN 1998, cùng trú tại quận 3. TP.HCM. Bước đầu, ba đối tượng khai nhận đã thực hiện 14 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận 3, quận 10, Tân Bình, Phú Nhuận...
Cụ thể, chúng dùng xe máy "đảo" quanh nhiều đường phố vào ban ngày, nhắm vào những người phụ nữ đi xe gắn máy trên đường có mang theo túi xách, đeo dây chuyền hay nghe điện thoại di động. Sau đó, hai đối tượng đi chung xe máy ép sát để giật tài sản của nạn nhân rồi tăng tốc ​bỏ trốn, đối tượng còn lại đi sau làm nhiệm vụ ​ngăn cản những người định đuổi theo.

* Ngày 1-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Trần Văn Linh (20 tuổi, quê quán Nghệ An) về hành vi giết người.
Theo điều tra ban đầu, Linh là nhân viên quán cà phê ở  khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Sáng 23-6, Linh đến quán làm việc và dùng khăn lau bàn ghế trong quán. Khi đó, anh Nguyễn Văn Như (32 tuổi, ngụ tỉnh Long An), chủ quán nói Linh đi quét nhà trước khi lau bàn ghế, Linh không đồng ý nên hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Tức giận, Linh dùng dao bấm có sẵn trong túi quần đâm nhiều nhát vào bụng, lưng của anh Như rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Đối tượng Trần Văn Linh tại cơ quan Công an

* Theo tờ Toàn cảnh Frankfurt của Đức, những tài liệu mật do Wikileaks vừa công bố tối 1-7 cho thấy Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã do thám không chỉ Thủ tướng Đức Angela Merkel mà còn do thám nhiều bộ trưởng và quan chức cấp cao trong chính phủ Đức. 

Theo đó, NSA đã do thám ít nhất 69 số điện thoại của quan chức Đức, không kể Thủ tướng Merkel. 

Đây là những số điện thoại cố định hoặc số fax của Bộ trưởng và Quốc vụ khanh các Bộ Kinh tế, Tài chính, Nông nghiệp, Hợp tác phát triển liên bang và kể cả Bộ Ngoại giao Đức. 

Các tài liệu cũng cho thấy việc theo dõi này được triển khai từ ít nhất từ năm 2002 hoặc 2003 và có sự hỗ trợ từ phía Anh. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel

 * Theo truyền hình Aljazeera, đoạn băng được ghi âm từ đại bản doanh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria từ hôm 30-6, trong đó cáo buộc Phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát dải Gaza về cái gọi là sự thiếu nghiêm túc trong việc thực thi luật Sharia của Hồi giáo.

Bên cạnh đó, nhóm Nhà nước Hồi giáo cũng đe doạ sẵn sàng “nhổ bỏ gốc rễ của Nhà nước Do Thái” (tức Israel), theo ý nguyện của Thánh Allah. 

Đây được coi là lần đầu tiên nhóm Nhà nước Hồi giáo đưa ra lời cảnh báo nhằm vào Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine. Trước đó, nhóm Nhà nước Hồi giáo đã công khai nhận trách nhiệm gây ra hàng loạt vụ tấn công ở Ai Cập, Libya, Yemen, Tunisia, Saudi Arabia….

* Ngày 1-7, các quan chức Pakistan thông báo các cơ quan thực thi pháp luật nước này sáng 29-6 đã tiêu diệt tên Abdali, chỉ huy cấp cao của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, cùng 3 phiến quân trong một cuộc bố ráp tại tỉnh Punjab, miền Đông nước này.
Phát biểu với báo giới, một quan chức tỉnh Punjab nói: "Tên Abdali - chỉ huy mạng lưới Al-Qaeda ở Pakistan và Punjab - là 1 trong 4 phiến quân bị tiêu diệt trong cuộc bố ráp gần Lahore do các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành hôm 29-6."
Các quan chức cho biết thêm họ nhận được thông tin tình báo về việc nhóm phiến quân trên đang lên kế hoạch tấn công tấn công sở chỉ huy của Cơ quan tình báo dân sự Pakistan tại tỉnh Punjab.

Cảnh sát Pakistan - Ảnh minh họa.