Audio 25-5-2015: Đoàn thượng nghị sĩ Mỹ đến Việt Nam thảo luận vấn đề an ninh khu vực

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đại biểu đề nghị Quốc hội bày tỏ quan điểm dứt khoát về vấn đề Biển Đông; TP. Hồ Chí Minh là 1 trong 10 đô thị có mức tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á; Đoàn Thượng nghị sĩ Mỹ chuẩn bị đến Việt Nam; Trung Quốc đã triệt phá 181 "băng đảng khủng bố" tại Khu tự trị Tân Cương...

Bản tin phát thanh ngày 25-5-2015

* Trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII sáng 25-5, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Sơn, Trưởng đoàn Nam Định cho biết, ông đã đề nghị Quốc hội bày tỏ một cách rõ ràng quan điểm về vấn đề Biển Đông trước việc Trung Quốc đẩy mạnh việc xây đảo trái phép, chứ không chỉ đơn thuần là thông báo là có việc đã nghe, đã biết.

Audio 25-5-2015: Đoàn thượng nghị sĩ Mỹ đến Việt Nam thảo luận vấn đề an ninh khu vực ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ

* Cũng trong ngày 25-5, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016. Với tỷ lệ 83/85 số phiếu tán thành, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội thay bà Ngô Thị Doãn Thanh.

Audio 25-5-2015: Đoàn thượng nghị sĩ Mỹ đến Việt Nam thảo luận vấn đề an ninh khu vực ảnh 2

TP. Hồ Chí Minh rực rỡ ánh đèn 

* Theo một báo cáo nghiên cứu về đô thị mới đây của website phân tích kinh tế nổi tiếng thế giới Oxford Economics, Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đã lọt vào tốp 10 đô thị có mức tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á.

* Bộ Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Việt Nam vừa được công bố sáng ngày 25-5, tại Hà Nội. Bộ quy tắc này nhằm giúp Chính phủ, chủ sử dụng lao động và người lao động tại Việt Nam nhận diện, ngăn chặn và xử lý quấy rối tình dục tại nơi làm việc thông qua những hướng dẫn cụ thể. 

* Tổng Công ty Thăng Long - CTCP vừa kiến nghị Bộ GTVT cho phép thực hiện Dự án đường vành đai 4, đoạn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến Đại lộ Thăng Long theo hình thức BOT, nhằm góp phần giải quyết ách tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội những khu vực tuyến đường đi qua. 

Audio 25-5-2015: Đoàn thượng nghị sĩ Mỹ đến Việt Nam thảo luận vấn đề an ninh khu vực ảnh 3

Thượng nghị sĩ John McCain

* Văn phòng thượng nghị sĩ Jack Reed ngày 24-5 cho biết, ông Reed và ông John McCain sẽ dẫn đầu đoàn thượng nghị sĩ Mỹ đến Việt Nam và Singapore trong tuần này. Tại Việt Nam, các thượng nghị sĩ dự kiến sẽ gặp các quan chức chính phủ và lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận về các vấn đề an ninh và kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

* Tân Hoa xã ngày 25-5 đưa tin, Trung Quốc đã triệt phá 181 "băng đảng khủng bố" tại Khu tự trị Tân Cương bất ổn ở cực Tây nước này, nơi từng xảy ra một loạt vụ tấn công bạo lực. Theo Tân Hoa xã, chiến dịch trên được khởi động sau vụ đánh bom liều chết tại một khu chợ ở thủ phủ Urumqi của Tân Cương hồi tháng 5-2014, làm 39 người thiệt mạng. Cảnh sát Tân Cương đã triệt phá các băng đảng này và có 112 nghi phạm đã ra tự thú.

Audio 25-5-2015: Đoàn thượng nghị sĩ Mỹ đến Việt Nam thảo luận vấn đề an ninh khu vực ảnh 4

UNESCO coi Palmyra là một thành phố giao thoa của nhiều nền văn hoá

* Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết ít nhất 400 người ở thành phố cổ Palmyra (Syria) và ít nhất 16 thương nhân ở Iraq, cũng như bắn hạ một máy bay chính phủ Syria. 

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 24-5 đã chỉ trích quân đội Iraq không có ý chí chiến đấu, do đó thất bại thảm hại trước IS. Ngay lập tức người đứng đầu Ủy ban quốc phòng và an ninh Iraq lên tiếng nói rằng, nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là "không thực tế và vô căn cứ".

* Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 24-5, một máy bay chiến đấu của Không quân Libya ném bom tàu chở dầu Hy Lạp mang tên Anwar 1 khi chuẩn bị cập bến cảng Sirte, cách Thủ đô Tripoli 500km theo hướng Đông. Libya đã xác nhận thông tin này và cho biết, họ tấn công con tàu không treo cờ này vì nghi ngờ nó chở vũ khí và đạn dược cho các nhóm khủng bố.