Audio 24-4-2015: Cụ bà cao tuổi nhất thế giới là người Việt Nam và việc CIA bắn nhầm con tin

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cần 3 tuần để khắc phục sự cố đứt cáp quang AAG quốc tế; Cụ bà cao tuổi nhất thế giới là người Việt Nam; Mỹ thừa nhận CIA bắn nhầm con tin… 

Bản tin phát thanh ngày 24-4-2015

* Sáng 24-4, Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đã khánh thành, đưa vào sử dụng giàn đỗ xe công cộng bằng thép 3 tầng đầu tiên trên địa bàn TP Hà Nội tại Trần Nhật Duật, với tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng.

* Liên quan đến sự cố cáp quang biển quốc tế AAG bị đứt vào sáng ngày 23-4, được biết, đoạn cáp bị đứt nằm cách bờ biển Vũng Tàu của Việt Nam khoảng 300km. Đại diện lãnh đạo một số nhà cung cấp dịch vụ internet tại Việt Nam cho biết, phải mất khoảng 3 tuần nữa mới có thể khắc phục xong sự cố này.

Audio 24-4-2015: Cụ bà cao tuổi nhất thế giới là người Việt Nam và việc CIA bắn nhầm con tin ảnh 1

Kiểm tra an ninh tại sân bay quốc tế Nội Bài

* Cục Hàng không vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan về tăng cường kiểm tra, giám sát an ninh hàng không, nhằm ngăn ngừa các sai phạm tương tự sau sự việc cơ trưởng và tiếp viên của Vietnam Airlines bị hải quan Hàn Quốc bắt vì mang 6kg vàng trái phép.

Audio 24-4-2015: Cụ bà cao tuổi nhất thế giới là người Việt Nam và việc CIA bắn nhầm con tin ảnh 2

Dự kiến tháng 6-2015, Hiệp hội Kỷ lục Thế giới sẽ đến Việt Nam
trao bằng xác lập kỷ lục cho cụ Trù

* Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa cho biết Hiệp hội Kỷ lục thế giới có trụ sở tại Hồng Kông TQ đã chính thức công nhận cụ Nguyễn Thị Trù, 122 tuổi, công dân nước CHXHCN Việt Nam, là cụ bà cao tuổi nhất thế giới.

* Phân tích số liệu hàng năm của cơ quan Công an cho thấy, cứ đến mùa nắng nóng là tội phạm đột nhập trộm cắp tài sản lại gia tăng. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này chính là sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân. Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác, nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản, chú ý khóa cửa, cổng cẩn thận khi vắng nhà, trước khi đi ngủ và thực hiện nghiêm túc việc “đi gửi, về báo” đối với các hộ liền kề, hoặc cán bộ cơ sở, chính quyền địa phương nếu vắng nhà dài ngày.

Audio 24-4-2015: Cụ bà cao tuổi nhất thế giới là người Việt Nam và việc CIA bắn nhầm con tin ảnh 3

Lời tố cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nga ngày càng căng thẳng

* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter vừa tiết lộ vào hôm thứ 5, ngày 23-4 rằng, các tin tặc Nga đã truy cập được vào một mạng không được phân loại của Lầu Năm Góc hồi đầu năm nay. Đây là vụ xâm nhập nghiêm trọng mới nhất vào hệ thống mạng của chính phủ Mỹ bị đổ lỗi cho các tin tặc Nga.

Cũng trong ngày 23-4, Tổng thống Barack Obama đã thừa nhận sai sót trong một “sự cố nghiêm trọng” của CIA khi nhắm mục tiêu vào Al Qaeda đã giết chết một bác sĩ người Mỹ và một nhân viên cứu trợ người Ý và nói rằng, ông “hoàn toàn chịu trách nhiệm” với chiến dịch này của CIA.

Audio 24-4-2015: Cụ bà cao tuổi nhất thế giới là người Việt Nam và việc CIA bắn nhầm con tin ảnh 4

Phiến quân IS

* Liên Hợp Quốc trích dẫn số liệu từ chính phủ Iraq cho biết, hơn 100.000 người đã phải sơ tán khỏi tỉnh Anbar khi cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh chính phủ Iraq và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang diễn ra ác liệt. Ước tính từ đầu năm 2014 đến nay, đã có 2,7 triệu người Iraq phải rời bỏ nhà cửa do bạo lực.

* Tân Hoa xã dẫn nguồn từ tờ báo De Standaard của Bỉ đưa tin, sáng 24-4, trụ sở tòa án ở thủ đô Brussels đã phải sơ tán toàn bộ nhân viên sau khi xuất hiện đe dọa đánh bom qua điện thoại nhằm vào tòa nhà này. Nguồn tin cho biết cảnh sát Bỉ đã yêu cầu sơ tán sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom. Hiện cảnh sát vẫn đang lục soát bên trong và cấm tất cả mọi người quay trở lại tòa nhà này.