Audio 26-2-2015: Quy chế kỳ thi THPT quốc gia và chuyện bán sân bay cho tư nhân

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nhiều sân bay sẽ được bán cho tư nhân; Quy chế kỳ thi THPT quốc gia sẽ được công bố trong ngày 26-2; IS đăng tải hình ảnh tạo dựng toà tháp cao nhất Đài Loan bị tấn công; Quan hệ giữa Mỹ và Isarel đứng trước nguy cơ rạn nứt…

Bản tin phát thanh ngày 26-2-2015

* Bộ GTVT cho biết, sẽ bán toàn bộ quyền khai thác đối với sân bay Phú Quốc, nhượng lại sảnh E và nhà ga T1 sân bay Nội Bài có thời hạn cho Vietjet Air. Ngoài ra, sẽ nghiên cứu bán một phần sân bay Đà Nẵng cho hãng hàng không giá rẻ, đồng thời gấp rút cổ phần hóa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để lấy vốn xây dựng sân bay Long Thành. 

Audio 26-2-2015: Quy chế kỳ thi THPT quốc gia và chuyện bán sân bay cho tư nhân  ảnh 1

Quyền khai thác thương mại một phần sân bay Nội Bài sẽ được bán cho Vietjet Air

Ban QLDA Đường sắt (Bộ GTVT) cũng vừa đề xuất xây dựng dự án nối ray từ đường sắt quốc gia tuyến Hà Nội - Hải Phòng tới cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và một tuyến nhánh vào khu cảng Đình Vũ. Khái toán tổng mức đầu tư của dự án là 33.363 tỷ đồng, dự kiến sẽ kêu gọi vốn vay ODA Nhật Bản. Thời gian dự kiến triển khai công trình từ năm 2016 đến 2030.

* Ngày 25-2, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, hiện Bộ Y tế đang chỉ đạo các tỉnh triển khai quyết liệt kế hoạch tiêm vaccine sởi - rubella đạt tỷ lệ 95% ở quy mô xã, phường. Tuy nhiên, một số loại vaccine dịch vụ phổ biến như “6 trong 1”, “5 trong 1”, thủy đậu, vaccine dại..., khả năng cung ứng đủ vẫn rất khó khăn. Nguyên nhân do công tác dự trù của các điểm tiêm chủng và từ phía nhà sản xuất đã thay đổi công nghệ, không đáp ứng đủ, trong khi nhu cầu thực tế lại tăng lên. Theo báo cáo bước đầu, trong năm 2015, chỉ có khoảng 30.000 liều vaccine “6 trong 1”.

Audio 26-2-2015: Quy chế kỳ thi THPT quốc gia và chuyện bán sân bay cho tư nhân  ảnh 2

Thí sinh nên cân nhắc kỹ số lượng các môn thi và số trường xét tuyển

* Trong ngày 26-2, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố quy chế kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến người dân về quy chế kỳ thi này, sau 45 ngày, nhiều quy định đã được thay đổi so với dự thảo công bố ban đầu như: Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký dự thi trước ngày 15-4, thay vì ngày 1-4 như trước đây; Bài thi cũng sẽ được chấm theo thang điểm 10 với điểm lẻ đến 0,25 - không quy tròn điểm. Dự kiến quy định về thang điểm 20 ban đầu được bãi bỏ.

Audio 26-2-2015: Quy chế kỳ thi THPT quốc gia và chuyện bán sân bay cho tư nhân  ảnh 3

Ảnh minh họa

* Một buồng máy ATM của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn đặt trong khuôn viên trường cao đẳng Điện lực TP.HCM (số 554, đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12) đã bị phá hủy vào rạng sáng 25-2, toàn bộ số tiền trong các hộc chứa trị giá gần 1 tỷ đồng biến mất. Công an nhận định, đối tượng gây án đã bẻ khóa chính của cổng trường để đột nhập. Tuy nhiên, do kẻ trộm phá hủy hệ thống buồng máy ATM từ phía sau, nên camera an ninh không ghi nhận được gì về  nhân dạng của những kẻ gây án. Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra.

Audio 26-2-2015: Quy chế kỳ thi THPT quốc gia và chuyện bán sân bay cho tư nhân  ảnh 4

Toà tháp Đài Bắc 101

* Gần đây, trên tài khoản twitter của “Nhà nước Hồi giáo tự xưng” (IS) đã cho đăng tải hình ảnh toà tháp Đài Bắc 101, tòa tháp cao nhất Đài Loan bị tấn công. Cơ quan an ninh của Đài Loan cho biết, họ đang xác minh thông tin liên quan bức ảnh được cho là do IS tạo dựng này. Đồng thời, quân đội Đài Loan cũng đã chuyển bị chu đáo cho việc đối phó với khủng bố.

* Ngày 24-2, cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ - Edward Snowden đã tiết lộ thông tin mới nhất về việc Cơ quan Tình báo Mỹ và Anh đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của công ty Gemalto, nhà sản xuất thẻ sim lớn nhất thế giới để cấy phần mềm gián điệp. Phần mềm này có thể bí mật giám sát máy điện thoại di động của hàng trăm triệu người dùng trên toàn thế giới và một số công ty điện thoại của Trung Quốc cũng đã sử dụng thẻ sim của công ty này sản xuất.

Audio 26-2-2015: Quy chế kỳ thi THPT quốc gia và chuyện bán sân bay cho tư nhân  ảnh 5

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) trong cuộc gặp mặt với Tổng thống Obama

* Quan hệ của Mỹ với đồng minh lâu đời và gần gũi nhất tại Trung Đông, Israel, tiếp tục có những rạn nứt do chuyến thăm Washington trong tuần tới của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhà Trắng từng bày tỏ thái độ tức giận với việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa John Boehner mời nhà lãnh đạo Israel mà không thông báo trước cho giới chức hành pháp.

Cá nhân Tổng thống Barack Obama đã phản ứng lại bằng việc tuyên bố sẽ không gặp ông Netanyahu trong thời gian vị Thủ tướng Israel này có mặt tại Washington. Và ngày hôm qua 25-2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, bà Susan Rice đã lên tiếng cảnh báo, quyết định của ông Netanyahu có nguy cơ gây tổn hại cho mối quan hệ đồng minh lâu đời giữa hai nước. 

Audio 26-2-2015: Quy chế kỳ thi THPT quốc gia và chuyện bán sân bay cho tư nhân  ảnh 6

Tổng thống Nga Vladimir Putin

* Hãng Reuters cho hay, Novaya Gazeta, một tờ báo tiếng Nga thường chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin, có trụ sở tại Moscow, đã đăng tải chi tiết một văn bản mà tờ báo này khẳng định là tài liệu về kế hoạch sáp nhập Crimea vào Nga được đệ trình lên tổng thống Nga trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 12-2-2014.  Đồng thời nói rằng, vẫn chưa xác thực được thông tin do Novaya Gazeta đưa ra và tờ báo Nga này đã không nói rõ ai là người soạn ra tài liệu hoặc Điện Kremlin có triển khai các hoạch định trong tài liệu hay không. Tuy nhiên, ngay sau khi Novaya Gazeta công bố tài liệu nói trên, Điện Kremlin đã lên tiếng cho rằng, những thông tin này hoàn toàn vô lý.