Audio 20-2-2015: 5 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 275 vụ TNGT

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đồng loạt thi công dự án nâng cấp Quốc lộ 14; 5 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 275 vụ TNGT; IS tiếp tục tung video gây chấn động thế giới; Snowden tung tài liệu khẳng định, Mỹ hợp tác với Anh đánh cắp mã giúp nghe lén điện thoại…

Bản tin phát thanh ngày 20-2-2015

Audio 20-2-2015: 5 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 275 vụ TNGT ảnh 1

Đường hoa hình bản đồ Việt Nam vừa được xác lập kỷ lục
(Ảnh: Nguyễn Đông - VnE)

* Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa trao bằng chứng nhận cho đơn vị thực hiện đường hoa xuân phía bờ đông sông Hàn (Đà Nẵng) cho hạng mục "Bản đồ Việt Nam bằng hoa lớn nhất”. Với không gian, ý tưởng mang tính mới lạ, vườn hoa được kết hình bản đồ Việt Nam với những địa danh khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được kết từ hàng trăm giỏ hoa.

Audio 20-2-2015: 5 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 275 vụ TNGT ảnh 2

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14 đang được thực hiện. Ảnh: Báo Bình Phước

* Sáng 20-2 (mùng 2 Tết), nhiều đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ thi công dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua Tây Nguyên đã ra quân. Đại diện lãnh đạo Bộ GTVT, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã trực tiếp có mặt tại nhiều điểm ra quân vừa động viên tinh thần làm việc của các công nhân, kỹ sư đang ở lại ăn Tết trên công trường, đồng thời đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối tháng 5 năm 2015.

Audio 20-2-2015: 5 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 275 vụ TNGT ảnh 3

Du khách đến Quảng Ninh trong ngày đầu tiên của năm Ất Mùi (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

* Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới Ất Mùi, tỉnh Quảng Ninh đã đón cả chục nghìn lượt du khách đến tham quan các danh thắng trên địa bàn tỉnh, chỉ tính riêng Vịnh Hạ Long, con số này đã lên tới 10.000 lượt du khách. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong năm 2015, Quảng Ninh tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nên các sản phẩm du lịch riêng biệt, độc đáo hướng đến thị trường khách du lịch quốc tế cao cấp, phấn đấu đón 7,7 triệu lượt khách, trong đó 2,7 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu từ du lịch 6.500 tỷ đồng.

* Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ 15-2 đến 19-2 (tức  từ 27 tháng Chạp đến mùng 1 tháng Giêng), cả nước xảy ra 275 vụ tai nạn giao thông, làm 164 người chết và 237 người bị thương. Tuy số vụ tai nạn giao thông có giảm đi 14 vụ và số người bị thương cũng ít đi 76 vụ so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2014, nhưng số người chết lại tăng thêm 29 người.

Audio 20-2-2015: 5 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 275 vụ TNGT ảnh 4

Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, đã có 19 người chết vì TNGT

Riêng ngày 19-2 (mùng 1 Tết), đã có 50 vụ tai nạn giao thông xảy ra, làm chết 19 người, làm bị thương 53 người, giảm sâu về số vụ (16 vụ), số người bị thương (42 người) nhưng tăng số người chết (2 người).

Cũng trong ngày 19-2, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý trên 4.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, nộp kho bạc Nhà nước 1,5 tỷ đồng; tạm giữ 66 xe ôtô, 879 xe môtô; tước 136 giấy phép lái xe.

Audio 20-2-2015: 5 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 275 vụ TNGT ảnh 5

IS kéo lê xác 3 binh sĩ Syria sau khi đánh hội đồng đến chết

* Một đoạn video mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã gây ra chấn động về tính man rợ và độc ác khi hàng chục người ùa vào đánh, đấm, dày xéo 3 binh sĩ Syria cho đến chết, sau đó kéo lê xác họ bằng xe máy trên đường phố Raqqa, trong tiếng reo hò cổ vũ của những người ủng hộ chủ nghĩa cực đoan. Những thước phim khủng khiếp nổi lên khi phiến quân IS bắt 32 binh sĩ Syria và các tay súng ủng hộ chính phủ ở gần thành phố phía bắc Aleppo, sau khi tái chiếm thành phố này hôm 18-1.

* Hội đồng An ninh Ukraine đã đồng ý kêu gọi Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu thực hiện sứ mệnh gìn giữ hoà bình ở miền đông Ukraine. Đây là yêu cầu được khởi xướng từ Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. 

Audio 20-2-2015: 5 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 275 vụ TNGT ảnh 6

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Ông Poroshenko tin rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình sẽ là sự lựa chọn tốt nhất trong tình hình hiện tại và ra lệnh cho các binh sĩ rút lui khỏi điểm nóng Debaltseve ngay lập tức.

* AP đưa tin, ngày 19-2, các tài liệu mới công bố cho thấy, cơ quan do thám điện tử của Anh, phối hợp với Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), đã đột nhập vào các mạng của một công ty Hà Lan để ăn cắp các bộ mã giúp hai nước này nghe lén được các cuộc điện đàm di động trên thế giới. Điều này sẽ tạo cảm giác rằng NSA và các đồng nghiệp tại Anh sẽ làm bất kỳ điều gì mà họ cho là cần thiết để giúp ích cho hoạt động giám sát của mình, ngay cả đó là việc ăn cắp thông tin từ các công ty phương Tây tuân thủ pháp luật. 

Tài liệu trên được Edward Snowden, người từng quản lý hệ thống của NSA, cung cấp cho trang web The Intercept.