Audio 18-4-2015: Vắcxin của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế và chuyện xin lỗi người bị án oan

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau:Vắcxin của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế; Đánh bom xe nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở Iraq; Iran dọa nối lại hoạt động làm giàu hạt nhân “không giới hạn”…

Bản tin phát thanh ngày 18-4-2015

Audio 18-4-2015: Vắcxin của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế và chuyện xin lỗi người bị án oan ảnh 1

Đã có 19 ngân hàng thương mại cổ phần tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở

* Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận cho thêm bốn ngân hàng thương mại cổ phần tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo gói 30.000 tỷ đồng.

Bốn ngân hàng thương mại bao gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank). Như vậy, tính đến nay đã có 19 ngân hàng thương mại cổ phần tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.

Audio 18-4-2015: Vắcxin của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế và chuyện xin lỗi người bị án oan ảnh 2

Sản xuất vắcxin phòng bệnh tại Công ty Vắcxin và sinh phẩm số 1. (Ảnh: TTXVN)

* Hệ thống quản lý quốc gia về vắcxin (NRA) của Việt Nam đã vượt qua các đánh giá và được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế  với kết quả rất xuất sắc. Thông tin trên được ông La-hou-a-ri Bel-gha-bi - Trưởng đoàn đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo kết quả tại buổi họp bế mạc đợt đánh giá thẩm định chức năng của NRA của Việt Nam diễn ra ngày 17-4, tại Hà Nội. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, với việc NRA đạt được tiêu chuẩn quốc tế sẽ mở ra cánh cửa xuất khẩu vắcxin của Việt Nam ra thế giới. Việt Nam sẽ góp phần cung cấp vắcxin phòng, chống dịch bệnh cho khu vực và cho toàn cầu.

Audio 18-4-2015: Vắcxin của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế và chuyện xin lỗi người bị án oan ảnh 3

Hàng trăm người dân có mặt tại UBND xã Nghĩa Trung để theo dõi buổi xin lỗi 

* Cũng trong ngày 17-4, tại UBND xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội tổ chức buổi công khai xin lỗi, cải chính đối với ông Nguyễn Thanh Chấn, người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Đồng thời đã và sẽ phối hợp các cơ quan chức năng để thương lượng, thỏa thuận mức bồi thường đối với ông Nguyễn Thanh Chấn theo đúng quy định của pháp luật.

Audio 18-4-2015: Vắcxin của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế và chuyện xin lỗi người bị án oan ảnh 4

Lực lượng an ninh người Kurd tại hiện trường vụ nổ bom ở Erbil ngày 17-4 (Ảnh: Reuters)

* Khoảng 17h40 ngày 17-4 một vụ đánh bom xe nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Erbil, thủ phủ của Lực lượng người Kurd ở Iraq, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Giới chức địa phương cho biết, quả bom cài trong một chiếc ô tô đã phát nổ ngay bên ngoài lối vào Lãnh sự quán Mỹ ở Erbil. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông đăng tải những hình ảnh cho thấy khói đen bốc lên từ phía sau tòa nhà Lãnh sự ở quận An-ka-wa.

Hãng CNN dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận về vụ đánh bom trên và khẳng định không có công dân Mỹ nào bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) ngay sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc.

Audio 18-4-2015: Vắcxin của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế và chuyện xin lỗi người bị án oan ảnh 5

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: Reuters)

* Cũng trong ngày 17-4, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố nước này sẵn sàng nối lại hoạt động làm giàu hạt nhân "không giới hạn" nếu các biện pháp trừng phạt không được dỡ bỏ hoàn toàn và ngay lập tức vào giai đoạn cuối của các cuộc đàm phán.

Phát biểu trên kênh Euronews tại Lisbon (Bồ Đào Nha), ông Za-rif nêu rõ: "Chúng tôi có thể chọn con đường đối đầu hoặc hợp tác, chúng tôi không thể chọn mỗi thứ một chút. Nếu chúng tôi chọn con đường đối đầu, Mỹ và Liên hợp quốc sẽ tiếp tục trừng phạt, và Iran sẽ tiếp tục chương trình làm giàu của mình... mà không có một giới hạn nào. Thật không may Mỹ đã bắt đầu... sử dụng cụm từ 'trừng phạt theo giai đoạn’ ".

Audio 18-4-2015: Vắcxin của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế và chuyện xin lỗi người bị án oan ảnh 6

Tên lửa của Triều Tiên - Ảnh: Reuters

* Đài KBS ngày 17-4 đưa tin, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa tiết lộ rằng, giới chức quốc phòng nước này và Mỹ đã nhất trí thiết lập kế hoạch tác chiến “4D” nhằm tiêu diệt tên lửa của Triều Tiên.

“4D” là kế hoạch ngăn chặn tên lửa của Triều Tiên thông qua việc sử dụng vệ tinh quân sự và các máy bay trinh sát không người lái tầm cao. Kế hoạch này cũng bao gồm các hoạt động phòng thủ nhằm phá hủy tên lửa của Triều Tiên và giảm thiểu tác động của các tên lửa này. 

Audio 18-4-2015: Vắcxin của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế và chuyện xin lỗi người bị án oan ảnh 7

Chất phóng xạ iridium-192 bị lấy cắp đang khiến chính quyền Mexico lo lắng 

* Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm bất thành, Bộ Nội vụ Mexico đã phải lên tiếng đề nghị người dân tại 5 bang miền đông nam (gồm Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca và Veracruz) hỗ trợ chính phủ truy lùng tung tích hộp phóng xạ bị mất.

Vụ việc xảy ra vào hôm 13-2, chiếc hộp chứa đầy iridium-192, là nguyên liệu phóng xạ nhân tạo rất nguy hiểm, có thể gây bỏng, nhiễm xạ cấp tính, thậm chí gây tử vong nếu phơi nhiễm ở khoảng cách gần, đã bị kẻ xấu đánh cắp khi đang được vận chuyển gần thị trấn Cardenas (bang Tabasco, miền nam Mexico).