Audio 24-5-2015: Xe tải rơi thùng trên cầu vượt và vụ truy lùng băng cướp giết người tại quán nhậu

ANTĐ - Thi THPT: Thí sinh điều chỉnh môn thi trước ngày 27-5; Hà Nội: Xe tải rơi thùng, người đi xe máy nhập viện; Va chạm với sà lan 500 tấn, 3 mẹ con mất tích trên sông Hậu; 12 giờ truy lùng băng cướp giết người tại quán nhậu; Hàng trăm người chết vì nắng nóng kỷ lục lên đến 48 độ C tại Ấn Độ; Mỹ cùng Iraq tiêu diệt hơn 60 tay súng IS trong ngày 23-5; Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép từ châu Phi; Nga sẽ có lập trường cứng rắn nếu Ukraine không trả nợ...

Bản tin phát thanh ngày 24-5

* Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, thí sinh được phép điều chỉnh các thông tin trong phiếu đăng ký dự thi kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2015, kể cả điều chỉnh môn thi đã chọn, trước ngày 27-5. Bộ cũng đã có công văn gửi tất cả các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học chủ trì cụm thi cho phép các thí sinh được điều chỉnh các thông tin trong phiếu đăng kí dự thi.

Audio 24-5-2015: Xe tải rơi thùng trên cầu vượt và vụ truy lùng băng cướp giết người tại quán nhậu ảnh 1

Hiện trường thùng xe tải rơi 

*Vào khoảng 21h15 tối qua (23-5), tại cầu vượt nút giao thông Láng Hạ - Thái Hà (Đống Đa – Hà Nội), tài xế chiếc ô tô tải hạng nhẹ mang BKS 29C – 494.97 đã cố tình cho xe đi lên cầu vượt, do bị mắc kẹt bởi khung thép ngang hạn chế chiều cao ngay đầu cầu đã khiến thùng xe tải gần rơi khỏi xe. Đúng lúc đó, một người đàn ông điều khiển xe máy đi cùng chiều phía sau, bị bất ngờ không phanh kịp đã tông trực diện vào thùng xe tải nói trên rồi ngã ra đường nằm bất động. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi viện cấp cứu.

*Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra vào 22h20 ngày 22-5, trên sông Hậu đoạn thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, An Giang. Sà lan mang số hiệu HG - 0289 trọng tải 500 tấn, đã va chạm với 1 tàu chở đá chạy ngược chiều, trên tàu này có 2 vợ chồng và 2 con nhỏ. Hậu quả vụ va chạm khiến người mẹ và hai con nhỏ trên tàu chở đá mất tích, người chồng bị thương nặng, phương tiện bị chìm. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm cứu nạn.

Audio 24-5-2015: Xe tải rơi thùng trên cầu vượt và vụ truy lùng băng cướp giết người tại quán nhậu ảnh 2Băng nhóm 4 đối tượng hung hãn giết người bị bắt giữ

*Sau 12 giờ truy lùng, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tóm gọn băng nhóm gồm 4 đối tượng đã gây ra cái chết của anh Trần Sang tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Sinh Sắc, TP Đà Nẵng. Vụ án mạng xảy ra lúc rạng sáng ngày 16-5 khiến cho cả một đoạn đường dài ở ngã ba đường Nguyễn Sinh Sắc trở nên nháo nhác. Các đối tượng đều ở lứa tuổi thanh niên và tỏ ra rất hung hãn. Tại hiện trường nạn nhân bị vết đâm sâu, đứt động mạch chủ, đứt yết hầu và tử vong. 

*Ngày 23-5, một quan chức cao cấp Bộ Y tế Ấn Độ giấu tên cho biết, hơn 150 người đã chết trong đợt nắng nóng kỷ lục trong 3 ngày qua tại các bang miền nam Andhra Pradesh và Telengana. Nhiệt độ tại các bang này lên tới 48 độ C. Hầu hết số người chết đều là những người vô gia cư, người già và người lao động nặng nhọc. Trung tâm Khí tượng thủy văn Ấn Độ đã cảnh báo đợt nắng nóng này có thể còn kéo dài thêm 3 ngày nữa trên cả nước.

Audio 24-5-2015: Xe tải rơi thùng trên cầu vượt và vụ truy lùng băng cướp giết người tại quán nhậu ảnh 361 tay súng IS bị tiêu diệt

*Hôm qua (23-5), ít nhất 61 tay súng thành viên nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của Mỹ và các cuộc tấn công của quân đội Iraq ở miền Bắc và Trung nước này. Nguồn tin an ninh Iraq cũng cho biết, quân đội đã giải phóng một thị trấn nhỏ tại tỉnh Anbar khỏi tay nhóm phiến quân khủng bố. Tình hình an ninh tại Iraq được mô tả là tồi tệ nhất kể từ tháng 6-2014 khi IS bắt đầu đánh chiếm các vùng lãnh thổ nước này.

*Chính quyền Libya hôm qua (23-5) đã bắt giữ gần 600 người di cư bất hợp đang tìm cách tới châu Âu bằng hành trình vượt biển nguy hiểm. Những người này đang bị giam giữ tại thủ đô Tripoli của Libya và được giới chức trách địa phương phân phát lương thực nước uống. Tuần trước Libya cũng thông báo đã bắt giữ 400 người di cư trái phép.

Audio 24-5-2015: Xe tải rơi thùng trên cầu vượt và vụ truy lùng băng cướp giết người tại quán nhậu ảnh 4 Libya hôm qua (23-5) đã bắt giữ gần 600 người di cư bất hợp pháp

*Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moskva sẽ áp dụng một lập trường cứng rắn nếu Ukraine quyết định không thanh toán cho Nga những khoản nợ từ thời chính phủ trước ở Kiev. Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng ngày 23-5 trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya của Nga, ông Medvedev nói: “Nếu tình hình thực sự diễn biến theo cách này thì chắc chắn là Ukraine đang vỡ nợ. Chúng tôi sẽ có lập trường cứng rắn nhất có thể trong trường hợp này để bảo vệ các lợi ích quốc gia.”